MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công Vinh đang khiến dư luận chú ý vì tự truyện "Phút 89". Ảnh: TL

Công Vinh, VFF và những người... "chuyền bóng"

KHÁNH ĐĂNG LDO | 29/05/2018 16:51
"Không được chuyền bóng" là từ khoá "hot” sau khi tự truyện “Phút 89” của Lê Công Vinh trình làng.

Trong số các cầu thủ được Công Vinh nhắc đến có Tấn Tài. Thậm chí, Công Vinh còn nói rằng Tài không chuyền bóng cho mình cả ở CLB Bình Dương lẫn trên ĐTQG. Khi câu chuyện của Công Vinh được báo chí trích lại đã khiến Tấn Tài rất bức xúc và phản bác lại mạnh mẽ.

Sau đó, Công Vinh cũng đã chia sẻ trên fanpage facebook của mình là “cả Messi cũng bị tố không chuyền bóng cho đồng đội trong tự truyện Zlatan Ibrahimovic. Chuyện bình thường giữa những con người với nhau.

Trong cuộc đời chúng ta, gặp 100 người tốt với mình thì cũng phải gặp một vài người khó nuốt với mình. Nếu muốn đi tìm một con người thảo mai, chẳng dám đối diện sự thật và thẳng thắn với bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong sự nghiệp của cuộc đời mình để nhìn nhận những gì sai hoặc đúng thì quên tìm đến tôi đi nhé.

Trong tự truyện này tôi chẳng nói ai là người xấu, mà chỉ kể lên những sự cố của riêng bản thân tôi dưới góc nhìn của riêng tôi nên không thể nào nói tôi nói xấu ai hay dìm hàng ai được.

Chẳng ai đi đánh giá một người nào đó xấu vì họ không thích một ai đó cả, tôi thừa nhận đó là thất bại của tập thể cũng là thất bại của tôi, vì tôi cũng là một phần của tập thể”.

VFF xuất hiện nhiều lùm xùm trước thềm Đại hội VIII. Ảnh: H.A

Nhiều câu chuyện được Công Vinh kể lại đã gây tranh cãi, sự thật của những câu chuyện này chỉ người trong cuộc mới rõ. Cũng có những câu chuyện thể hiện góc nhìn, quan điểm của nhân vật trước một sự kiện, một trận đấu và một con người nên không thể bàn nhiều về tính đúng sai.

Thế nhưng, điều đọng lại trong tự truyện của Công Vinh đó là một lát cắt trong bức tranh của nền bóng đá được hiện ra. Kể cả chuyện Công Vinh "không được chuyền bóng" cũng là điều bình thường trong cuộc chơi của tập thể. Bởi lẽ, không chuyền bóng cho Công Vinh, người ta sẽ chuyền bóng cho những người còn lại, và quan trọng là ai sẽ là người nhận trách nhiệm với quả bóng được chuyền...

Điều này có vẻ như trái ngược với “cuộc chơi” của những quan chức ở thượng tầng VFF. Mỗi khi ngôi nhà ấy gặp sóng gió, những quả bóng lại liên tục được chuyền mà chẳng ai muốn nhận trách nhiệm. Và kết quả là có những cái ghế bị gãy. 

Với Công Vinh, dù đôi khi không được đồng đội chuyền bóng thì anh vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở cấp độ ĐTQG. Còn các quan chức VFF, họ đang cố tình chuyền những quả bóng trách nhiệm để rồi BĐVN đón nhận những bàn thua, sau khi có những quan chức đã thua ở những "phút 89".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn