MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Frank Lampard. Ảnh: EPA.

Cuộc đại tu của Chelsea: "Nhanh như chớp" nhưng cũng cần "vững như đá"

VIỆT HÙNG LDO | 03/08/2020 17:50

Chelsea đã thành công ở mùa giải 2019-2020 với tấm vé tham dự UEFA Champions League. Giờ là lúc họ cần đạt được những thành công tiếp theo trên bàn chuyển nhượng.

Mua người "nhanh như chớp"

Timo Werner và Hakim Ziyech là 2 ngôi sao sáng trên thị trường chuyển nhượng. Nếu dựa trên những tin đồn của truyền thông Anh, bộ đôi này phải có giá khoảng 130 triệu bảng. Tuy nhiên, The Blues đã sở hữu họ chỉ với hơn một nửa số tiền ảo ấy.

Trong lúc các đội khác đang vất vả để xoay sở tài chính, Chelsea đã tậu cùng lúc Werner và Ziyech. Điều này minh chứng cho khả năng tài chính của Chelsea. Trên thực tế, The Blues đã bị cấm chuyển nhượng 1 kỳ trước đó nên quỹ hầu bao vẫn rủng rỉnh.

Cách làm của Chelsea cũng khác đa số những đội lớn còn lại ở Anh. Khi đàm phán mua ngôi sao, chính huấn luyện viên Frank Lampard và huyền thoại Petr Cech là người ngồi vào bàn chuyển nhượng. Chứng kiến những huyền thoại sống của đội bóng tỏ lòng cầu thị, những ngôi sao trẻ không khỏi dao động.

Lampard và Cech. Ảnh: Getty.

Dù đã khá lâu, ông chủ Roman Abramovich không thể đến Anh do những rắc rối về chính trị và dịch bệnh nhưng "cánh tay phải" của vị tỷ phú người Nga vẫn hoạt động rất tốt.

Abramovich trao cho Marina Granovskaia toàn quyền và nguofi đàn bà quyền lực này đã tỏ ra rất mát tay. Vị Giám đốc điều hành của Chelsea biết cách mềm mỏng để giải quyết chuyện nội bộ và cũng đầy sức hút trong các cuộc thương thảo để chiếm lòng tin.

Giám đốc Điều hành Marina Granovskaia. Ảnh: Getty.

Gia cố hàng thủ là điều quan trọng

Khi Chelsea thua tan nát 0-3 trước Sheffield và đánh mất lợi thế trong cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh, họ đã bị chế giễu về cách mua người. Truyền thông Anh cho rằng, cái cần của Lampard là những ngôi sao hàng thủ chứ không phải vung tiền mua các mũi tấn công.

Nhưng chưa chắc, thuyền trưởng của Chelsea đã sai lầm. Các ngôi sao tấn công bao giờ cũng đắt và khó mua hơn những người ở tuyến dưới. Nếu phải giành giật, ưu tiên mua tiền đạo trước là đúng đắn.

Lampard thừa hiểu hàng phòng ngự quan trọng ra sao nên sẽ không đánh đổi. Trong quá khứ khi còn đá cho Chelsea, quãng thời gian Lampard thành công cũng là lúc hàng thủ của Chelsea luôn được đánh giá mạnh hàng đầu châu lục. Frankie vẫn quan tâm đến những người có thể gia cố cho tuyến này, chỉ có điều nó đang diễn ra âm thầm.

Declan Rice (West Ham) hoặc Jose Gimenez (Atletico Madrid) là những mục tiêu được nhắm đến. Họ đều là những tiền vệ trụ, rất cần cho chiến thuật đánh chặn từ xa Lampard đang sử dụng. Nếu những ngôi sao này cập bến Chelsea và đá tốt bên cạnh N'Golo Kante, cơn đau đầu của Lampard sẽ giảm đi rất nhiều.

Gimenez và Rice. Ảnh: AS, Goal.

Tuy nhiên, có một điều khó là ngân sách chuyển nhượng cho kì này đã cạn, đặc biệt sau tin đồn The Blues mua được Kai Havertz của Bayer Leverkusen. Nếu muốn mua Rice hoặc Gimenez, Lampard sẽ phải bán bớt hậu vệ. Tuyến dưới của Chelsea đang rất mỏng, bán ai cũng thấy thiếu và không đủ tiền để sắm một tiền vệ đánh chặn giỏi.

Lampard sẽ phải cân nhắc kĩ, hoặc chấp nhận đánh đổi để chơi tất tay trong mùa giải tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn