MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
ĐT Bỉ đã giành hạng ba chung cuộc tại World Cup 2018 sau khi đánh bại ĐT Anh với tỉ số 2-0 trong trận tranh huy chương đồng. Ảnh: FIFA

Đánh bại tuyển Anh, ĐT Bỉ giành hạng ba World Cup 2018

ĐÌNH THẢO LDO | 14/07/2018 23:11

ĐT Bỉ đã đánh bại đối thủ Anh với tỉ số 2-0 trong trận tranh hạng ba, để qua đó giành tấm huy chương đồng chung cuộc tại World Cup 2018. 

Cùng để thua ở trận bán kết, cả ĐT Anh và Bỉ đều quyết tâm giành chiến thắng trong trận tranh hạng ba, như một lời chia tay đẹp đẽ với World Cup 2018. Ở vòng loại, cả ĐT Anh và Bỉ đều nằm chung bảng G, ở trận đấu cuối của vòng bảng, Bỉ đã vượt qua đối thủ này với tỉ số 1-0 khi cả 2 đội đã chắc suất đi tiếp.

Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc được cất lên chỉ 4 phút thì tỉ số của trận đấu đã được mở. Chadli với một pha thoát xuống tốc độ bên cánh trái và căng ngang vào trong như đặt cho Meunier ghi bàn, giúp ĐT Bỉ sớm có được lợi thế dẫn bàn.

ĐT Anh dù kiểm soát tốt thế trận nhưng lại không thể tận dụng được cơ hội để mang về bàn thắng. Ảnh: FIFA

Bỉ là đội có bàn thắng sớm, nhưng ĐT Anh mới là đội chủ động chơi tấn công hơn. Họ tổ chức lên bóng một cách luân phiên và không ngừng nghỉ. Trong khi đó, ĐT Bỉ chỉ có thể rình rập những pha phản công nhanh, thứ vũ khí lợi hại nhất của họ tại World Cup 2018.

Và trong một những tình huống tấn công đó, nếu như Lukaku khống chế bóng gọn gàng hơn thì có lẽ tỉ số đã được nới rộng cho ĐT Bỉ. Đội trưởng Harry Kane của Anh cũng có một ngày thi đấu đầy thất vọng, anh rất ít di chuyển và chọn vị trí thiếu phù hợp, khiến cho những tình huống tấn công của tam sư hưởng đến anh đều bị ĐT Bỉ hóa giải.

Đội trưởng Harry Kane của ĐT Anh tiếp tục tịt ngòi và để lại thất vọng sau trận thua trước ĐT Bỉ trong trận tranh hạng ba. Ảnh: FIFA

Thế trận hiệp 2 cũng không có quá nhiều đột biến khi cả 2 đội vẫn lựa chọn lối chơi như trong 45 phút đầu tiên. Anh vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công nhiều hơn nhưng lại không thể mang về bàn thắng. Đáng chú ý nhất là tình huống dù Dier chiến thắng được thủ thành Courtois nhưng Alderweireld đã kịp lui về phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu một bàn thua trông thấy cho ĐT Bỉ.

Bỉ cho thấy họ không chỉ sống dựa vào ngòi nổ Hazard, mà họ vẫn còn đó Bruyne, tiền vệ số 7 chính là người kiến tạo để mang về bàn thắng thứ 2 cho ĐT Bỉ ở phút 81. Sau tình huống chọc khe của Bruyne, Hazard thoát xuống tung cú dứt điểm vào góc hẹp, nới rộng cách biệt lên thành 2-0.

Đội trưởng Hazard ấn định chiến thắng 2-0 cho ĐT Bỉ, giúp quỷ đỏ làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà. Ảnh: FIFA

Trước đó, Bruyne cũng có tình huống kiến tạo thuận lợi cho Lukaku. Đáng tiếc là tiền đạo của ĐT Bỉ lại khống chế bóng lỗi, bỏ lỡ một cơ hội cực kì ngon ăn.

Những nỗ lực sau đó không đủ để giúp cho ĐT Anh lật ngược được tình thế, qua đó chấp nhận thất bại với tỉ số 0-2 và xếp thứ 4 tại World Cup 2018.

ĐT Bỉ giành hạng ba chung cuộc, đây cũng là thành tích tốt nhất của quỷ đỏ trong lịch sử các kì World Cup mà họ tham dự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn