MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man xanh đè bẹp Chelsea 6-0.

"Cơn cuồng phong" Man xanh và số phận của Sarri

Việt Văn LDO | 11/02/2019 08:25
Man City đang hung dữ như cơn cuồng phong cuốn phăng đối thủ, Liverpool khát khao mãnh liệt cho giấc mơ vô địch và số phận của HLV Sarri như chỉ mành treo chuông - đó là cảm nhận sau vòng 26 Ngoại hạng Anh.

Pep có thể thua trong những trận đấu thể thức Cúp vì sai lầm chiến thuật ở một số thời điểm bước ngoặt, nhưng lại hay thành công ở những cuộc đua đường trường. Chí ít ông đã giành chức vô địch quốc gia ở 3 quốc gia khác nhau (Tây Ban Nha, Đức và Anh).

Man City đã có lúc tưởng như đã “ngửi khói” "lữ đoàn đỏ" Liverpool nhưng chỉ cần Liverpool sơ sẩy mất điểm là họ lại lầm lũi vượt lên. Cái lạ của Man xanh năm nay là hay mất điểm ở những đội nhỏ nhưng lại thể hiện cái uy khi đấu trong nhóm“Big Six”- 6 ông lớn. Có lẽ cái cần họ cần là làm sao luôn duy trì được động lực, sự hung phấn ngay cả khi đấu với những đối thủ nhẹ cân.

Còn với các ông lớn, năm nay Man xanh thi đấu khá tưng bừng.

Chelsea là nạn nhân mới nhất và thua trắng 0-6 hệt như một set tennis. Sự tan tác vỡ trận của Chelsea cho thấy số phận của HLV Sarri giờ đây đã trở nên mong manh, nhất là khi Chelsea cũng nổi tiếng là “máy xay thịt” HLV. Có vẻ như các trụ cột của Chelsea đã không còn tin tưởng ông thầy Sarri và muốn “đá” bay ông đi hệt như cách MU đã làm với Mourinho mấy tháng trước.

Còn với Man xanh của Pep, vấn đề là họ có duy trì được sức mạnh khủng khiếp cho đến cuối mùa giải không, nhất là khi Liverpool chưa bao giờ từ bỏ khát khao giấc mơ vô địch đã nung nấu quá lâu, với cây đinh ba sắc bén Salas, Sane, Farmino; và vị trí yếu nhất năm ngoái đã được thay thế bằng chốt chặn cuối cùng Alison vững vàng, mạnh mẽ.

Và đằng sau họ, Tottenham sẵn sàng phả hơi nóng vào gáy đối thủ, tuy có lẽ cuối cùng họ vẫn chỉ là “kẻ phá bĩnh” hơn là một ứng cử viên vô địch, mặc dù Son Heung-min đang “vào phom”.

Chỉ có MU mới đủ sức là ứng viên vô địch nhưng có lẽ cũng phải chờ 2 năm nữa như HLV “người đóng thế” xuất sắc Solskjaer tự nhận, bởi khi ông tiếp quản, dù đã làm MU hồi sinh kỳ diệu nhưng thời gian của mùa giải không còn nhiều. Và nằm trong top 4 đã là mỹ mãn với các fan của "Quỷ đỏ".

Arsenal sau giai đoạn đầu thăng hoa đã trở lại với cuộc chiến cam go cho top 4. Thực sự, hy vọng của họ không nhiều nhưng chắc chắn họ cũng sẽ chiến đấu đến cùng cho mục tiêu đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn