MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
ĐT nữ Việt Nam giành Giải thưởng Cúp Chiến thắng 2017. Ảnh: H.Đ

Cúp Chiến thắng cho bóng đá Việt

ĐĂNG HUỲNH (ghi) LDO | 18/01/2018 09:36

Cúp Chiến thắng 2017 đã vinh danh 2 VĐV Lê Thanh Tùng (TDDC), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh) và trong đêm gala giải thưởng “Oscar của thể thao Việt Nam” đó, có người đã đặt câu hỏi: Bóng đá Việt Nam có “Cúp Chiến thắng” cho chính mình hay không?

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từng nói về ý nghĩa của giải thưởng được ví như “Oscar của thể thao Việt Nam” như thế này: “Cúp Chiến thắng không chỉ dành riêng cho những người giành được tấm huy chương mà còn dành cho sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, của sự vươn lên khát khao chiến thắng và vượt lên chính mình. Đó là ý nghĩa rất quan trọng của giải thưởng...”.

Và chúng tôi xin được dẫn lời của nhà báo Vũ Công Lập - Thành viên Hội đồng bình chọn giải thưởng Cúp Chiến thắng 2017 - để nói về một năm đủ những cung bậc của bóng đá Việt Nam, với nhiều vấn đề từ cấp độ thượng tầng đến chi tiết từng vấn đề. Để trả lời cho câu hỏi, trong một năm vui buồn thì bóng đá Việt liệu có giành “Cúp Chiến thắng” cho chính mình không, đây có thể là một trong những quan điểm:

1. Trước tiên, tôi thấy bóng đá nữ có một hiện tượng thú vị là thủ môn Kiều Trinh (sinh năm 1985) lại giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2017. Điều đó cho thấy sức sống của một cầu thủ rất mạnh mẽ, dai dẳng và đấy lại là một người phụ nữ trong môn thể thao Vua mà trước đây chỉ dành cho nam giới. Bên cạnh đó, bóng đá nữ nhiều năm nay gặp khó khăn nhưng lập lại thành tích vô địch SEA Games. Có thể phong độ ở từng giải đấu khác nhau, nhưng bóng đá nữ của chúng ta vẫn đứng ở vị trí rất xứng đáng.

Tôi là người đã bỏ phiếu bầu chọn cho đội Tuyển Bóng đá nữ giành Cúp Chiến thắng 2017.

2. Với bóng đá nam cũng vậy, chúng ta cần phải nhìn nhận rằng sau khi U.22 Việt Nam thất bại ở SEA Games 29, ĐTQG đã giành vé dự VCK Asian Cup 2019 và cũng ngay sau đó, tại VCK U.23 Châu Á 2018, chúng ta đã có những trận đấu khiến mọi người phấn khởi. Nhưng điều quan trọng trong bóng đá là không chỉ thấy có sự chuyển biến về mặt thành tích mà còn cả về mặt cấu trúc, như việc chúng ta đã tập trung vào các đội tuyển trẻ, vào việc xây dựng lối chơi.

Từ thời HLV Hữu Thắng cũng đã xây dựng lối chơi có bản sắc rồi nhưng đến thời HLV Park Hang-seo cũng đã thấy một lối chơi rất chín chắn. Đấy không phải lối đá mà chúng ta muốn theo kiểu nào cũng được mà là một lối đá thích hợp với từng đối thủ, đủ sức với cầu thủ mình và giành được kết quả tốt.

Những trận đấu của U.23 Việt Nam ở VCK U.23 Châu Á thể hiện tinh thần nỗ lực và con đường đi tốt của bóng đá Việt Nam. Thể hiện của chúng ta đã khiến bạn bè quốc tế phải kính nể mặc dù phải thừa nhận, đẳng cấp của họ cao hơn chúng ta.

Chúng ta biết cách đi và có con đường đi hợp lý. Đó là điều đáng ghi nhận.

3. Tôi là khách mời của buổi “Đối thoại phát triển bóng đá Việt Nam” do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì nhưng vì điều kiện sức khoẻ và địa lý nên không có mặt. Tôi đã theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại ấy, thấy rằng sự chỉ đạo của Chính phủ mà trực tiếp là sự quan tâm, sâu sát của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là một quyết tâm được thể hiện bằng hành động cụ thể. Nhiệt tình và tâm huyết - tôi cũng thấy ở rất nhiều người.

Tuy nhiên, tôi thấy rằng bóng đá có 2 mặt, đó là chúng ta phải bàn bạc nhưng quan trọng là phải hành động. Tôi tin rằng bóng đá Việt Nam được cổ vũ bằng những thành tích cụ thể, được sự quan tâm của cấp trên như thế sẽ hội tụ đủ yếu tố để tiến lên.

Ở buổi đối thoại vừa qua, chúng ta thấy rằng rõ ràng tính chất “đối thoại” đã được thể hiện ở việc có người hỏi và người trả lời. Tuy nhiên, có nhiều câu hỏi và trả lời nhưng dường như vẫn chưa thoả đáng. Đó là điều mà tôi cho rằng chúng ta vẫn cần làm tiếp, làm nữa...

Với bản thân, những gì có thể góp ý thì tôi đã nói và viết trong tư cách là nhà báo trong suốt thời gian qua rồi. Bây giờ, tôi không còn điều gì để nói thêm về những điều đã cũ nữa. Tuy vậy, nếu để trình bày ý kiến, tôi chỉ nói rằng ở Việt Nam có nhiều người yêu tha thiết bóng đá như tôi, nếu cần thì bằng phần nhỏ bé của mình có thể đóng góp đến đâu tôi sẽ cống hiến đến đó. Tôi tin rằng cũng sẽ có nhiều người như vậy...

Với những gì làm được cùng bóng đá nữ Việt Nam và sau đó là quyết định dấn thân với ĐTQG ở thời điểm bóng đá nội khủng hoảng sau thất bại của U.23 Việt Nam tại SEA Games 29, rồi HLV Hữu Thắng từ chức, HLV Mai Đức Chung đã được vinh danh ở hạng mục HLV của năm. Trong khi đó, tấm HCV SEA Games thứ 5 và màn trình diễn ấn tượng của các “Cô gái Vàng” Việt Nam đã giúp ĐT Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Đội Tuyển của năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn