MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu cao nhất tại SEA V.League. Ảnh: FIVB

Cơ hội của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA V.League

MINH PHONG LDO | 27/07/2024 18:00

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ cạnh tranh với các đối thủ rất mạnh khu vực Đông Nam Á tại giải SEA V.League 2024.

Sự chuẩn bị của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Mùa giải SEA V.League năm ngoái, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều giành ngôi Á quân ở chặng 1 và chặng 2. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thất bại trong cả hai trận đấu quyết định trước đối thủ Thái Lan.

Do vậy, hướng đến mùa giải mới 2023, tuyển nữ Việt Nam quyết tâm giành ngôi vị cao nhất để đòi lại "món nợ" này.

Thực tế, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trải qua quá trình chuẩn bị kĩ lưỡng cũng như tham dự nhiều giải đấu chính thức và giao hữu, điển hình như giải AVC Challenge Cup 2024 (châu Á), FIVB Challenger Cup 2024 (thế giới), giải Future Stars 2024 tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Chưa kể, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng liên tục được thi đấu các giải quốc nội như giải vô địch quốc gia, cúp Hùng Vương, Cúp VTV9-Bình Điền, Cúp Quân đội mở rộng trong thời gian qua.

Đây là cơ sở để tuyển bóng chuyền bóng chuyền nữ Việt Nam duy trì phong độ và nhịp chơi bóng thường xuyên, qua đó đảm bảo thể lực, thể trạng ổn định trước khi bước vào tranh tài tại SEA V.League.

Về lực lượng, ngoại trừ chủ công Trần Thị Thanh Thúy không tham dự vì lịch trình sang Thổ Nhĩ Kỳ, đội nữ Việt Nam có được đội hình mạnh nhất với những Tú Linh, Khánh Đang, Bích Tuyền, Nguyễn Trinh, Kim Thoa...

Ngoài ra, bộ 3 Phạm Thị Hiền, Lâm Oanh và Kiều Trinh cũng trở lại đội tuyển quốc gia sau thời gian thi đấu cho câu lạc bộ. Điều này giúp tuyển nữ Việt Nam

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam

Tham dự SEA V.League 2024 có 4 đội bóng mạnh nhất khu vực là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines.

Về phía Thái Lan, đội bóng xứ chùa Vàng đã hội quân từ tháng 4 để thi đấu các giải quốc tế, trong đó có giải bóng chuyền các quốc gia thế giới - Volleyball Nations League 2024.

Huấn luyện viên Natthaphon Srisamutnak cũng triệu tập đội hình mạnh nhất với những Pornpun Guedpard, Sinpho Donphon, Kanram Waruni, Kunmuang Kanyarat, Hattaya Bamrungsuk, Wimonrat Thanapan hay những cầu thủ trẻ Warisara Seetaloed, Siriwan Deekaew và ngôi sao Chatchu-On.

Việc từng thi đấu ở giải Volleyball Nations League 2024 giúp Thái Lan dày dặn kinh nghiệm hơn và trở thành ứng viên cho chức vô địch ở cả 2 chặng đấu. Đây được xem là đối thủ lớn nhất của Việt Nam tại giải đấu này.

Trong khi đó, tuyển bóng chuyền nữ Indonesia cũng đặt quyết tâm lớn ở giải đấu năm nay. Do đó, họ mang đội hình mạnh nhất tham dự SEA V.League 2024.

Lực lượng của đội bóng xứ Vạn đảo bao gồm nhiều vận động viên đẳng cấp, đang thi đấu tại Giải vô địch quốc gia Indonesia (Proliga 2024). Trong đó có sự trở lại của đối chuyền hay nhất Indonesia - Megawati Hangestri Pertiwi.

Trước đó, tại giải AVC Challenge Cup 2024, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng đánh bại Indonesia với tỉ số 3-1. Tuy nhiên, khi đó, đội hình của họ có nhiều cầu thủ trẻ do các câu lạc bộ trong nước không nhả quân.

Chính vì thế, Bích Tuyền và các đồng đội cần cẩn trọng trong các trận đấu sắp tới.

Cuối cùng là tuyển Philippines. Tại FIVB Challenger Cup 2024, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng vượt qua đối thủ này với tỉ số 3-0. Họ được xem là đối thủ mềm nhất và Việt Nam cần tận dụng cơ hội để giành điểm tối đa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn