Tuy nhiên, cho đến vòng 3 của mùa giải 2023-2024, tức là khoảng hơn 2 tháng sau chức vô địch, huấn luyện viên Trần Tiến Đại bất ngờ chia sẻ thông tin rằng “các cầu thủ chưa nhận được tiền thưởng”. Sau đó 1 ngày, trên trang chủ của câu lạc bộ, thông tin về tiền thưởng được làm rõ, rằng đội bóng đã giải ngân theo kế hoạch khoản tiền thưởng từ VFF cho chức vô địch.
Không bàn chuyện tại sao thông tin giải ngân xuất hiện sau khi huấn luyện viên đưa chuyện này ra trước truyền thông, vấn đề ở đây là số tiền thưởng. 5 tỉ đồng cho chức vô địch là mức cao nhất từ trước đến nay mà ban tổ chức V.League dành cho đội địch.
Các đội vô địch trước đây như Hà Nội FC, Bình Dương, Quảng Nam, Viettel chỉ nhận được 3 tỉ đồng từ ban tổ chức V.League.
Các đội vô địch còn có thể nhận thêm các khoản thưởng từ ông bầu, từ tập đoàn, địa phương và các doanh nghiệp. Như Hà Nội FC ở mùa giải 2016, với tổng cộng khoảng 13 tỉ (3 tỉ từ Ban tổ chức, 10 tỉ từ bầu Hiển và nhà tài trợ), Viettel FC cũng nhận được những khoản tiền thưởng thêm từ đơn vị chủ quản. Câu lạc bộ Quảng Nam trước đây cũng nhận được tiền thưởng từ nhà tài trợ và từ địa phương.
Tất nhiên, chuyện thưởng thêm hay không là do lãnh đạo đội bóng, do yếu tố đặc thù, do đơn vị chủ quản hay các nhà tài trợ. Họ có thể không thưởng, cũng không ai nói gì. Nhưng nó thể khiến các cầu thủ nghĩ về động lực trong tương lai.