MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại hội VFF khoá 8 từng gây chú ý bởi vấn đề nhân sự. Ảnh: VFF

Công khai nhân sự trước thềm đại hội

HOÀI VIỆT LDO | 10/10/2022 06:20

Trước mỗi lần đại hội nhiệm kỳ của các Liên đoàn, Hiệp hội các môn thể thao ở Việt Nam thì điều giới chuyên môn cùng người ngoài nghề mong ngóng nhất vẫn là công tác nhân sự, danh tính những cá nhân sẽ được đề cử để bầu vào các vị trí hoặc thành viên ban chấp hành. 

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chuẩn bị bước sang đại hội nhiệm kỳ lần thứ 9 (2022-2026) và Liên đoàn Vovinam Việt Nam đang được xem là thực hiện khá công khai, không ngại công bố danh sách ứng viên được đề cử vào ban chấp hành. Trong ngày 5.10 vừa qua, VFF đã thông báo chính thức trên trang web của mình về danh sách tổng hợp ứng cử viên hoàn thiện hồ sơ ứng cử các chức danh chủ chốt, ban chấp hành và ban kiểm tra Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa chín (nhiệm kỳ 2022- 2026).

Trước đó, Liên đoàn này đã đăng công khai danh sách các ứng viên sơ bộ. Từ danh sách này, lần đầu tiên, người làm chuyên môn và giới truyền thông cùng người hâm mộ biết tường tận những cá nhân được đề cử để vào danh sách nhận phiếu bầu từ vị trí Chủ tịch cho đến các Phó Chủ tịch, ủy viên ban chấp hành và ủy viên của các ban chuyên môn khác nhau. Trong khi đó, Liên đoàn Vovinam Việt Nam chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ lần thứ tư (2022-2027) và công khai sẽ tổ chức Diễn đàn phát triển Vovinam Việt võ đạo lần thứ nhất.

“Chúng tôi hoan nghênh và ghi nhận mọi ý kiến xây dựng từ bất kỳ ai có quan tâm đến Vovinam Việt võ đạo, không phân biệt lứa tuổi, trình độ, đẳng cấp, ngôn ngữ... Những vấn đề có thể trao đổi ngay, chúng tôi sẽ sẵn sàng thực hiện. Các vấn đề khác sẽ được tổng hợp trình đại hội nhiệm kỳ lần thứ tư để có phương hướng xử lý”, thông tin được Liên đoàn Vovinam đăng tải công khai.

Trong đó, kể cả việc chia sẻ về cơ cấu tổ chức lãnh đạo của Liên đoàn, khả năng tạo nguồn tài chính bền vững để thực hiện các định hướng phát triển... được ban chấp hành Vovinam Việt Nam rất cầu thị lắng nghe các ý kiến đóng góp.

Liên đoàn bắn súng Việt Nam và Liên đoàn taekwondo Việt Nam là những tổ chức xã hội thể thao vừa thực hiện xong đại hội đại biểu nhiệm kỳ khóa mới của mình vừa qua. Trước khi diễn ra đại hội nhiệm kỳ mới của hai Liên đoàn này, vấn đề nhân sự ở câu chuyện bằng mặt không bằng lòng và “sóng ngầm” nội bộ đã được chia sẻ và danh sách đề cử đều không công khai trên truyền thông. Tuy nhiên, khi đại hội đã tổ chức và bầu xong ban chấp hành cùng các chức danh, không còn nhiều người nhắc về những bất cập trước đó.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục - Thể thao Trần Đức Phấn từng phân tích: “Việc tham gia các tổ chức xã hội nghề nghiệp về các môn thể thao là sự tự nguyện của từng cá nhân. Trên hết, ngành thể thao luôn mong muốn mỗi Liên đoàn, Hiệp hội đều là một tổ chức tập thể mạnh có tính đoàn kết thì từ đó việc phát triển các chương trình cho môn thể thao của mình càng hiệu quả hơn”.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ lần thứ 7 (2021-2025) đã tổ chức vào cuối năm ngoái tại Hà Nội và khi đó, mọi người đều rất kỳ vọng những gương mặt mới bầu vào ban chấp hành cùng các vị trí lãnh đạo sẽ mang lại làn gió mới cho môn thể thao này. Dù thực tế, trong buổi ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ lần thứ bảy, Chủ tịch là ông Hoàng Ngọc Huấn vắng mặt.

Cũng giống như vậy, Liên đoàn bóng chày & bóng mềm Việt Nam đã hoàn thành công tác đại hội đại biểu và ra mắt nhiệm kỳ lần thứ nhất (2021-2025) hồi tháng tư năm ngoái, nhưng khi đó Tổng thư ký Liên đoàn là bà Nguyễn Thị Thúy cũng vắng mặt. Đã có những giải thích vì lý do công việc nên những sự vắng mặt ấy được đại hội cảm thông và chấp nhận tuy nhiên với người làm chuyên môn, khi cá nhân nắm giữ các vai trò chủ chốt thì sự vắng mặt phải được xem là không thể.

Hiện tại, thể thao Việt Nam có hơn 40 Liên đoàn, Hiệp hội các môn thể thao đã được ra đời và đang hoạt động song hành với sự quản lý của Tổng cục Thể dục - Thể thao. Trên thực tế, trong mỗi kỳ các Liên đoàn, Hiệp hội tổ chức đại hội đại biểu khóa mới thì việc đề xuất danh sách các ứng viên tham gia ban chấp hành mới đều là bí mật. Chính vì việc gần như không công khai nên đã xảy ra tình trạng ở một số Liên đoàn, Hiệp hội có những sự phán ánh về công tác này từ đó tính đoàn kết không có thể chung nhất.

Về nguyên tắc, nhân sự ở mỗi ban chấp hành mới được các đơn vị giới thiệu rồi sau đó sẽ có sự xem xét sơ bộ của Tổng cục Thể dục - Thể thao qua đó Liên đoàn, Hiệp hội gửi hồ sơ báo cáo Bộ Nội vụ trước khi được thông qua để tiến hành đại hội. Sau khi ra đời, vào lúc này, không ít Liên đoàn, Hiệp hội thể thao đang hoạt động không thường xuyên, một số duy trì cho có, mang tính hình thức dù khi bầu cử thì ứng cử cho vị trí Chủ tịch và Tổng thư ký luôn tạo được sự quan tâm đặc biệt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn