MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các giải chạy đang từng bước được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp hơn. Ảnh minh họa: Giang Huy

Dân phản ứng với các giải chạy bộ, đề xuất quản lý bằng việc cấp phép

Tô Thế LDO | 23/11/2023 17:23

Thời gian qua, tranh luận xảy ra về ý kiến không tổ chức các giải chạy bộ vào ban đêm quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ngay khi ý kiến này được nêu ra, dư luận, đặc biệt cộng đồng yêu thích chạy bộ có những phản ứng trái chiều.

Hữu ích với cộng đồng chạy bộ nhưng làm phiền người dân

Chia sẻ tại cuộc họp báo trước thềm diễn ra giải chạy đêm ở Hà Nội "VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023 IONIQ5 Cup", đại diện một câu lạc bộ chạy bộ ở tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, thời gian qua cộng đồng yêu thích chạy bộ rất băn khoăn trước việc các giải chạy bị người dân phản ứng theo hướng tiêu cực.

Theo đó, trong các tháng 9, 10 và 11.2023, tại Hà Nội đã diễn ra hàng loạt các giải chạy (thường tổ chức từ 3h - 10h sáng các ngày cuối tuần). Trước việc các sự kiện diễn ra liên tục như vậy, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã kiến nghị lên các cấp nghiên cứu không tổ chức các giải chạy đêm vì ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ngay sau khi thông tin này đưa ra, dư luận, cũng như cộng đồng yêu thích chạy bộ có nhiều ý kiến trái chiều.

"Các giải chạy được tổ chức rất hữu ích cho những người yêu thích chạy bộ, tuy nhiên số này chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Còn đa số người dân vẫn có ý kiến tiêu cực. Đây cũng là vấn đề cần được quan tâm, nghiên cứu.

Phải làm sao để tổ chức mà người dân ủng hộ, đưa các giải chạy phong trào đến gần hơn với nhân dân, hạn chế ý kiến tiêu cực", đại diện câu lạc bộ trên chia sẻ.

Còn theo khảo sát của PV Báo Lao Động, nhiều người yêu thích chạy bộ phong trào hoàn toàn đồng ý với việc hạn chế bớt các giải chạy trong nội thành Hà Nội, tuy nhiên để cấm hoàn toàn thì không hợp lý.

Theo đó, các giải chạy hiện phát triển rất sôi nổi, đang góp phần đẩy mạnh phong trào thể thao tại thành phố Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế tại địa phương, đặc biệt là kinh tế đêm tại thủ đô qua những ngày diễn ra giải đấu.

"Có những người bị ảnh hưởng và những người hưởng lợi trong câu chuyện này. Điều này không thể tránh khỏi khi tổ chức các sự kiện cộng đồng. Theo tôi cần có quy hoạch cụ thể về các giải chạy phong trào, không phải cứ muốn là tổ chức mà phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể, từ đó các đơn vị chức năng mới có cơ sở để cấp phép" - anh Nguyễn Văn Chuyền, thành viên một câu lạc bộ chạy ở Hà Nội chia sẻ.

Sắp hết tình trạng tràn lan các giải chạy

Là một trong những đơn vị tổ chức các giải chạy phong trào có uy tín hiện nay tại Việt Nam, ông Phạm Trọng Nghiệp - Trưởng BTC hệ thống giải VnExpress Marathon cho biết, ông đã từng rất áy náy trước câu nói của một người làm nghề trông giữ xe tại khu vực có sự kiện chạy bộ.

"Bác ấy nói, cháu ơi, bác trông xe ở đây vẫn phải đóng phí hàng ngày vì là đấu thầu, nhưng 2 ngày cuối tuần lượng người đông nhất thì lại không cho xe ra vào thì làm sao kinh doanh được, trong khi bác vẫn phải làm việc.

Câu nói của bác ấy làm tôi thật sự rất áy náy. Câu chuyện ở đây là chúng ta chưa có sự đồng bộ, và người dân cũng chưa hiểu hết được những lợi ích mà các giải chạy mang lại." - ông Phạm Trọng Nghiệp chia sẻ.

Cũng theo ông Nghiệp, hiện Liên đoàn điền kinh Việt Nam đang xây dựng một bộ quy chuẩn, tiêu chí của các giải Marathon. Khi ban hành chỉ những giải đáp ứng đủ tiêu chuẩn mới được cấp phép, từ đó người dân sẽ từng bước đón nhận các giải chạy theo hướng tích cực hơn.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Ban tổ chức

Chia sẻ tại họp báo về giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023 IONIQ5 Cup, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho rằng, cần nhìn nhận các giải chạy hiện nay ở cả hai mặt.

"Thi đấu ngoài trời chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giao thông, vì vậy các BTC cần phân bổ thời gian hợp lý, đồng thời làm việc chặt chẽ với cơ quan chức năng để hạn chế ảnh hưởng đến người dân", bà Yến nói.

Tuy nhiên, xét ở góc độ phong trào, lợi ích sức khỏe về thể chất và sức khỏe nền kinh tế thì đây là hoạt động đáng được khích lệ. Bà Yến lấy ví dụ, khi đến tham dự một giải chạy ở Quảng Nam, người dân địa phương đón nhận nồng nhiệt.

Câu chuyện các tài xế lái xe ôm, người bán hàng rong nơi đây vui mừng vì được tiếp một lượng khách chưa từng có được bà kể lại làm dẫn chứng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn