MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gần ngày World Cup khởi tranh, đội tuyển Pháp vẫn phải điều chỉnh nhân sự vì có thêm trường hợp chấn thương. Ảnh: AFP

Chưa khởi tranh người Pháp đã lo

TAM NGUYÊN LDO | 17/11/2022 06:00

4 đội vô địch World Cup gần nhất đến từ Châu Âu đều không vượt qua vòng bảng ở giải đấu tiếp theo…

Khó khăn bủa vây tuyển Pháp

4 năm trước, đội tuyển Pháp thể hiện phong độ ấn tượng để lên ngôi tại World Cup trên đất Nga. Với dàn sao chất lượng cao, họ được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công chức vô địch thế giới. Tuy nhiên, trong bóng đá, 4 năm là một khoảng thời gian dài để có những thay đổi.

Trên thực tế, dấu hiệu về những khó khăn đã sớm đến với đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps. Phong độ của họ không ổn định kể từ sau World Cup 2018 - bị loại từ vòng 1/8 EURO 2020, vô địch UEFA Nations League 2020-2021, thất bại ở Nations League 2022-2023.

Trước World Cup 2022, hàng loạt ngôi sao được xác định là lỡ cơ hội đến Qatar. Ngay cả khi Deschamps chốt danh sách thì vẫn tiếp tục có thêm 2 trường hợp chấn thương buộc Deschamps phải điều chỉnh.

Tuy nhiên, như đã nói, với dàn sao dồi dào hiện tại, cựu đội trưởng của Les Bleus không quá lo. Thứ có thể khiến Deschamps và người Pháp lo ngại là “lời nguyền” dành cho các nhà đương kim vô địch.

Trong lịch sử các kỳ World Cup, trong 7 giải đấu đã có 2 đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch - Italia 1934, 1938 và Brazil 1958, 1962. Nhưng kể từ sau thành công của Selecao đến giờ - 62 năm trôi qua, chưa có một nhà đương kim vô địch nào bảo vệ thành công danh hiệu. Ngay cả Brazil có đăng quang thêm 3 lần nữa thì cũng không lần nào ở 2 kỳ liên tiếp.

Tây Đức, Argentina, Pháp, Italia, Tây Ban Nha Nha đều chung cảnh ngộ như vậy. Theo thời gian, áp lực với các đội vô địch còn lớn hơn, khi thậm chí, đã có những đội bị loại ngay từ vòng bảng.

Thống kê cho thấy, 6 chức vô địch World Cup gần đây có 5 chiến thắng thuộc về các đại diện Châu Âu gồm Pháp (2 lần - 1998, 2018), Italia (2006), Tây Ban Nha (2010) và Đức (2014). Trong khi đội tuyển Pháp hiện tại còn đang phải nín thở chờ thì hẳn những người hâm mộ đều không thể quên rằng, chính tuyển Pháp - ở thế hệ của Deschamps, Zinedine Zidane, Laurent Blanc… Italia, Tây Ban Nha, Đức đều bị loại ngay từ vòng bảng ở giải đấu tiếp theo.

Đại diện Châu Âu gần nhất giành chức vô địch và được cho là thành công là tuyển Đức năm 1994 - đội vào tứ kết sau khi tuyển Tây Đức vô địch năm 1990 tại Italia.

Các nhà vô địch từ Châu Âu bị loại từ vòng bảng

Hiện tại, khó có thể đánh giá thấp các đối thủ cùng bảng đội tuyển Pháp là Đan Mạch, Australia và Tunisia, bởi năm 2022, họ cũng cùng bảng Đan Mạch, Senegal và Uruguay. Sau chiến thắng năm 1998, Les Bleus đến Nhật Bản và Hàn Quốc với sự kỳ vọng lớn. Thế nhưng, ngay trận mở màn, họ thất bại 0-1 trước Senegal mới lần đầu dự World Cup.

“Pháp sẽ giành vị trí trí thứ hai”, huấn luyện viên Roger Lemerre nói, nhưng ông đã nhầm. Pháp hòa 0-0 với Uruguay sau đó và thua 0-2 trước Đạn Mạch. Đó là lần đầu kể từ năm 1966, nhà vô địch bị loại từ vòng bảng. Nhưng không phải lần cuối cùng.

Italia vô địch World Cup 2006 và chỉ phải đối đầu Paraguay, Slovakia, New Zealand ở giải đấu năm 2010. Nhưng kết quả là Đội quân Thiên thanh đứng cuối bảng sau 2 trận hòa 1-1 với Paraguay và New Zealand, thua 2-3 trước Slovakia. Lần đầu tiên Italia không thắng trận nào tại một kỳ World Cup.

Tây Ban Nha vô địch năm 2010 với thứ bóng đá hủy diệt, nhưng 4 năm sau, họ thảm bại 1-5 trước Hà Lan - đội thua họ ở chung kết năm 2010, thua tiếp Chile 0-2 nên trận thắng 3-0 trước Australia là không đủ. Kỷ nguyên của La Roja kết thúc sau 4 năm thống trị Châu Âu (EURO 2008, 2012) và thế giới (2010). 

Năm 2014, ngai vàng được chuyển cho tuyển Đức. Nhưng 4 năm sau, với nhiều vấn đề trong nội bộ, “Cỗ xe tăng” hủy diệt ngày nào xếp cuối bảng có Thụy Điển, Mexico, Hàn Quốc…

Với những thống kê này, mức độ lo lắng của người Pháp có thể đã lên rất cao rồi…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn