MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều địa điểm thi đấu đã hoàn tất việc sửa chữa, sẵn sàng tổ chức SEA Games 31. Ảnh: Minh Anh

“Công trường” SEA Games 31 còn gần 2 tháng để hoàn thiện

PHƯƠNG TRANG LDO | 23/03/2022 11:01

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 vẫn còn nhiều vấn đề. Nhưng thời gian 2 tháng có thể vẫn đủ để các nhà tổ chức tìm ra giải pháp.

Trước và sau khi Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ 2 diễn ra, nhiều tồn đọng liên quan đến công tác chuẩn bị cho kỳ đại hội lần này bắt đầu xuất hiện.

Đầu tiên, lùm xùm liên quan đến bộ nhận diện thương hiệu, các lỗi chính tả tiếng Anh được phát hiện ở nhiều bản thiết kế của bộ môn.

Đặc biệt, quá trình sửa chữa, nâng cấp các địa điểm thi đấu vẫn chưa hoàn thành vì nhiều lý do. Ở cung thể thao dưới nước, các đơn vị thi công vẫn đang “chạy đua” với thời gian để kịp hoàn thành theo tiến độ. Dù vậy, “công trường” tại đây vẫn còn khá ngổn ngang với các vật liệu, trang thiết bị... Nhiều hạng mục như bể bơi môn nhảy cầu chỉ mới được bắt đầu thi công sửa chữa.

Trong chuyến khảo sát, kiểm tra, các đoàn thể thao Đông Nam Á bày tỏ sự lo ngại về tiến độ sửa chữa có thể ảnh hưởng đến SEA Games 31, đồng thời đề nghị ban tổ chức đẩy nhanh tiến độ nâng cấp để sớm đưa vào hoạt động.

Tuy vậy, có lẽ người hâm mộ cũng không cần phải quá lo lắng khi Việt Nam vẫn đang cho thấy những nỗ lực để hoàn tất khối lượng công việc khổng lồ. Trường bắn súng tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, sân vận động Mỹ Đình là những nơi nhận được sự hài lòng từ các Trưởng đoàn thể thao Đông Nam Á.

Công việc tu bổ, sửa chữa các địa điểm thi đấu ở nhiều địa phương cũng diễn ra tương đối thuận lợi. Sân Cẩm Phả là nơi tổ chức bộ môn bóng đá nữ cũng đạt chất lượng rất tốt dù câu lạc bộ Than Quảng Ninh không còn hoạt động. Địa phương này có nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng chất lượng cao, đảm bảo phục vụ các đoàn thể thao.

Nhìn rộng hơn, trong nhiều kỳ SEA Games gần đây, công tác chuẩn bị luôn chỉ về đích… sát ngày. Kỳ Đại hội gần nhất trên đất Philippines, khi mà bộ môn bóng đá đã bắt đầu diễn ra, sảnh quốc tế đón khách của sân bay quốc tế Ninoy Aquino còn không có dấu hiệu cho thấy SEA Games đang chuẩn bị diễn ra. Có chăng, chỉ là những bản nhạc giáng sinh được trình diễn khắp nơi.

Bù lại, khi hành khách thông báo rằng mình là phóng viên tác nghiệp thể thao hoặc thành viên các đoàn thể thao dự SEA Games, an ninh sân bay sẽ hỗ trợ nhập cảnh rất nhanh. Đồng thời cũng sẽ có tình nguyện viên tạo điều kiện tối đa nếu các vị khách gặp vấn đề.

Còn ở khu liên hiệp thể thao Rizal Memorial tại Malate, Manila, thời điểm trước khi SEA Games khởi tranh hơn 1 tuần vẫn là một công trường. Rất nhiều hạng mục thi đấu quần vợt, bóng đá vẫn đang được sửa chữa đêm ngày. Ngay khi các đội bóng thi đấu, việc sửa chữa mới đi đến những bước cuối cùng.

Một số môn thể thao trong nhà còn được tận dụng tổ chức ở các trung tâm thương mại lớn. Tại một trung tâm đối diện sân Rizal Memorial, không khó để bắt gặp các vận động viên billiards-snooker của một số nước đang tập luyện.

Trong hoàn cảnh dịch COVID-19 mới chỉ bắt đầu hạ nhiệt, nỗ lực tổ chức SEA Games 31 tiết kiệm nhưng không tạm bợ của Việt Nam vẫn cần được nhìn nhận một cách toàn diện. Chúng ta hãy cùng chờ đợi diện mạo tích cực hơn trong những tuần sắp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn