MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân TPHCM tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân (ảnh chụp ngày 27.3.2022). Ảnh: Thanh Chân

Chuyện sức khỏe đầu năm

LÊ VINH LDO | 02/01/2023 07:00
Thời gian gần đây, khi cuộc sống đã đủ đầy hơn, cảnh nghèo khó cũng giảm đi nhiều, thứ được nghe chúc nhiều nhất lại là sức khỏe. Sức khỏe đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

“Có sức khỏe là có tất cả”. Quả vậy, mặc dù mỗi thời đại mỗi khác, nhưng sức khỏe vẫn là thứ quan trọng nhất đối với bất kỳ ai. Ngày trước không chúc nhau sức khỏe vì thực tế, khi mỗi người đều hăng say lao động hằng ngày, tìm cho mình niềm vui trong những hoạt động, trong sự vận động, sức khỏe vốn dĩ đã có.

Người lớn lao động, trẻ em đạp xe, đi bộ đi học, nhiều thế hệ trước đây khi nhìn lại vẫn luôn tự hào về điều đó. Nghèo, nhưng vui, và khỏe, trong không khí trong lành và môi trường chưa bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu như bây giờ. Ngày đó, tài sản là vốn quý - theo đúng nghĩa đen.

Còn bây giờ, sức khỏe là tài sản quý nhất. Nên có thể nhiều người sẽ cảm thấy không hài lòng khi thấy đám trẻ vẫn cần phải có người lớn đưa đi, đón về mỗi ngày. Thậm chí còn thấy buồn và khó hiểu khi lứa thanh, thiếu niên lại mong manh, yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần một cách đáng ngạc nhiên.

Tất nhiên, cần nhắc lại, mỗi thời mỗi khác, nhưng hoạt động thể chất là thứ cần được duy trì hằng ngày. Ngay từ năm 1946, Bác Hồ đã có “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục”, với điểm nhấn mạnh “mỗi một người dân khỏe mạnh tức là góp phần cho cả nước khỏe mạnh”.

Với thể thao đỉnh cao thì không nói, bởi đó là nghề nghiệp, sự nghiệp của các vận động viên. Với mỗi người dân bình thường, tự ý thức rèn luyện sức khỏe là bớt đi được nhiều gánh lo.

Và với thể thao học đường, cần đẩy mạnh hơn nữa vấn đề chuyên môn thay vì chỉ là những bài tập mang tính hình thức. Đào tạo ra một con người cần có sự cân bằng, khỏe cả về tinh thần, trí tuệ lẫn thể chất. Đó là đòi hỏi rất tự nhiên của cuộc sống, nhưng trong giai đoạn này và tương lai, nó có thể sẽ được đặt lên mức độ cấp bách.

Để “dân cường nước thịnh”, làm gì để trở về với ngày xưa, khi không phải chúc nhau sức khỏe!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn