MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công nhân gấp rút thi công đường đua F1 trước ngày bàn giao

Tùng Giang - Phạm Đông LDO | 12/02/2020 14:49
Sau gần 1 năm khởi công xây dựng, những hạng mục của đường đua ôtô công thức 1 (F1) tại Hà Nội đang dần đi vào hoàn thiện. Để kịp tiến độ lịch đua F1 Vietnam Grand Prix 2020 diễn ra ngày 3.4, công nhân thi công đường đua đã chịu không ít vất vả khi hoàn thiện đoạn đường được cho là kỳ công và tỉ mỉ.

Ngày 12.2, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, những hạng mục của đường đua F1 đang dần đi vào hoàn thiện. Theo đó, công nhân xây dựng hạ tầng giao thông đường đua F1 quanh khu vực Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình đang gấp rút thi công để bàn giao công trình đúng tiến độ.

Tốc độ thi công đang được đẩy lên khá nhanh.

Chia sẻ với phóng viên, anh Đào Doanh Tuấn (là công nhân thi công đường đua F1, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, theo kế hoạch, đường đua F1 sẽ được hoàn thiện trong khoảng 1 tháng nữa.

Theo anh Tuấn, đơn vị thi công được chia ra làm 4 tổ, mỗi tổ 8 người và thực hiện các hạng mục khác nhau. Vì thi công đường đua F1 có những tiêu chuẩn riêng, không giống các hạ tầng giao thông thông thường, nên đòi hỏi anh em công nhân làm việc phải thật cẩn trọng.

Các đoạn dây thép được công nhân siết kỹ càng lên các đoạn nối của hàng rào thép chuyên dụng.

"Nguyên vật liệu đều được cung cấp từ nước ngoài đạt tiêu chuẩn quốc tế. Anh em công nhân cũng được trang bị các thiết bị hiện đại nên cũng không quá vất vả. Tuy nhiên, mọi khâu thi công đòi hỏi tay nghề cao và tính chuyên nghiệp", anh Tuấn thông tin.

Chia sẻ về khó khăn trong quá trình thi công đường đua, ông Nguyễn Văn Thành (công nhân thi công đường đua F1, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) cho hay, hằng ngày, mọi người bắt đầu công việc từ 7h đến 11h30 trưa, buổi chiều từ 14h đến 17h. Nhưng thời gian tới, toàn đội sẽ làm ca đêm để đảm bảo tiến độ.

Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của công nhân xây dựng công trình đường đua F1.
Theo ông Thành, vì công trình hợp tác cùng các đối tác nước ngoài thực hiện, thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng, đơn giản do máy móc hỗ trợ nhưng ẩn trong đó là sự tỉ mỉ, yêu cầu chính xác cao.

"Đoạn đường thi công không cho các xe có trọng tải lớn lưu thông, nhưng không phải ai cũng chấp hành nghiêm chỉnh. Nhiều tài xế cố tình đi vào đường đua mới làm, gây không ít vất vả cho anh em công nhân. Do cuối tháng 3 đã phải bàn giao công trình nên các công nhân đang cố gắng đẩy nhanh công việc, hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Cận cảnh hàng rào bê tông thép và mặt đường đua theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Trong khi làm việc, những công nhân ở đây cũng thực hiện, chấp hành nghiêm chỉnh việc phòng chống dịch viêm đường hô cấp cấp do chủng mới của virus Corona. Dù đang có dịch bệnh nhưng tiến độ công trình không bị ảnh hưởng, mọi công việc vẫn diễn ra bình thường", ông Thành nói.

 Công nhân miệt mài làm việc trước giờ nghỉ trưa.

Cũng theo chia sẻ của ông Thành, để đảm bảo tiến độ nên công nhân đã bắt tay vào công việc ngay từ mùng 5 Tết. Mỗi bộ phận sẽ đảm nhiệm các công việc, hạng mục khác nhau của công trình để đảm bảo sự chuyên môn hóa. Do đây là đường đua mang tiêu chuẩn quốc tế nên công nhân ở đây ai cũng hào hứng làm việc, đảm bảo chất lượng công trình.

Chặng đua F1 ở Hà Nội được xây dựng xung quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình với chiều dài 5,565 km. Theo dự kiến, chặng đua này sẽ diễn ra từ 4.2020. Đây là chặng thứ 3 của mùa giải, sau chặng đua ở Melbourne (Australia), Bahrain và nằm trong nhóm mở đầu các chặng đua tại khu vực Châu Á.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn