MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chọn huấn luyện viên

LÊ VINH LDO | 12/11/2021 10:00
Những ngày tháng 11, từ khóa “huấn luyện viên” được quan tâm với tỉ lệ đột biến…

Từ bóng đá đến quần vợt, từ người già đến người trẻ, ở nhiều quốc gia trên thế giới, có những quyết định sa thải được đặt bút ký, có những cái bắt tay để bắt đầu một khởi đầu mới và cũng có những chiếc ghế vững như bàn thạch dù bao la sóng gió ở cả bên ngoài lẫn bên trong nội tình…

Người ta sa thải huấn luyện viên vì kết quả bết bát của đội bóng, thay huấn luyện viên vì thành tích cá nhân không được cải thiện, để tìm kiếm nhân tố mới mà họ đánh giá là kinh nghiệm hơn, phù hợp hơn. Điều đó đương nhiên.

Ở Việt Nam, chuyện huấn luyện viên cũng “hot”. Hôm qua, Huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam trận đầu tiên sau khi gia hạn hợp đồng với VFF. Đáng chú ý, huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ toàn tâm, toàn ý với đội tuyển quốc gia, không kiêm nhiệm đội U.23 nữa.

Câu hỏi đặt ra, ai sẽ dẫn dắt đội U.23 trong thời gian tới?

Trên thực tế, giới chuyên môn đã chỉ ra một vài cái tên có khả năng là Kim Han-yoon và Lee Young-jin. Họ đều là trợ lý của thầy Park. Mặc dù lợi thế của họ là đã hiểu các thành viên của đội U.23 nhưng vẫn cần đặt câu hỏi cho VFF về hướng và các tiêu chí lựa chọn huấn luyện viên chính thức.

Thực ra, huấn luyện đội trẻ không dễ như hình dung. Với những chàng trai mới lớn, hầu hết vẫn còn ở độ tuổi “ẩm ương”, tâm lý chưa ổn định, huấn luyện viên nắm bắt được tâm lý là thế mạnh. Hoặc ít nhất, trong số các thành viên trong Ban huấn luyện cũng có người giỏi khía cạnh này.

Đó là lý do vì sao, đôi khi, dẫn dắt đội trẻ không phải một huấn luyện viên quá xuất sắc về chuyên môn mà cần nhiều hơn ở sự đồng điệu và hiểu bóng đá trẻ. Chiến thuật chỉ là một phần trong thế giới bóng đá trẻ vốn còn muốn thể hiện, khẳng định mình. Do đó, sự gia giảm các hành động can thiệp, khích lệ, gợi mở… mới có ý nghĩa phát huy tố chất và sự tự tin.

Tất nhiên, nếu huấn luyện viên giỏi cả chuyên môn thì sẽ tạo dựng được uy tín lớn hơn. Có điều, không dễ để tìm kiếm và cũng không dễ để đáp ứng các điều kiện hậu cần (nếu có tìm được).

Một điểm nữa, liệu việc chọn huấn luyện viên mới có nên theo hình mẫu mà ông Park cùng các trợ lý đã gây dựng thời gian qua? Giống nghĩa là luôn có phép so sánh, trong khi chính thầy Park nói “so sánh” không phải là điều hay. Chưa kể việc giả sử ông Kim Han-yoon hoặc Lee Young-jin được bổ nhiệm, tuy là huấn luyện viên trưởng thật nhưng nói gì thì nói, khó tránh được việc có những ảnh hưởng nhất định từ Park Hang-seo.

Bóng đá trẻ cũng cần có nét cá tính riêng, để trong môi trường được rèn luyện, họ sẵn sàng phục vụ đội tuyển quốc gia ở mọi hoàn cảnh. Và huấn luyện viên đội trẻ là người rất quan trọng tạo nên nền tảng đó. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn