Đó là tình huống diễn ra ở phút 76, khi mà HAGL đang bị đội khách dẫn trước 4-2. Sau pha bay người đấm bóng, thủ môn Tuấn Mạnh của S. Khánh Hòa BVN đã bị đau, nằm sân. Cho rằng thủ môn ĐTQG này giả vờ để câu giờ nên Công Phượng đã sấn tới chỗ Tuấn Mạnh đang nằm.
Mặc dù được các hậu vệ của S. Khánh Hòa BVN cản lại nhưng Công Phượng vẫn tiếp tục lao tới chỗ Tuấn Mạnh để phản ứng với thái độ rất hùng hổ, buộc trọng tài chính Nguyễn Đình Thái phải rút thẻ vàng cảnh cáo.
Sau trận đấu, có nhiều thông tin cho rằng Công Phượng trong lúc phản ứng với Tuấn Mạnh đã có những hành vi không đẹp và lời lẽ thiếu kiềm chế. Qua trao đổi, thủ thành của S.Khánh Hòa BVN từ chối trả lời về vấn đề trên và chỉ ngắn gọn “nên đặt câu hỏi với Công Phượng, vì chỉ có người làm mới biết được hành động của mình”.
Trong khi đó, trưởng đoàn HAGL ông Nguyễn Tấn Anh sau trận đấu cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Ông chia sẻ trên trang cá nhân: “Một số CĐV có hỏi tôi về việc Công Phượng đã phản ứng thế nào để nhận thẻ vàng. Chúng tôi đã hỏi và Công Phượng cho biết khi thấy thủ môn đội bạn nằm sân có ý trì hoãn trận đấu nên đã đi đến nói: “Đứng dậy đi, có gì đâu mà nằm”.
Một cầu thủ Khánh Hòa đến để đẩy Công Phượng ra nhưng Công Phượng vẫn cố gắng tiến tới gần Tuấn Mạnh để nói tiếp nên trọng tài rút thẻ vàng. Chúng tôi đã nghiêm khắc nhắc nhở để Phượng rút kinh nghiệm cho những trận đấu tiếp theo”.
Sau sự việc ầm ĩ và phản cảm này, Công Phượng cũng đã lên tiếng xin lỗi để rút kinh nghiệm vì cách phản ứng thiếu kiềm chế của mình.