MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan cảnh báo ông Shin Tae-yong (áo xanh) không được làm bình luận viên. Ảnh: PSSI.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia nặng lời khi nghe Shin Tae-yong làm bình luận viên

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 29/07/2021 15:37
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Mochamad Iriawan, nhắc nhở huấn luyện viên tuyển Indonesia Shin Tae-yong không được phép làm bình luận viên bóng đá tại Olympic Tokyo 2020.

Trước đó, theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, ông Shin Tae-yong nhận được lời mời làm bình luận viên bóng đá cho một đài truyền hình địa phương. Nhiệm vụ của ông là đưa ra các phân tích về chuyên môn trong các trận đấu. Ông Shin Tae-yong từng đưa U23 Hàn Quốc vào tứ kết môn bóng đá nam Olympic Rio 2016, nên những đánh giá của ông sẽ rất có giá trị.

Tuy nhiên, Chủ tịch PSSI - ông Iriawan - nhấn mạnh, huấn luyện viên tuyển Indonesia không được phép làm điều này, bởi nó vi phạm hợp đồng. "Trong hợp đồng của mình, huấn luyện viên tuyển Indonesia không được phép làm bình luận viên bóng đá. Tôi nhắc nhở Shin vì điều đó không được phép. Đừng gây sự với người Indonesia, với tôi, với PSSI. Tôi sẽ không cho phép nếu anh ấy muốn làm điều đó" - tờ CNN Indonesia dẫn lời ông Iriawan hôm 29.7.

Tờ JoongAng Ilbo trước đó đã tiết lộ một kênh truyền hình đã chọn một huấn luyện viên làm bình luận viên bóng đá, nhưng không tiết lộ tên cụ thể. Với việc ông Shin Tae-yong xin gia hạn kỳ nghỉ phép của mình tại Hàn Quốc đến tận ngày 9.8, phía PSSI nghi ngờ chiến lược gia này "chạy show" làm công việc thời vụ này. Trước đó, ông Shin đặt lịch sẽ trở lại Indonesia hôm 23.7 nhưng sau đó đã dời sang ngày 9.8.

Trên tờ Hankook Ilbo, ông Shin Tae-yong phủ nhận việc làm bình luận viên. Thay vào đó, ông chỉ nhận lời viết bài cộng tác cho một đơn vị truyền thông. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã giải thích với PSSI. Ông nhấn mạnh việc trở lại Indonesia trễ là do phải tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ hai.

Trong tháng 8, ông Shin Tae-yong sẽ hội quân cùng tuyển Indonesia để chuẩn bị cho 2 trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng play-off tranh vé góp mặt ở vòng bảng Asian Cup 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn