MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Filip Nguyễn có nhiều cơ hội chuyển sang khoác áo một câu lạc bộ lớn hơn ngoài biên giới CH Séc. Ảnh: Slovan Liberec.

Có đại diện mới, Filip Nguyễn vẫn khó lên tuyển Cộng hòa Séc

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 24/04/2020 20:04
Trong khi chưa có quốc tịch Việt Nam, thủ môn Filip Nguyễn hoàn toàn có thể khoác áo tuyển Cộng hòa Séc nếu được trao cơ hội.

Filip Nguyễn vừa thay đổi người đại diện, anh gắn bó với công ty Global Sports. Đây là đơn vị từng môi giới thành công cho 2 thủ môn của Cộng hòa Séc là Petr Cech và Martin Dubravka sang Premier League chơi bóng. Họ lần lượt khoác áo Chelsea và Newcastle.

Lúc này, Global Sports đang đại diện cho 114 cầu thủ. Filip Nguyễn là thân chủ có giá trị cao thứ 4 của họ, theo định giá của Transfermarkt với mức 750.000 euro. Với hồ sơ từng nhận danh hiệu Thủ môn hay nhất giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc mùa 2018-2019, Filip Nguyễn có rất nhiều cơ hội để sang nước ngoài thi đấu. Anh hiện khoác áo Slovan Liberec, hợp đồng còn đến tháng 6.2021.

Khát khao của Filip Nguyễn là được khoác áo đội tuyển Việt Nam, tham dự World Cup 2022. Anh đang tiến hành các thủ tục để nhập tịch Việt Nam, chưa biết khi nào sẽ thành công. Cơ hội để người gác đền sinh năm 1992 sát cánh cùng thầy trò ông Park Hang-seo cao hơn việc anh được tuyển Cộng hòa Séc chọn, kể cả khi anh chuyển sang Ngoại hạng Anh thi đấu.

Tomas Vaclik - thủ môn số 1 của tuyển Cộng hòa Séc hiện tại. Filip Nguyễn rất khó cạnh tranh lại vị trí với Vaclik. Ảnh: Zimbio

Vị trí thủ môn tuyển Cộng hòa Séc có sự cạnh tranh rất cao. Tại vòng loại EURO 2020, huấn luyện viên Silhavy thường triệu tập 3 người gồm Tomas Vaclik (Sevilla, Tây Ban Nha), Jiri Pavlenka (Werder Bremen, Đức) và Ondrej Kolar (Slavia Praha). Trong số này, Tomas Vaclik bắt chính 7 trận, góp công lớn giúp đội nhà giành vé dự Vòng chung kết EURO 2020.

Vaclik cũng là cầu thủ được định giá cao nhất của tuyển Cộng hòa Séc lúc này với 14,5 triệu euro. Anh từng nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất Cộng hòa Séc năm 2018 và Quả bóng vàng của quốc gia này vào năm 2019. Ở độ tuổi 31, Vaclik còn có rất nhiều thời gian cống hiến cho đội tuyển quốc gia, bởi tuổi thọ nghề nghiệp của vị trí này rất cao.

Ngoài 3 người gác đền này, tuyển Séc còn Tomas Koubek, sinh năm 1992, từng dự EURO 2016 cùng đội nhà. Nhìn chung, Filip Nguyễn sẽ rất khó để cạnh tranh một suất dự bị tại đội bóng Đông Âu này chứ đừng nói đến chuyện bắt chính.

Nhưng với tuyển Việt Nam, cơ hội với anh sẽ rất sáng. Bởi xét về trình độ, anh còn được đánh giá trội hơn Đặng Văn Lâm. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã bật đèn xanh cho anh, một khi việc nhập tịch hoàn tất.

Sự góp mặt của 1 thủ môn đẳng cấp Châu Âu, là tiền đề để tuyển Việt Nam nâng tầm mình lên, hướng đến những tham vọng lớn hơn ở sân chơi châu lục, thế giới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn