MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: PA.

Conte: Bắt tay với Mourinho, có hay không, không quan trọng

VIỆT HÙNG LDO | 06/11/2017 12:32

Sau hàng loạt màn đấu võ mồm chưa có hồi kết, có vẻ nhưng Antonio Conte đã có dịp thị uy một chút với Jose Mourinho.

HLV của Chelsea cho hay việc bắt tay với Mourinho sau trận đấu đêm qua không quan trọng và ông không cảm thấy có gì không ổn với quyết định đó.

Chelsea đã trở lại vào lúc tưởng chừng họ không thể vực dậy sau trận thua tan nát 0-3 trước AS Roma hồi giữa tuần. Sự vui mừng là điều tất yếu đối với toàn bộ ban huấn luyện, CLB và NHM Chelsea. Kết quả đêm qua đã giúp họ xếp thứ 4 trên BXH và chỉ còn kém M.U đúng 1 điểm.

Điểm nhấn của trận đấu, ngoài pha đánh đầu thành bàn của Alvaro Morata, hình ảnh HLV 2 đội cuối trận được rất nhiều người chú ý. Sau khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc, Conte điềm tĩnh bước về phía Mourinho bên kia ghế huấn luyện. Thế nhưng thay vì bắt tay như thông lệ, ông thầy của The Blues đứng lại và ăn mừng cùng các CĐV và cầu thủ.

Mourinho chờ một lúc và nhận ra mình khá "quê", ông liền chọn cách bắt tay với trợ lý của Conte và sau đó đi vào đường hầm bỏ lại sau lưng là hàng vạn NHM Chelsea đang ăn mừng chiến thắng trước đại kình địch.

Conte không thèm bắt tay với Mourinho. Ảnh: PA.
“Người đặc biệt” đành bắt tay với các trợ lý của Chelsea. Ảnh: REX.

"Chuyện bắt tay chẳng có gì quan trọng, điều quan trọng là giành chiến thắng. Bắt tay đôi lúc sẽ quan trọng thật đấy nhưng những gì diễn ra trên sân còn có ý nghĩa hơn thế nhiều", Conte chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu đêm qua.

Còn về phía Mourinho, để chữa "quê" khi được hỏi tại sao không bắt tay với Conte, "Người đặc biệt" chỉ trả lời ngắn gọn:

"Tôi không thấy Conte đâu cả, thế nên tôi chọn cách bắt tay với các trợ lý của Chelsea, chuyện về cơ bản chỉ có vậy".

Màn võ mồm giữa đôi bên sẽ còn kéo dài. Ảnh: Getty.

Một thống kê đáng buồn cho M.U khi họ chưa thể phá được thành tích đáng buồn khi tới làm khách ở Old Trafford. Trong 16 trận gần nhất, M.U thua 10, hòa 5 và chỉ thắng 1. Ở mặt khác, "Quỷ đỏ" đã có chuỗi 5 năm không thắng tại Old Trafford từ trước khi Mourinho tới. Sau khi ông thầy người Bồ ngồi vào ghế huấn luyện, con số này tăng lên thành 7 năm.

M.U vẫn chưa thể nở nụ cười tại Stamford Brigde. Ảnh: Daily Mail.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn