MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cung thủ 17 tuổi "vượt mặt" kỷ lục gia thế giới ở Olympic Tokyo 2020

MINH TRIẾT LDO | 23/07/2021 16:09
Cung thủ mới 17 tuổi Kim Je Deok đã có màn trình diễn xuất sắc ở ngày thi đấu phân hạng nội dung cung 1 dây nam Olympic Tokyo 2020.

Sau tổng cộng 12 lượt bắn, cung thủ Kim Je Deok đã đứng nhất với thành tích 688 điểm. Thậm chí, ở lượt 5 của hiệp 1 và lượt 6 của hiệp 2, tay cung này còn ghi điểm tuyệt đối 60/60. Trên 72 phát bắn, Kim đã có tới 43 lần bắn trúng vòng 10 điểm, 15 lần trong số đó đưa tên đi vào hồng tâm.

Thành tích ấy giúp Kim Je Deok xếp trên cả nhà đương kim vô địch bắn cung thế giới Ellison Brady. Cung thủ người Mỹ xếp ngay ở vị trí thứ 2 với 6 điểm ít hơn. Oh Jin Hyek (681 điểm) và Kim Woo Jin (680 điểm) là 2 người còn lại nằm trong Top 4. Đoàn thể thao Hàn Quốc tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội ở bộ môn bắn cung.

Thành tích thi đấu ấn tượng của Kim Je Deok. Ảnh: Olympic Tokyo 2020

Trong ngày thi đấu hôm nay, đã có thời điểm 3 vận động viên Hàn Quốc liên tục duy trì 3 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Ellison Brady đã thi đấu vững vàng, ổn định để dần dần cán đích ở vị trí thứ nhì. Cung thủ sinh năm 1998 đang là niềm hy vọng lớn nhất để nước Mỹ phá thế độc tôn của Hàn Quốc ở môn bắn cung.

Sự nghiệp của Ellison Brady có mốc son lịch sử khi anh giành chức vô địch bắn cung thế giới 2019 tại Hà Lan, với tổng 702/720 điểm. Thành tích này giúp anh phá kỷ lục bắn cung tại nội dung cung 1 dây nam của Kim Woo Jin từng thiết lập tại Olympic Rio năm 2016 (700 điểm).

Tại Olympic Tokyo 2020, Ellison Brady vẫn đang xếp trên Kim Woo Jin nhưng lại bất ngờ gặp một đối thủ mới - Kim Je Deok. Cung thủ này sinh ngày 12.4.2004, hiện vẫn đang là học sinh lớp 12 tại trường phổ thông Gyeongbuk. Bằng tài năng thiên phú, anh đã xuất sắc có được tấm vé đến Tokyo với tư cách thành viên trẻ tuổi nhất của đội tuyển bắn cung Hàn Quốc tham dự một kỳ thế vận hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn