MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trụ sở Tổng cục Thể dục Thể thao tại số 36 Trần Phú (Hà Nội). Ảnh: Phạm Đình

Cục Thể dục Thể thao - là sự quản lí mới hay vẫn “bình mới rượu cũ”?

HOÀI VIỆT LDO | 07/06/2023 06:30

Từ ngày 1.7, Tổng cục Thể dục Thể thao không còn giữ được cấp quản lí tương đương mô hình Tổng cục mà thay bằng cấp Cục (trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Khi mô hình Tổng cục Thể dục Thể thao không còn 

Không tính thời gian phát triển, hình thành cơ quan quản lí về thể thao trước đó, từ năm 1997, quản lí lĩnh vực thể thao tại Việt Nam là Ủy ban Thể dục Thể thao. Đây là cơ quan ngang Bộ, trực thuộc Chính phủ. Đến năm 2007, Tổng cục Thể dục Thể thao được thành lập và trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở cơ quan Ủy ban Thể dục Thể thao trước đó. Từ ngày 1.7.2023, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ không còn và thay thế là Cục Thể dục Thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Theo Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thể dục Thể do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 5.6, cơ quan này có 20 nhiệm vụ và quyền hạn trong đó trình Bộ trưởng để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ về thể dục thể thao và các dự án, đề án khác theo phân công của Bộ trưởng; Chiến lược, quy hoạch, chương trình quốc gia phát triển thể dục thể thao và các dự án, công trình quan trọng quốc gia về thể dục thể thao; các dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thể dục thể thao; Việc đàm phán, kí kết, gia nhập điều ước quốc tế về thể dục thể thao; Tổ chức đại hội thể thao toàn quốc, các đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tại Việt Nam.

Đồng thời, về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, Cục Thể dục Thể thao sẽ tham mưu giúp Bộ trưởng hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định về chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao; Trình Bộ trưởng ban hành quy định quản lí các hoạt động thể thao quốc tế tổ chức tại Việt Nam; Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tại Việt Nam, đại hội thể thao toàn quốc sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Trình Bộ trưởng ban hành luật thi đấu của các môn thể thao hoặc quyết định áp dụng luật thi đấu của môn thể thao do liên đoàn thể thao quốc tế ban hành đối với các môn thể thao chưa có liên đoàn thể thao quốc gia.

Thêm vào đó, Cục Thể dục Thể thao tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao theo đề nghị của các liên đoàn thể thao quốc gia; Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao; Hướng dẫn việc đăng kí hoạt động của các cơ sở thể thao chuyên nghiệp; Ban hành điều lệ giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia từng môn đối với các môn thể thao chưa có liên đoàn thể thao quốc gia...

Cục Thể dục Thể thao có tư cách pháp nhân bởi cơ quan quản lí này có con dấu hình Quốc huy. Quyết định cũng khẳng định cụ thể, Cục Thể dục Thể thao kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thể dục Thể thao theo quy định của pháp luật.

Cách thức quản lí 

Về cơ bản, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thể dục Thể thao là không khác với Tổng cục Thể dục Thể thao.

Đã có ý kiến cho rằng, mô hình Cục Thể dục Thể thao hay Tổng cục Thể dục Thể thao là tên gọi của đơn vị thay mặt Nhà nước quản lí về lĩnh vực chuyên biệt ngành thể thao. Trên hết phải là sự làm việc hiệu quả, thúc đẩy phát triển thể thao nói chung và dần mở rộng phối kết hợp với các tổ chức xã hội nghề nghiệp là các liên đoàn, hiệp hội của các môn thể thao quốc gia.

Khi các liên đoàn, hiệp hội của các môn thể thao quốc gia làm việc chuyên nghiệp, có sự chuẩn chỉnh về hoạt động đồng thời đảm bảo được nguồn lực hoạt động tốt (ở đây là có quỹ hoạt động lớn) khi ấy, những đơn vị quản lí nhà nước như Cục Thể dục Thể thao sẽ bớt gánh nặng và chỉ chuyên tâm trong công tác định hướng chuyên môn.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần thời gian để các môn hình liên đoàn, hiệp hội của các môn thể thao quốc gia hoàn thiện hơn, không trông chờ vào Tổng cục Thể dục Thể thao hay Cục Thể dục Thể thao. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn