MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chung kết World Cup 2018: Những nấc thang đến thiên đường của Pháp và Croatia

ĐÌNH THẢO LDO | 12/07/2018 20:30

Pháp và Croatia là 2 cái tên góp mặt ở chung kết World Cup 2018. Cùng nhìn lại hành trình đi đến trận đấu cuối cùng của họ.

ĐT Pháp và 6 nấc thang trước ngưỡng cửa thiên đường

Pháp 2-1 Australia: Pha ghi bàn trên chấm 11m của Griezmann và bàn thắng có phần may mắn của Pogba đã giúp Pháp có được khởi màn thuận lợi tại World Cup 2018 với chiến thắng 2-1 trước Australia.

 

Pháp 1-0 Peru: Thần đồng trẻ tuổi Mbappe là người đã có được bàn thắng duy nhất trong trận đấu để giúp Gà trống Gaulois giành vé sớm vào vòng 1/8, dù còn 1 trận chưa thi đấu.

 

Pháp 0-0 Đan Mạch: Một trận đấu được xem là nhàm chán nhất tại World Cup 2018 và không có bàn thắng nào được ghi. Pháp nhận nhiều chỉ trích khi thi đấu thiếu nhiệt tình và không tôn trọng người hâm mộ.

 

Vòng 1/8, Pháp 4-3 Argentina: Dẫn trước đối thủ 1-0 nhưng lại bị Argentina dẫn ngược 2-1,  Pháp với sự tỏa sáng của thần đồng Mbappe bằng một cú đúp bàn thắng đã giành chiến thắng chung cuộc 4-3, qua đó tiễn ngôi sao Messi về nước.

 

Tứ kết Pháp 2 – 0 Uruguay: Thiếu vắng bài trùng Cavani trên hàng công của Uruguay, Suarez không thể tiếp tục làm nên điều bất ngờ. 2 bàn thắng của Raphael Varane và Griezmann đã giúp Pháp tiến vào trận bán kết.

 

Bán kết, Pháp 1-0 Bỉ: Pha làm bàn duy nhất nhờ cú đánh đầu cận thành của hậu vệ Umtiti đã giúp cho Pháp đánh bại Bỉ để lần thứ 3 góp mặt ở trận chung kết của một kì World Cup.

 

Lịch sử cách Croatia 1 bước chân

Croatia 2-0 Nigeria: Croatia đã có khởi đầu suôn sẻ tại World Cup 2018 trước Nigeria với bàn thắng phản lưới nhà của hậu vệ Etebo và quả penalty thành bàn của đội trưởng Luka Modric.

 

Croatia 3-0 Argentina: Messi và các đồng đội nhận thất bại cay đắng nhất tại World Cup 2018 sau khi để thua Croatia với tỉ số 0-3. Đó là trận đấu mà đội trưởng ngôi sao Messi chơi cực kì mờ nhạt, trong khi đó đội trưởng Luka Modric của Croatia lại tỏa sáng với 1 siêu phẩm.

 

Croatia 2-1 Iceland: Croatia hoàn tất “hattrick” chiến thắng của mình ở vòng bảng sau khi hạ nốt Iceland với tỉ số 2-1 ở lượt trận cuối, giành 9 điểm tuyệt đối.

 

Vòng 1/8, Croatia 1-1 Đan Mạch (thắng luân lưu 3-2): Chỉ trong 5 phút đầu, Joergensen mở tỉ số cho Đan Mạch và ngay sau đó Mandzukic gỡ hòa 1-1. Cầm hòa sau 90 phút thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ, Croatia với sự xuất sắc của thủ thành Subasic đã giành chiến thắng 3-2 ở loạt sút luân lưu.

 

Tứ kết, Croatia 2-2 Nga (thắng luân lưu 4-3): Thêm một lần nữa, Croatia để đối thủ dẫn trước với bàn thắng cực kì đẹp mắt của Cheryshev nhưng Kramaric đã có bàn gỡ hòa 1-1 để đưa trận đấu vào 2 hiệp phụ.

Trong hiệp phụ, Croatia vượt lên dẫn 2-1 ở phút 101 với pha lập công của Vida nhưng đến phút 115, Fernandes gỡ hòa 2-2 cho Nga và đưa trận đấu vào những loạt sút luân lưu.

Luka Modric đã ấn định chiến thắng 4-3 ở loạt đấu súng để giành quyền vào bán kết.

 

Bán kết, Croatia 2-1 Anh: Tiếp tục để đối thủ dẫn bàn như 2 trận đấu trước, Croatia cũng đã tìm được bàn gỡ nhờ công của Perisic.

Lần thứ 3 ở World Cup 2018, Croatia phải bước vào 2 hiệp phụ. Bàn thắng ở phút 109 của Mandzukic đã giúp cho Croatia giành chiến thắng 2-1 để vào chơi trận chung kết với Pháp.

Croatia ăn mừng chiến công lần đầu vào chung kết World Cup. AnhrL FIFA 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn