MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại hội VFF đã kéo dài trong 15 tiếng. Ảnh: VFF

Đại hội VFF kéo dài 15 tiếng và những “lần đầu tiên”

ĐĂNG HUỲNH LDO | 09/12/2018 09:44
Đại hội VFF khoá VIII đã chính thức khép lại vào 23h00 đêm 8.12. Sau 15 tiếng làm việc, các lãnh đạo chủ chốt và ban chấp hành khoá mới đã được bầu.

Đại hội VFF đã bắt đầu từ 8h30 sáng và kết thúc vào lúc 23h00 đêm 8.12 với phần họp báo thông tin chính thức. Trong suốt 15 tiếng đồng, kỳ đại hội nhận được nhiều sự quan tâm của ngành thể thao và người hâm mộ bóng đá đã diễn ra kịch tính hệt như trận chung kết AFF Cup. 

Nếu như vị trí chủ tịch chỉ có một mình Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tranh cử thì ở các vị trí Phó Chủ tịch VFF là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các ứng viên. Cũng vì thế, vòng bầu Chủ tịch, người ta chỉ chờ xem tỉ lệ trúng cử là bao nhiêu. Không bất ngờ khi ông Hải trúng cử nhưng có lẽ sẽ bất ngờ với tỉ lệ 100% mà ông đạt được, mức tín nhiệm tuyệt đối.

Tân Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải nhậm chức. Ảnh: VFF

Đến vòng bầu các chức danh phó chủ tịch, không khí bắt đầu căng thẳng khi cơ hội cho các ứng viên khó lường. Tuy nhiên, ở vị trí "phó" chuyên môn, ông Trần Quốc Tuấn đã về đích ngoạn mục với 57/69 phiếu và bỏ xa 2 đối thủ là ông Phạm Ngọc Viễn và Dương Vũ Lâm.

Vị trí "phó" truyền thông, ông Cao Văn Chóng cũng đã về đích với 42/69 phiếu, bỏ xa 4 đối thủ khác. Thậm chí, ứng viên Nguyễn Lân Trung còn đạt số phiếu là 0.

Đến vị trí "phó" tài chính lại diễn ra khó lường khi vòng 1 không có ai đạt số phiếu quá bán. Ông Cấn Văn Nghĩa và ông Lê Văn Thành là 2 ứng viên đạt số phiếu cao nhất trong 4 ứng viên đã phải bước vào vòng 2 với loạt "đấu súng" cân não. Cuối cùng, ông Cấn Văn Nghĩa trúng cử chức phó chủ tịch tài chính tài trợ với 36/69 phiếu, ông Thành được 31 phiếu.

 Ông Phạm Ngọc Tuấn trúng cử BCH. Ảnh: TL

Đến vòng bầu 13 uỷ viên Ban chấp hành cũng diễn ra chóng mặt khi đại hội phải kéo dài nhiều vòng để bầu đủ số lượng uỷ viên do nhiều người không đạt phiếu quá bán.

Đại hội kéo dài khiến cả giới truyền thông và các đại biểu phải “chống đói” bằng hơn 300 chiếc bánh mỳ. Hiếm có một đại hội của liên đoàn thể thao nào ở Việt Nam lại diễn ra kịch tính như vậy. Và cũng vì vậy mà nhiều người hiểu rằng vì sao báo chí bị "cấm cửa" trong suốt thời gian diễn ra.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất tại Đại hội VFF khoá VIII là lần đầu tiên đại diện bóng đá phong trào được bầu vào ban chấp hành. Đó là ông Phạm Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc Công ty CP Bóng đá Việt - Vietfootball. Đây là đơn vị đã có đóng góp lớn cho bóng đá phong trào trong suốt 6 năm qua. 

Với việc tổ chức được hệ thống giải bóng đá phong trào ngoại hạng (HPL), có các cấp độ hạng nhất, hạng nhì, lên xuống hạng ở khu vực miền Bắc đã thu hút sự quan tâm và thúc đẩy người dân tham gia chơi bóng đá phong trào nhiều hơn. Vietfootball cũng đã mở rộng hệ thống giải ở khu vực phía Nam từ năm 2018 với tên gọi SPL là bước tiến mới cho bóng đá phong trào Việt Nam. 

Việc bóng đá phong trào góp mặt trong BCH VFF khoá VIII là tiêu biểu cho những nét mới của VFF nhiệm kỳ VII, với gần nửa số uỷ viên là các gương mặt mới, bên cạnh ban lãnh đạo VFF với 3/4 số người lần đầu gánh trọng trách của nền bóng đá.

Cái mới đó của một nhiệm kỳ mới, dù chỉ là những thay đổi nhỏ so với nhiều cái cũ, hy vọng vẫn mang đến những khác biệt trong tương lai, về cách nghĩ, cách làm mới...

 Vietfootball chính thức được công nhận là thành viên của VFF năm 2017. Ảnh: VFF
         

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn