MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chuyên gia Vũ Mạnh Hải .Ảnh: D.H

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: “Đừng đánh mất giá trị và ý nghĩa”

HOÀI ĐAN (ghi) LDO | 21/06/2017 20:28
Nhìn vào bản danh sách triệu tập đến 7 cầu thủ U20 Việt Nam cho ĐTQG, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm: “Tôi nghĩ rằng việc VFF định hướng để HLV Hữu Thắng gọi 7 cầu thủ cho ĐTQG là vì mục tiêu cho SEA Games 29 chứ không phải vì vòng loại Asian Cup 2019 sắp tới cũng có thể hợp lý. Bởi đó là cơ hội để các em làm quen với nhau và hiểu nhau hơn, sẽ rất có lợi cho việc chuẩn bị cho mục tiêu cụ thể sắp tới. Điều này có thể đã nằm trong tính toán của VFF.

Tuy nhiên, theo tôi, nếu triệu tập các cầu thủ U20 vì mục tiêu xa như vậy cần công khai rõ ràng để dư luận và truyền thông được biết. Như hiện tại vì thông tin mập mờ nên có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có những ý kiến gây hiểu lầm sẽ không tốt. Tôi nghĩ nếu công bố công khai mục đích triệu tập những cầu thủ này thì dư luận cũng sẽ hết sức ủng hộ.

Chúng ta không nên để dư luận nghĩ rằng ĐTQG cũng như đội trẻ. Nếu gọi ồ ạt như thế sẽ khiến mất đi giá trị của ĐTQG, người ta sẽ nghĩ ai cũng có thể lên tuyển được. Đó là điều mà VFF và ban huấn luyện đội tuyển nên có sự bàn bạc và cân nhắc kỹ lưỡng.

Còn thực tế, nhiều cầu thủ U20 Việt Nam vẫn chưa thể đủ tầm thi đấu ở cấp độ ĐTQG, cần phải phấn đấu nhiều. Bây giờ chúng ta chỉ có thể nói đó là những cầu thủ ở dạng triển vọng, dành cho tương lai sẽ hợp lý hơn. Xét trên thực tế, những cầu thủ ấy không thể có kinh nghiệm bằng các đàn anh cả về khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn