MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: VFF

Cựu tuyển thủ Minh Nguyệt: Tuyển nữ Việt Nam phải tự tin ở World Cup 2023

Chi Trần LDO | 27/05/2023 06:44
Trao đổi với Lao Động, cựu tuyển thủ Minh Nguyệt cho rằng, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam phải tự tin khi thi đấu tại World Cup 2023. Dù hình thể nhỏ bé, phải so kè với các cầu thủ châu Âu là khó khăn, nhưng mong rằng các cầu thủ sẽ không e ngại. 

Dấu ấn SEA Games 32

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa giành huy chương vàng ở SEA Games 32, theo đánh giá của cá nhân chị, đây có phải là một thành quả xứng đáng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung?

Cựu tuyển thủ Minh Nguyệt: Chắc chắn rồi. Vì tới với giải đấu này hay bất kì giải đấu nào khác, phẩn thưởng quý giá nhất luôn là tấm huy chương vàng. Để đạt được thành tích đó, tuyển nữ Việt Nam đã mất nhiều công sức, còn gặp cả chấn thương (trường hợp của Chương Thị Kiều).

Sự nỗ lực là không ngừng nghỉ để bảo vệ được tấm huy chương vàng lần thứ 4 liên tiếp. Đó là thành quả xứng đáng và khi tôi theo dõi hành trình của họ thì tôi thấy tất cả các cầu thủ đều đã có quyết tâm rất cao để đạt được mục tiêu đó.

Để giành được tấm huy chương vàng SEA Games 32 là cả một hành trình dài đầy ấn tượng của tuyển nữ Việt Nam. Chị ấn tượng với điều gì nhất của tuyển nữ Việt Nam năm nay, về chiến thuật, lối chơi, con người?

Điều tôi ấn tượng nhất trong xuyên suốt quá trình diễn ra SEA Games 32 là cách thay người và lối đá mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đề ra cho các học trò. Ví dụ như Thanh Nhã luôn ra sân trong hiệp 2, và trong các trận đấu quan trọng thì Thanh Nhã đều ghi bàn.

Ngoài ra, tôi ấn tượng với chiến thuật của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Mặc dù ở vòng bảng, chúng ta để thua Philippines nhưng vẫn đứng đầu bảng chung cuộc. Đó là một sự tính toán.

Bản thân tôi là khách mời bình luận các trận đấu của tuyển nữ Việt Nam, các trận đấu ở vòng bảng làm tôi có chút lo lắng về hàng thủ của chúng ta. Nhưng đến trận chung kết, tuyển nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị và rút kinh nghiệm để không mắc sai lầm.  

Trận chung kết là một thành công, với đấu pháp hợp lí khi toàn đội có bàn thắng thì các tầng lớp phòng thủ đều rất chắc. Nó cũng làm cho đối thủ của chúng ta là Myanmar không có cơ hội để xâm nhập khu vực cấm địa của tuyển Việt Nam. Thậm chí họ cũng không có cơ hội rõ nét nào để tiếp cận khung thành Việt Nam. Đó là những điểm tôi cực kì thích ở kì SEA Games này.

Còn đối với cá nhân, tôi ấn tượng với Thanh Nhã. Cô ấy chỉ vào sân trong hiệp 2, nhưng đã thể hiện phong độ rất tốt. Nhã tự tin và có nền tảng thể lực tốt. Lúc tập luyện hay thi đấu Nhã đều sút rất mạnh, nên luôn phát huy được điểm mạnh đó khi chạy dốc từ biến xuống, hay băng cắt từ biên để ghi bàn. Tôi rất ấn tượng với Thanh Nhã.

Cựu tuyển thủ quốc gia Minh Nguyệt. Ảnh: Chi Trần 

Gạch nối Huỳnh Như - Thanh Nhã

Trong trận chung kết, tuyển nữ Việt Nam có hai bàn thắng của Huỳnh Như và Thanh Nhã. Họ cũng đại diện cho 2 thế hệ cầu thủ của bóng đá nữ Việt Nam. Chị có nghĩ trận đấu này thể hiện phần nào đó sự chuyển giao thế hệ giữa các lứa cầu thủ trong tương lai?

Hai bàn thắng đó là câu trả lời của hai thế hệ tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết. Huỳnh Như cũng đã 32 tuổi, đang dần ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Tuổi nghề của bóng đá nữ, ngoài tuổi 30 các yếu tố sinh học sẽ thay đổi, nên họ sẽ bị chững lại, khó duy trì phong độ.

Huỳnh Như chắc chắn phải cố gắng rất nhiều. Cô đã chứng minh được giá trị của mình, để sau đó Thanh Nhã ghi bàn quyết định. Đó cũng là gạch nối giữa các cựu binh và cầu thủ trẻ.

Trong khu vực, không chỉ chúng ta mà các đội tuyển Thái Lan và Myanmar cũng đang trẻ hóa. Ví dụ như Myanmar, đội trưởng Khin Marlar Tun thi đấu cùng thời với tôi và giờ vẫn còn chơi bóng. Tuyển nữ Việt Nam còn Huỳnh Như, Thùy Trang, Tuyết Dung cũng đã lớn tuổi. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã kết hợp tốt những cầu thủ này với lứa trẻ kế cận.

Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng mở tỉ số trong trận chung kết SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ

Huỳnh Như đã xuất ngoại và thi đấu ở một nền bóng đá phát triển của châu Âu là Bồ Đào Nha. Sự trở lại này của Huỳnh Như như mang lại làn gió mới với tuyển nữ Việt Nam. Tiền đạo này cũng tin rằng tuyển nữ Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ ở World Cup, vậy còn suy nghĩ của chị?

Đối với Như, cô ấy đang tạo hiệu ứng tốt ở cả tuyển Việt Nam và Lank FC. Trước khi diễn ra SEA Games 32, tôi có nói chuyện với Như, cô ấy nói có thể sẽ không đá được toàn bộ mà chỉ ra sân các trận quan trọng thôi vì Lank FC muốn cô ấy ở lại. Nhưng cuối cùng Huỳnh Như đã cống hiến từ những trận đầu tiên. Tôi đánh giá rất cao tầm ảnh hưởng của Như bây giờ. Ở Lank, Huỳnh Như đang có phong độ rất tốt. Ngoài việc ghi bàn trên sân, cô ấy lan tỏa cả tình yêu Việt Nam, văn hóa Việt Nam đến Lank (mang nón lá, áo dài, đồ ăn Việt đến Lank).

Ở tuyển nữ Việt Nam, vai trò của Như cũng là rất lớn. Như được huấn luyện viên Mai Đức Chung rất tin tưởng. Từ trước đến nay, hiếm cầu thủ nào có thể tự tin như Huỳnh Như. Trước đây các em trẻ được đôn lên đá, thường ít nhiều có sự e dè với đàn chị, có khi còn sợ sệt các chị. Nhưng với Như hoàn toàn không có suy nghĩ đó, mặc kệ mọi người nói gì, Như vẫn xử lí bóng theo kiểu ngẫu hứng, theo cách riêng, rất tự tin. Hiện tại các cầu thủ trẻ không phải ai cũng thể hiện được như thế.

Khi thành công ở Lank rồi, cô càng có hiệu ứng tốt ở tuyển nữ Việt Nam. Cô vốn đã có chỗ đứng, có sự tin tưởng từ đồng đội và huấn luyện viên, đồng thời có kết quả tốt ở Lank nữa, thì Như giờ đã trở nên rất quan trọng với tuyển nữ Việt Nam.

Đội hình chính tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: VFF

Kì vọng tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023

Hoàn thành mục tiêu SEA Games, giờ toàn đội sẽ hướng tới World Cup nữ 2023. Tuyển nữ Việt Nam chỉ có quãng nghỉ rất ngắn sau SEA Games. Chị đã từng trải qua hai giải đấu liền kề nhau như vậy trong sự nghiệp của mình hay chưa? Điều này có ảnh hưởng gì tới sự chuẩn bị của đội không, theo chị?

Ở thế hệ của tôi, 1 năm chỉ có 1 - 2 giải quốc tế thôi. Tôi cũng chưa bao giờ thi đấu với cường độ của hai giải đấu liên tiếp như thế này. Nhưng tôi tin rằng, huấn luyện viên trưởng sẽ vạch ra được kế hoạch phù hợp với các cầu thủ và giải đấu đó.

Huấn luyện viên sẽ tính toán điểm rơi phong độ tốt nhất cho các cầu thủ. Do đó, dù có hai giải đấu gần nhau, tôi tin huấn luyện viên vẫn có cách điều chỉnh để cường độ tập luyện không quá cao, dẫn đến việc các cầu thủ không đáp ứng được. Với kinh nghiệm lâu năm dẫn dắt đội tuyển, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có thể sắp xếp để các cầu thủ thi đấu tốt ở World Cup 2023.

World Cup 2023 là giải đấu đang rất được mong chờ. Nhưng phải thừa nhận đây sẽ là một giải đấu có sự chênh lệch về trình độ khá lớn với nền bóng đá nữ của chúng ta. Chị có nghĩ đây sẽ là giải đấu để tuyển nữ Việt Nam thử thách bản thân và học hỏi kinh nghiệm?

Chúng ta phải nhìn thực tế, là bóng đá nữ đang đứng tương đối xa trên bảng xếp hạng thế giới. Không may nữa là tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu quá nặng, các đối thủ đều từng có thành tích cao trên thế giới.

Nhưng nếu chúng ta muốn vượt qua giới hạn của bản thân, thì phải cố gắng rất nhiều. Tôi đánh giá bóng đá Việt Nam ở Đông Nam Á thì đã khẳng định được vị thế số 1, còn châu Á thì vẫn phải cố gắng nhiều hơn để thu hẹp khoảng cách với Australia hay Nhật Bản, Hàn Quốc.

Nhưng đây vẫn là một cơ hội lớn, thậm chí là mơ ước của các đội Đông Nam Á và nhiều đội bóng khác trên thế giới đang hướng tới World Cup. Chúng ta hoàn toàn có thể tự hào vì đã góp mặt tại sân chơi này, dù nó đẳng cấp và có trình độ cao hơn rất nhiều.

Đây sẽ là cơ hội để huấn luyện viên Mai Đức Chung trau dồi kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ trẻ, thế hệ tương lai của chúng ta, như Nguyễn Thị Hoa, Ngân Thị Vạn Sự, Hải Linh hoặc Thanh Nhã. Họ sẽ có thể học hỏi chiến thuật, kĩ thuật, thể lực, bản lĩnh thi đấu từ World Cup.

Nói rộng hơn về tương lai của bóng đá nữ Việt Nam, để đạt được thành tích thì ngoài sự nỗ lực của cầu thủ, chúng ta cần có thêm sự hỗ trợ từ các thiết bị hiện đại trong quá trình tập luyện. Từ trải nghiệm của chị, chị nghĩ sao về vấn đề này?

Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đã được tiếp cận với các thiết bị hiện đại nhưng mới chỉ dừng ở các thiết bị cần thiết thôi. Thời của tôi thì không được hỗ trợ nhiều, tập xong thì cả đội ngâm bồn đá để hồi phục, ngoài ra có bác sĩ hỗ trợ về xoa bóp, thả lỏng cơ, nhưng máy móc gần như là chưa có. Nhưng hiện tại thì tôi nghĩ các cầu thủ đã có thêm máy móc.

Các cầu thủ ở châu Âu, như Ronaldo chẳng hạn, có được sự hỗ trợ rất lớn, được gắn chip trên cơ thể, chạy bao nhiêu km mỗi buổi tập, từ đó biết được cần ăn gì và cải thiện thế nào. Bóng đá hiện đại sẽ cần những thiết bị hỗ trợ như thế, để phân tích từng cầu thủ cần bổ sung thứ gì.

Nếu muốn hướng đến thành công hơn trong tương lai, thì chắc chắn sẽ cần công cụ hỗ trợ từ máy móc. Các cầu thủ ở những đội bóng hàng đầu có rất nhiều sự hỗ trợ và đã thành công từ những kết quả phân tích của máy móc. Hi vọng bóng đá Việt Nam, cả nam và nữ hay vận động viên nói chung có thể được hưởng những công cụ tốt nhất.

 Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam tại Lễ công bố bản quyền phát sóng FIFA World Cup nữ 2023. Ảnh: Tú Nguyễn

Chị kì vọng gì ở tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023?

Tôi mong rằng đối thủ có mạnh đến đâu, tuyển nữ Việt Nam vẫn sẽ đá đúng với những gì chúng ta có. Dù hình thể nhỏ bé, phải so kè với các cầu thủ châu Âu là khó khăn, nhưng tôi mong các cầu thủ sẽ không e ngại.

Chúng ta phải tự tin, dù tỉ số có như thế nào đi nữa. Qua giải đấu này, các cầu thủ trẻ sẽ hình thành sự tự tin để thể hiện bản thân ở các giải tiếp theo. Tôi mong tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tốt nhất có thể.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn