MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đặng Thu Hương và bạy nhảy Phan Hiển. Ảnh: NVCC

Đặng Thu Hương – vũ công được Khánh Thi thương, mời nhảy cặp cùng Phan Hiển

Bình An LDO | 21/05/2022 10:37

Đặng Thu Hương sinh năm 1989 đã rời khỏi cuộc hôn nhân của mình để đến với đấu trường SEA Games cùng bạn nhảy Phan Hiển.

Con nhà nghèo theo đuổi “bộ môn dành cho con nhà giàu”

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động sau khi đoạt 3 huy chương vàng ở bộ môn Dancesport cùng bạn nhảy Phan Hiển tại SEA Games 31, Đặng Thu Hương chia sẻ, cô đã phải đi một chặng đường rất dài và vất vả để đến được bục nhận huy chương.

“Khác với Phan Hiển, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Tôi học múa vì đam mê. Sau khi học múa xong, tôi nhận ra phải học thêm nhảy, mới dễ kiếm sống. Vậy là tôi đi học nhảy và tham gia một số cuộc thi nhảy trên truyền hình như So you think you can dance, nhưng không đạt kết quả như mong đợi. Cũng từ đây, tôi bắt đầu hành trình theo đuổi đam mê vũ đạo và theo học Dancesport, rất vất vả” – Đặng Thu Hương chia sẻ.

Theo Đặng Thu Hương, nếu bạn nhảy Phan Hiển được định hướng ngay từ đầu với lộ trình và kế hoạch cụ thể, sẽ học Dancesport ra sao, sẽ dự thi những giải đấu nào để từ đó bước lên chuyên nghiệp và thi đấu đỉnh cao, thì Đặng Thu Hương phải tự mày mò, tìm hiểu.

“Tôi không có ai ở bên cạnh, gia đình không ai theo nghề này. Tôi cũng không có huấn luyện viên. Nếu Hiển xác định được rõ ràng hướng đi, có huấn luyện viên bên cạnh, có chiến lược cụ thể, thì tôi không có gì. Tôi tự mày mò học hỏi. Sau đó, tôi nghe ngóng xem có cuộc thi nào về Dancesport, sẽ tự đăng ký đi thi. Chính vì cứ mày mò như thế, không có định hướng cụ thể, nên tôi đã mất rất nhiều thời gian và cả tiền bạc vào Dancesport” – Thu Hương kể lại quá trình đến với con đường thi đấu khiêu vũ thể thao.

Đặng Thu Hương và Phan Hiển đoạt 3 huy chương vàng ở bộ môn Dancesport tại SEA Games 31. Ảnh: NVCC

"Dancesport luôn được mệnh danh là bộ môn của con nhà giàu, bởi chi phí thuê thày dạy rất tốn kém. Mỗi buổi học Dancesport kéo dài 45 phút có giá học phí dao động từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Với những thày dạy quốc tế, giá học phí còn cao hơn. Chưa kể tiền đầu tư cho phục trang, tiền thuê sàn tập, quỹ thời gian đầu tư học Dancesport luôn kéo dài...

Chính vì chi phí đầu tư để học Dancesport rất tốn kém, nên tôi phải làm nhiều việc để kiếm tiền trang trải. Bạn bè vẫn nói, con nhà nghèo như tôi vì lý do gì lại lựa chọn bộ môn dành cho con nhà giàu để học, nhưng tôi nghĩ đó là tình yêu, sự đam mê, có thể còn là định mệnh”.

Đặng Thu Hương chia sẻ, cô đã vừa phải kiếm tiền, vừa sống tiết kiệm, lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, để dành dụm tiền học Dancesport. Cô đăng ký tham gia nhiều giải và từng gặp Phan Hiển thi đấu. Đặng Thu Hương luôn ấn tượng với kỹ năng nhảy của Phan Hiển, và nể phục tình yêu giữa Khánh Thi – Phan Hiển từ lâu.

Bước ra khỏi hôn nhân để tiếp tục theo đuổi đam mê

Khi Khánh Thi đề nghị Đặng Thu Hương nhảy cặp cùng Phan Hiển để chuẩn bị cho SEA Games 31, Thu Hương đã không nhận được sự chấp thuận từ gia đình chồng.

“Chồng cũ của tôi cũng là một vận động viên Dancesport. Chúng tôi nhảy cặp cùng nhau, yêu nhau rồi cưới. Chúng tôi đã có con. Anh ấy không chấp nhận được việc tôi đi nhảy với một người đàn ông khác. Trong Dancesport, có nhiều đôi như vậy và có nhiều người quan điểm như vậy. Họ không chấp nhận và không vượt qua được điều đó”.

Bài nhảy thi đấu của Đặng Thu Hương và Phan Hiển tại SEA Games 31. Ảnh: NVCC

Dancesport vốn được xem là môn thể thao “nhạy cảm”, khi sự va chạm hình thể giữa 2 bạn nhảy là rất lớn. Những đôi nhảy cặp với nhau thường dành tình yêu cho bạn nhảy. Sau thời gian suy nghĩ và quyết định, Thu Hương đã rời khỏi cuộc hôn nhân của mình và dành tất cả sự tập trung cho việc tập luyện trước thềm SEA Games 31.

“Chúng tôi được đầu tư sang Italy tập huấn 2 tháng. Khánh Thi là huấn luyện viên có tầm nhìn chiến lược. Chị ấy cũng rất nhiệt tình. Chị lo mọi thứ cho tôi và Hiển, chị nấu ăn từng bữa... Chị làm tất cả để tôi và Hiển tập trung 200% sức lực tập luyện. Cuối cùng, chúng tôi đã có được chiến thắng” – Đặng Thu Hương chia sẻ.

Đặng Thu Hương có gương mặt rắn rỏi, ánh mắt sáng và mạnh mẽ. Nữ vận động viên khẳng định, mục tiêu trước mắt cô bây giờ là các giải đấu cấp châu lục sắp tới, cô sẽ nén lại những nỗi niềm của mình, nén lại cả nỗi nhớ con để thi đấu hết sức, để không phải hối hận với đam mê và lựa chọn của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn