MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức giải đua xe đạp gây quỹ vì nạn nhân chất độc màu da cam. Ảnh: Mỹ Linh

Đà Nẵng tổ chức giải đua xe đạp đầu tiên hướng đến nạn nhân chất độc màu da cam

MỸ LINH LDO | 25/07/2017 14:50
Ngày 25.7, tại Đà Nẵng, Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin TP. Đà Nẵng cùng Tập đoàn điện tử Asanzo kết hợp với Sở VH&TT thành phố, tổ chức họp báo về giải đua xe đạp đầu tiên hướng đến nạn nhân chất độc da cam.

Được biết, hoạt động này được tổ chức nhân dịp 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ và kỷ niệm 56 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phát biểu tại họp báo, Bà Nguyễn Thị Hiền cho biết, sẽ tổ chức chương trình gây Quỹ chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Mỹ Linh

Tại buổi họp báo, Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, giải đua nhằm hướng đến mục đích chính là tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia hỗ trợ  nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ban tổ chức Giải cho biết, đây là giải đua xe đạp đầu tiên có sự kết hợp giữa đua xe đạp lộ trình truyền thống và đua xe lăn dành cho các nạn nhân chất độc màu da cam với tổng giải thưởng lên đến 200 triệu đồng. Nhân dịp này, chương trình cũng tổ chức tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình nạn nhân chất độc da cam nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10.8.

Được biết, giải đua sẽ diễn ra vào ngày 30.7.2017, từ 7h00-10h00, tại Công viên biển Phạm Văn Đồng (phía trước tượng mẹ Âu Cơ), quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, với sự tham gia của các tay đua nổi tiếng trên cả nước. Đối tượng tham dự không chỉ bao gồm các vận động viên phong trào tại thành phố Đà Nẵng mà còn mở rộng cho mọi đối tượng ở khắp các tỉnh thành trong và ngoài nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn