MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CĐV Trung Quốc tại World Cup 2018

Dân Trung Quốc cá cược nhiều hơn ở World Cup 2018

MẠNH HÀO LDO | 05/07/2018 07:20

28,6 tỉ nhân dân tệ tiền cá cược bóng đá, đây là con số mà người hâm mộ Trung Quốc bỏ ra trong 3 tuần đầu tiên tại World Cup 2018.

Tại một shop đặt cược ở thành phố Thượng Hải, bên trong có rất nhiều thanh niên đang quây xung quanh các bàn máy tính, trên tường dán tờ tỉ lệ đặt cược và những tấm hình World Cup 2018.

Có thể nói, dù không có đội tuyển thi đấu ở World Cup 2018 nhưng cũng không giảm bớt sự nhiệt tình của người hâm mộ Trung Quốc, khi số tiền đặt cược các trận đấu trong 3 tuần đầu đã vượt qua con số ở World Cup 2014 tại Brazil.

 CĐV Trung Quốc

Chẳng hạn như trước trận đấu giữa Pháp và Argentina ở vòng 1/8, các tay cá cược, hay còn gọi là caimin, xếp hàng dài chờ đặt lệnh ở một shop đặt cược. Ông Gao Liushun, 55 tuổi, sau khi thua rất nhiều vì đội tuyển Argentina giờ bỏ ra số tiền gấp đôi cho cửa thắng của Albiceleste bởi vì “tôi cần lấy lại số tiền đã mất”. Thế nhưng, ông đã mất thêm 1.000 nhân dân tệ (150 USD) bởi Pháp đã thắng 4-3.

Gao Liushun chỉ là một trong rất nhiều trường hợp người Trung Quốc ham mê cá cược dịp World Cup 2018 này. Theo Trung tâm quản lý xổ số thể thao Trung Quốc, chỉ trong 3 tuần đến ngày 1.7, người Trung Quốc đã chi 28,6 tỉ nhân dân tệ vào cá cược bóng đá, bỏ xa con số 5 tỉ nhân dân tệ của 3 tuần trước đó.

Tính ra, con số trên nhiều gấp 2 lần con số 11,5 tỉ nhân dân tệ mà người Trung Quốc đã bỏ ra dịp World Cup 2014.

Mặc dù cá cược được xem là không hợp pháp ở Trung Quốc nhưng hàng trăm, hàng nghìn cửa hàng xổ số vẫn được cấp phép hoạt động. Trung Quốc không cấp phép cho các ứng dụng “vé xổ số” có thể giúp người chơi đặt cược chỉ bằng một cái nhấp chuột.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn