MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Messi chụp ảnh tại dải Gaza năm 2013. Ảnh: Getty.

Chuyển động World Cup: Hủy đá với Israel, Messi "sợ" gì?

VIỆT HÙNG LDO | 06/06/2018 14:53

Trận giao hữu giữa Argentina và Israel đã phải hủy bỏ dù trước đó, đôi bên đã ấn định ngày thi đấu vào 8.6.

Messi và các đồng đội có lịch thi đấu trận cuối cùng trước thềm World Cup 2018 với Israel tại Jerlusalem. Mọi thứ diễn ra ổn thỏa, trước khi người Palestine biết được thông tin này.

Dòng người biểu tình đổ xuống đường để phản đối trận đấu. Trên thực tế, sự hỗn loạn tại Jerlusalem đã có từ tháng trước, khi Mỹ chuyển đại sứ quán Tel Aviv, Israel về vùng đất này. Trước đây, Jerlusalem là khu vực tranh chấp giữa Palestine và Israel nhưng người Palestine luôn "chịu thiệt" trước láng giềng bởi đứng sau Israel luôn có sự hậu thuẫn to lớn của đồng minh Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv, Israel. Ảnh: Reuters.

Như vậy, nếu trận đấu giữa Argentina và Israel được tổ chức tại Jerlusalem, hành động đó không khác nào việc thêm một lần, Israel được một tổ chức lớn như FIFA công nhận Jerlusalem là thủ đô của mình. Bởi, cuối năm 2017, dù không được Liên Hợp Quốc công nhận, Mỹ vẫn xác nhận và "đóng đinh", Jerlusalem là thủ đô của Israel.

Những người Palestine, có thể từ yêu, đã quay sang dọa giết Messi nếu anh thi đấu trên vùng đất mà họ cho rằng thuộc về mình.

“Cảnh báo Messi! Cậu đang bước vào một vùng đất bị chiếm đóng. Hãy đứng lên vì quyền con người đi. Jerlusalem là thủ đô của Palestine“. Ảnh: Reuters.

Đứng trước sự nguy hiểm đó, Liên đoàn bóng đá Argentina đã ra quyết định hủy trận đấu và cho rằng, đội tuyển của mình và Messi không thể bị đem ra làm "công cụ cho trò chơi chính trị".

Cùng với động thái hủy trận đấu của Argentina, phía Palestine đã có những lời tích cực và ủng hộ quyết định này

"Các báo cáo chúng tôi nhận được cho thấy trận đấu đã bị hủy bỏ dù chưa được xác minh chính thức qua văn bản. Nếu điều đó là sự thật, đội Argentina quả là những người có đức hạnh cao cả", ông Susan Shalabi - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Palestine chia sẻ.

Những fan nhí của Messi tại Palestine. Ảnh: Reuters.

Một điểm đáng chú ý trong sự việc lần này, đó là phát ngôn của Messi sau khi thông báo phía Argentina sẽ hủy trận đấu. Siêu tiền đạo này cho biết, anh sẽ không tham dự trận đấu trên vùng đất có hàng ngàn trẻ em Palestine bị sát hại. Bởi, anh đang là đại sứ của Quỹ nhi đồng Liên hợp Quốc (UNICEF).

Phát ngôn của Messi được cho là "chữa cháy" trong bối cảnh hàng ngàn người Palestine đã biểu tình, đòi đốt áo M10 khi anh thi đấu tại Jerlusalem, thậm chí dọa giết. Bởi lẽ, lịch giao hữu của các đội tuyển quốc gia không thể thực hiện theo kiểu "thích thì sắp lịch đá, không thích thì thôi".

Mọi thứ đã được lên kế hoạch có thể trước cả năm. Hơn nữa, đây là loạt giao hữu quốc tế, nằm trong kế hoạch của FIFA để chuẩn bị cho World Cup 2018. Albiceleste nói chung và cá nhân Messi nói riêng chắc chắn phải biết thông tin này từ lâu.

Dẫu sao, Messi đã thoát cảnh sống trong sợ hãi. Ảnh: Reuters.

Argentina sẽ có trận mở đầu World Cup 2018 gặp Iceland vào ngày 16.6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn