MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Linh Chi khi còn thi đấu. Ảnh: Cao Oanh

Cựu tuyển thủ Linh Chi: Tôi cần sự ủng hộ của chồng để trở lại với bóng chuyền

HOÀNG HUÊ (THỰC HIỆN) LDO | 28/10/2023 09:26

Trong cuộc trò chuyện riêng với phóng viên Báo Lao Động, cựu tuyển thủ Nguyễn Linh Chi cho biết, cô cần sự ủng hộ của ông xã để quay trở lại với bóng chuyền.

Lứa kế cận của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rất tài năng

PV: Đầu tiên xin được chúc mừng cựu tuyển thủ Linh Chi đang hoàn thành thiên chức làm mẹ. Trong thời gian nghỉ, chị có theo dõi hành trình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không?

Cựu tuyển thủ Nguyễn Linh Chi: Có. Tôi thấy năm nay khá thành công với đội tuyển. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ các em vì đã giúp bóng chuyền nữ Việt Nam nâng cao thứ hạng ở đấu trường châu lục và vươn ra thế giới.

Chị thấy đội tuyển đã cải thiện được những điều gì? Có vận động viên trẻ tài năng nào mà chị kì vọng không?

- Trình độ chuyên môn của các em cải thiện rất tốt. Toàn đội đã có sự gắn kết. Có lẽ vì độ tuổi đồng đều và được tập trung dài nên các em phối hợp với nhau khá nhuần nhuyễn.

Lứa kế cận cũng rất tài năng. Vị trí của Hoàng Thị Kiều Trinh là ví dụ điển hình. Tuy nhỏ tuổi nhưng cầu thủ này có lợi thế về chiều cao, sức bật, tư duy phân phối bóng tốt nhẹn. Tôi tin một thời gian nữa em ấy sẽ tiến xa hơn.

Bên cạnh đó, tôi cũng đánh giá cao chủ công Vi Thị Như Quỳnh và phụ công Nguyễn Thị Trinh. Khi còn tập luyện ở đội tuyển tôi từng có thời gian phối hợp với em Trinh, khi đó Trinh chỉ dự bị. Hiện tại, cầu thủ này đã có sự tiến bộ rõ rệt.

Thanh Thuý là tuyển thủ nhận được nhiều sự chú ý của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian qua. Đây cũng là cầu thủ hiếm hoi của Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài. Chị đánh giá thế nào về vai trò và sức ảnh hưởng của Thanh Thuý với đội tuyển quốc gia?

- Thanh Thuý đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Khi có khó khăn trên sân, Thuý sẽ là người cắt điểm, giúp đội cân bằng lại thế trận, ổn định tâm lí. Tuy nhiên, điều này vô tình khiến toàn đội bị phụ thuộc vào chủ công này. Tôi nghĩ nên có sự điều chỉnh để san sẻ bớt cho Thanh Thuý, nếu không em ấy sẽ mất sức rất nhiều.

Trong thời gian thi đấu bên Nhật Bản, Thuý cũng đã tiến bộ rất nhiều. Từ cách thể hiện trên sân và sinh hoạt, em ấy đã trở thành chị lớn của đội. Thuý đang giống chị Ngọc Hoa trước kia, đó là "khi có khó khăn cứ để chị".

Ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, nhiều câu lạc bộ thuê cầu thủ ngoại. Theo chị, điều này giúp gì trong việc nâng cao chất lượng giải đấu và việc cọ xát của cầu thủ nội?

- Khi có ngoại binh trong đội hình, tương quan lực lượng và sức mạnh của các câu lạc bộ sẽ đồng đều từ đó giải vô địch quốc gia sẽ trở nên hấp dẫn hơn, sự cạnh tranh giữa các đội bóng cũng trở nên kịch tính hơn nhiều.

Khi thi đấu với các ngoại binh, cầu thủ nội sẽ được cọ xát, học hỏi những pha bóng đẹp, bóng khó. Không chỉ các thành viên trong đội mà cầu thủ của những đội bóng khác cũng có thể học tập, từ đó phát triển tốt hơn.

Tuy nhiên, nếu câu lạc bộ phụ thuộc quá nhiều, vô tình khiến sẽ khiến cho nội binh không có nhiều cơ hội để thể hiện và cảm thấy đói bóng. Điều này cần có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Linh Chi khi còn thi đấu. Ảnh nhân vật cung cấp

Trở lại với công việc khi sức khoẻ đảm bảo, chồng ủng hộ

Quay trở lại với cá nhân Linh Chi. Thời điểm quyết định nghỉ thi đấu để tập trung cho gia đình, chị có gặp khó khăn gì không?

-Tôi đã từng có ý định dừng sự nghiệp khi dính chấn thương giải vô địch quốc gia tháng 12.2018 nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đến năm 2022 tôi nghỉ hẳn, chuyển sang làm trợ lý huấn luyện viên.

Khoảng thời gian đầu rất khó khăn, thậm chí tôi cảm giác bản thân bị trầm cảm nhẹ khi đang có em bé. Khi đó, tôi rất buồn, nhớ sân bóng và khán giả. Sau một thời gian được ông xã, hai bên gia đình và bạn bè động viên, tôi cũng dần ổn định tinh thần, loại bỏ được những cảm xúc tiêu cực.

Hiện tại, tôi vẫn cảm thấy nhớ nghề. Tôi muốn nhanh chóng quay trở lại với công việc, tiếp tục niềm đam mê với bóng chuyền.

Lần đầu thực hiện thiên chức làm mẹ, đó hẳn là trải nghiệm nhiều cảm xúc?

- Tôi cảm thấy rất vui, yêu con. Tôi cảm nhận được tình mẫu tử và hiểu được cảm giác của bố mẹ mình ngày xưa. Nhưng bản thân lần đầu làm mẹ nên tôi vẫn còn rất vụng về. Trộm vía em bé cũng khá ngoan. Hai bên gia đình và bạn bè cũng chia sẻ cho tôi thêm kinh nghiệm để tôi có thể chăm sóc con được tốt hơn. May mắn sau khi sinh tôi không có những cảm xúc tiêu cực như mọi người thường nói đến.

Có sự khác biệt rất lớn đó là khi còn trẻ, thường xuyên đi ăn, đi chơi, mặc đồ thoải mái. Còn hiện tại, tôi đã là một bà mẹ bỉm sữa, đầu tóc và quần áo khi ra đường không còn được chỉn chu.

Bên cạnh đó, từ khi có bầu và sinh em bé, tôi tăng cân khá nhiều nên cảm thấy rất tự ti về bản thân. Nhưng ông xã luôn ở bên động viên và nói với tôi rằng: "Em luôn rất đẹp. Anh thích em bây giờ hơn ngày xưa". Nhờ đó tôi có thể yên tâm, tập trung cùng ông xã chăm lo cho gia đình nhỏ.

Người bạn đời của chị chắc đặc biệt lắm?

- Chúng tôi quen nhau lần đầu ở rạp chiếu phim, khi đó tôi trúng ngay "tiếng sét ái tình". Tôi và anh có nói chuyện với nhau, tìm hiểu và sau một vài tháng thì đã tiến tới hôn nhân. Dù ít tuổi hơn tôi nhưng anh là người chín chắn, sống hướng nội, không cầu kỳ nhưng rất tinh tế.

Chị có nhận được nhiều sự ủng hộ từ chồng trong những quyết định ở cuộc sống và sự nghiệp không?

- Tuỳ từng vấn đề mà tôi đưa ra nữa. Những việc quan trọng chúng tôi hay trao đổi với nhau, kể từ khi quen nhau đến khi về chung một nhà. Anh luôn là người góp ý, hướng dẫn tôi nên giải quyết vấn đề như thế nào.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Linh Chi bên chồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau một thời gian nghỉ, chị đã sẵn sàng lựa chọn thời điểm trở lại với bóng chuyền hay chưa?

- Sau thời gian nghỉ sinh em bé, tôi sẽ trở lại làm trợ lý huấn luyện viên của câu lạc bộ Bộ Tư lệnh Thông tin Trường Tươi Bình Phước. Còn thi đấu hay không thì tuỳ thuộc vào việc ban huấn luyện của câu lạc bộ. Quan trọng là sức khoẻ của tôi có đảm bảo không nữa. Nhưng tôi nghĩ việc thi đấu trở lại sẽ khó vì tôi muốn dành nhiều thời gian cho con.

Nếu câu lạc bộ vẫn cần Linh Chi thi đấu, chị sẽ vượt qua khó khăn gì để trở lại tốt hơn?

- Điều quan trọng nhất là sức khoẻ phải đảm bảo được yêu cầu luyện tập và thi đấu. Tuổi tác của tôi so với các em trẻ đã lớn hơn rất nhiều nên chắc chắn sức bền và sự nhanh nhẹn khó có thể bằng. Hơn nữa, sau khi bầu và sinh em bé, tôi đã tăng cân rất nhiều. Nếu muốn thi đấu trở lại, tôi phải lấy lại vóc dáng như trước.

Chị cần điểm tựa gì từ gia đình khi quay trở lại công việc?

- Tôi cần sự ủng hộ của ông xã vì anh lo lắng cho sức khoẻ của tôi, lo cho con phải xa mẹ, thiếu tình cảm từ mẹ. Nên nếu ông xã góp ý gì, tôi sẽ phải suy nghĩ lại.

Dự định sắp tới của chị là gì?

- Trước mắt, sau thời gian nghỉ, tôi sẽ tiếp tục công việc làm trợ lý huấn luyện viên và làm công tác đào tạo trẻ. Nếu tổ chức, cơ quan có luân chuyển thì tôi sẽ thực hiện thôi. Còn hiện tại tôi chưa có cho mình dự định hay mục tiêu rõ ràng nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn