MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cựu tuyển thủ Mạnh Dũng: Văn Hậu cần khéo léo hơn trước tuyển Thái Lan

HOÀNG HUÊ (GHI) LDO | 13/01/2023 13:43
Theo quan điểm của cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng,  trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam cần tỉnh táo trước một đội tuyển Thái Lan dày dặn kinh nghiệm và đầy tinh quái. Văn Hậu chơi bóng quyết liệt nhưng cần khéo léo hơn.

Đội tuyển Việt Nam đã bước vào vòng chung kết AFF Cup 2022 với chuỗi trận bất bại và không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan thì các đối thủ ở vòng bảng cũng như vòng bán kết đều là những đội bóng dưới tầm của tuyển Việt Nam trong những năm trở lại đây. Vì vậy, những con số thống kế ở những trận đấu trước đã phản ánh đúng thực lực của đội tuyển Việt Nam.

Nhắc lại về chức vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam. Khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo có cho mình những cầu thủ có sức trẻ, có nhiều khát khao chiến thắng như: Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Tiến Linh... Chức vô địch là điều hoàn toàn xứng đáng cho đội tuyển Việt Nam năm ấy.

Còn tới AFF Cup 2022, một số cái tên đã không thể tham dự. Bên cạnh đó, các cầu thủ đã có kinh nghiệm hơn khi được thi đấu ở các giải đấu khác nhau. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là thể lực của họ sẽ bị giảm sút, cũng như khát khao và cái “nhiệt” trong thi đấu có thể đã bị chai lì đi một phần nào đó.

Đội hình của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 và 2022 đã có sự khác biệt. Thế nhưng một điều không thay đổi, chính là sự đoàn kết và quyết tâm của toàn đội để mang về chiến thắng cho người hâm mộ.

Tuyển Việt Nam đang có lực lượng tốt nhất. Ảnh: Minh Dân 

Huấn luyện viên Polking của tuyển Thái Lan khi nhắc đến tuyển Việt Nam, ông chỉ nói về khả năng phòng ngự mà không nhắc tới hàng công. Tôi nghĩ, đây chỉ là cách đánh giá theo quan điểm cá nhân của huấn luyện viên này. Bởi bất cứ đội bóng nào cũng đều có điểm mạnh về phòng ngự và tấn công. Điều quan trọng là nó phải phụ thuộc vào đối thủ và thế trận.

Đối với tuyển Việt Nam, xuyên suốt từ vòng bảng cho đến bán kết, chúng ta luôn luôn tấn công. Và chỉ có tấn công nhiều thì mới có thể mang về được 14 bàn thắng. Vì vậy, đánh giá của ông Polking bên phía tuyển Thái Lan không ảnh hưởng tới lối chơi của tuyển Việt Nam.

Tại giải đấu năm nay, Thái Lan không có sự phục vụ của nhiều ngôi sao, trong đó có tiền đạo Chanathip. Bước vào trận chung kết lượt đi, đây vừa là lợi thế, vừa là điều đáng tiếc dành cho tuyển Việt Nam. Bởi lẽ, khán giả đang rất mong đợi một trận chung kết trong mơ, một trận cầu đinh giữa hai đại diện tiêu biểu của bóng đá Đông Nam Á. Thái Lan không có những cái tên sao số nên nếu tuyển Việt Nam giành được chiến thắng, điều đó cũng trở nên kém vẹn toàn hơn.

Tuyển Thái Lan là đối thủ khó chơi. Ảnh: Minh Dân 

Theo tôi, đây là lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đỡ vất vả hơn nếu có được chiến thắng.

Trong hai trận chung kết sắp tới, sức nóng và sự kịch tính chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Để có được kết quả tốt, các cầu thủ của tuyển Việt Nam cần phải giữ được bình tĩnh và một cái đầu lạnh, đặc biệt là hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Với cá nhân tôi, tôi rất thích cách tiếp cận trận đấu của Văn Hậu và các cầu thủ Việt Nam, đó là sự quyết liệt, đoàn kết và tinh thần chiến đấu hết mình. Nhưng tôi mong rằng, các cầu thủ sẽ khéo léo hơn và biết cách chọn thời điểm. Trong bóng đá, việc sử dụng tiểu xảo là điều hoàn toàn bình thường.

Vì vậy, với Văn Hậu, cậu ấy sử dụng tiểu xảo để hạn chế điểm mạnh đối thủ, đó là phương án hay. Nhưng số 5 của tuyển Việt Nam cần khéo léo hơn một chút. Đặc biệt trước một đối thủ là Thái Lan, đội tuyển Việt Nam cần hết sức tỉnh táo, bởi các cầu thủ Thái Lan đều rất tinh quái.

Và tôi mong rằng, chiến thắng sẽ thuộc về đội chủ nhà Việt Nam. Ngoài sự nỗ lực của các cầu thủ, sự cổ vũ nhiệt tình tới từ khán giả trên sân vận động Mỹ Đình, mong rằng may mắn cũng sẽ đứng về phía đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn