MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển nữ Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi trong vài năm tới. Ảnh: Bùi Lượng

Chương mới, vòng quay mới của Đội tuyển nữ Việt Nam

TAM NGUYÊN LDO | 11/08/2023 07:26

1 tuần trôi qua thật nhanh. Kỳ nghỉ ngắn của các thành viên Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau World Cup nữ 2023 đã kết thúc, họ tập trung trở lại cùng Huấn luyện viên Mai Đức Chung vào hôm qua (10.8), chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo là ASIAD 19.

Điểm nhấn ở đợt tập trung này là sự vắng mặt của 2 đàn chị trong đội là Trần Thị Thùy Trang và Huỳnh Như. Tiền vệ 34 tuổi không đá phút nào ở World Cup, với lý giải là quyết định của ban huấn luyện. Do đó, rất nhiều khả năng, cánh cửa đội tuyển quốc gia cũng đã đóng lại với cầu thủ của câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh 1.

Với Huỳnh Như, ngay cả khi vắng ở đợt tập trung này vì đang bận lo chuyện tương lai với câu lạc bộ Lank thì đội tuyển cũng sẽ phải quen dần với việc chuẩn bị nhân tố thay thế tiền đạo số 1 của đội. Huỳnh Như sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 11 tới. Hơn nữa, nếu Huỳnh Như tiếp tục chơi bóng ở nước ngoài, về nguyên tắc, đội tuyển không thể triệu tập ở các giải đấu không thuộc FIFA.

Hiện tại, trong danh sách của Huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn còn nhiều trụ cột đang ở độ chín của sự nghiệp. Họ vẫn có thể chinh chiến các giải đấu trước mắt, nhưng đến SEA Games 33 vào cuối năm 2025, khá nhiều cầu thủ đã bước qua tuổi 30 (tính ở đội hình dự World Cup thì có đến 16/23 người). Trước mắt, cũng như Thùy Trang, Trần Thị Thúy Nga (31) không được triệu tập lần này.

Cũng ở World Cup vừa qua, Tuyển nữ Việt Nam có những nhân tố trẻ như Vũ Thị Hoa (19 tuổi), Đào Thị Kiều Oanh (20), Nguyễn Thị Thanh Nhã (21), Ngân Thị Vạn Sự, Trần Thị Hải Linh (22), Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lương Thị Thu Thương (23). Họ được nhận định sẽ là lứa tiếp nối cho các đàn chị. Tuy nhiên, ngoài Thanh Nhã, Thu Thương, Vạn Sự được thi đấu thường xuyên, phần còn lại còn rất thiếu kinh nghiệm.

Có thể thấy một khoảng cách khá xa về lứa tuổi đã làm lỡ nhịp phần nào sự tiếp nối. Cụ thể, đội hình dự World Cup 2023 không có cầu thủ nào sinh trong giai đoạn 1996 đến 1999, nghĩa là khoảng 24 đến 27 tuổi - độ tuổi có cả sự sung sức và trưởng thành. Lẽ ra, những cái tên như Nguyễn Thị Vạn (1997), Đoàn Thị Ngọc Phượng (1998), Đinh Thị Thùy Dung (1998), Lê Thị Thùy Trang (1996) hay Hà Thị Nhài (1998) đã có thể là những nhân tố kế tiếp để dìu dắt lứa 2x.

Giờ đây, Thanh Nhã, Thu Thương và các cầu thủ cùng lứa phải nỗ lực nhiều hơn khi sẽ không còn lâu nữa, các đàn chị không còn theo kịp cường độ thi đấu khi bước ra những giải đấu đỉnh cao.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã triệu tập những cầu thủ trẻ như Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Lan Anh, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Thùy Linh, nhưng tốc độ trẻ hóa có thể phải đẩy nhanh hơn nữa với lứa U20 đang có một vài cái tên đáng chú ý như Lê Thị Bảo Trâm, Trần Nhật Lan, Hồ Thanh Thảo, Ngọc Minh Chuyên, Tạ Thị Thủy…

Vẫn biết rằng, việc trẻ hóa, chuyển giao thế hệ có thể ảnh hưởng đến thành tích trước mắt, nhưng vì con đường dài, vì World Cup, rõ ràng là không thể chần chừ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn