MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công Phượng. Ảnh: K-League.

Chuyên gia Hàn Quốc lo lắng số phận của Công Phượng tại Incheon United

HỒNG NGỌC LDO | 30/03/2019 08:58
Tiền đạo Công Phượng đang có những tiến bộ rõ rệt và được kỳ vọng sẽ cạnh tranh được suất đá chính tại Incheon United. Tuy vậy, truyền thông Hàn Quốc lại có những đánh giá khác khi chứng kiến sự hòa nhập của cầu thủ này.

Đánh giá trên tờ Sports Hankook, chuyên gia Kim Myung-seo bày tỏ sự nghi ngờ đối với Công Phượng tại Incheon United. Vị này cho rằng, thể hình hạn chế và bất đồng ngôn ngữ là những lí do chính khiến tiền đạo người Việt gặp khó trong môi trường khắc nghiệt như K-League.

Đồng thời, cựu cầu thủ Kim Myung-seo cũng không quên nhắc đến những tấm gương trước đó đã "bật bãi" khỏi giải đấu cao nhất Hàn Quốc, điển hình là đồng đội của Công Phượng tại HAGL, Lương Xuân Trường. Ông Kim khẳng định rằng, nếu không nỗ lực và có những khác biệt, tiền đạo sinh năm 1995 sẽ rơi vào tình cảnh tương tự người đồng đội trước đó.

"Mùa giải K-League 2019 chứng kiến nhiều thương vụ chuyển nhượng ngoại binh từ các câu lạc bộ. Khác với phần lớn các đội bóng, Incheon United lại chọn Nguyễn Công Phượng, một cầu thủ Việt Nam. 

Đây là sự lựa chọn mang đến nhiều hoài nghi với đội bóng đến từ Seoul. Bởi dù rằng Công Phượng khá nổi tiếng khi tỏa sáng ở những giải đấu cùng đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng anh ấy có vẻ như không có nhiều yếu tố để phù hợp với môi trường bóng đá Hàn Quốc.

Công Phượng có thể hình thua kém với hầu hết các đồng đội cũng như đối thủ. Trong khoảng thời gian ít ỏi được thi đấu qua 3 vòng đấu vừa qua, có thể thấy rõ sự khó khăn của anh ấy trong việc đối đầu với các hậu vệ cao to của đối phương. Gần như không có khoảng trống để Phượng tận dụng.

Công Phượng cần cố gắng hơn nhiều thay vì chú tâm vào quảng bá hình ảnh.     Ảnh: Incheon United

Tất nhiên, Công Phượng cũng có những tố chất đặc biệt nhưng chưa phải quá xuất sắc.

Anh ấy chơi tốt những trận đấu tập, do không gặp những đối thủ tương xứng. Nhưng tại K-League thì khó khăn hơn nhiều. Cậu ấy có thể nhìn vào Lương Xuân Trường, cầu thủ người Việt từng không trụ được ở K-League 2 năm trước, để từ đó cố gắng hơn cho mục tiêu của mình", ông Kim Myung-seo cho hay.

Sau một thời gian tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung của ĐT Hàn Quốc, K-League sẽ trở lại cuối tuần này. Vào 12h00 ngày 31.3 Công Phượng cùng Incheon United gặp Suwon ở vòng 4 K.League Classic 2019.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn