MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: EPA.

Chuyển động World Cup: 48 đội tại World Cup 2022 chỉ là giấc mơ

VIỆT HÙNG LDO | 11/06/2018 16:49
Đích thân chủ tịch FIFA - ông Gianni Infantino khẳng định, việc World Cup nâng số đội tham dự lên thành 48 chưa thể thực hiện được trong vòng 4 năm nữa.

Ông Infantino cho biết, FIFA đã thảo luận về việc nâng số đội tham dự World Cup từ 32 lên 48 nhưng đa số thành viên đều tỏ ra quan ngại về việc này nếu nó được thực hiện quá sớm. Năm ngoái, đã xuất hiện không ít tin đồn về việc World Cup có thể có 48 đội tham dự ngay từ năm 2022.

Chủ tịch FIFA cho rằng, thời điểm này còn quá sớm để nghĩ về viễn cảnh đó. Bởi lẽ, việc tăng thêm tới 16 đội cho một VCK sẽ làm xáo trộn mọi thứ, từ lịch thi đấu cho tới công tác quản lý. Thời điểm giữa năm 2019 được cho là thích hợp để FIFA có buổi thảo luận tiếp theo về vấn đề rất đáng quan tâm này.

Qatar là chủ nhà World Cup 2022. Ảnh: Getty.

Trên thực tế, FIFA đã đạt được thỏa thuận với các quốc gia thành viên về việc sẽ có 48 đội tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên, từ giờ đến thời điểm đó còn 8 năm, mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

"Các quan chức của FIFA sẽ thảo luận với những quốc gia thành viên. Tôi cho rằng chất lượng luôn quan trọng hơn số lượng. Số đội tăng thêm sẽ làm mất đi một vài tính cân bằng của giải đấu. Nhưng nếu điều đó thành sự thật, tôi mong nhận được ít lời chỉ trích nhất có thể", ông Infantino chia sẻ.

Sở dĩ có sự tranh cãi này là việc Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ mong muốn số đội được tăng lên thành 48 từ World Cup 2022. Nhưng những người đồng cấp tại Châu Âu kịch liệt phản đối. Lý do được UEFA đưa ra là sự danh giá của sân chơi lớn nhất hành tinh. Nếu đội nào cũng có thể đá World Cup, giải đấu sẽ dần mất đi giá trị.

Không thể phủ nhận việc World Cup sẽ mất đi giá trị nếu có tới 48 đội tham gia. Ảnh: Getty.

World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Qatar. Chủ nhà của năm 2026 chưa được công bố.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra thông điệp rằng Mỹ, Mexico và Canada có thể ngồi lại cùng nhau để đồng tổ chức giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh 8 năm sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn