Trước thềm giải bóng chuyền vô địch quốc gia Báo Nhân Dân, đội bóng bàn CAND-T&T đặt mục tiêu giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
Tuy nhiên, vượt ngoài mong đợi, đội đã thi đấu xuất sắc để vượt chỉ tiêu đặt ra ban đầu với 2 huy chương vàng và 3 huy chương bạc sau khi kết thúc các nội dung thi đấu (7.6).
Theo đó, tấm huy chương vàng đầu tiên thuộc về Đinh Anh Hoàng - Lê Đình Đức ở nội dung đôi nam. Bộ đôi này có màn thể hiện ấn tượng để đánh bại đối thủ rất mạnh của đội Hải Dương là Nguyễn Đức Tuân - Đoàn Bá Tuấn Anh với tỉ số 3-0 (17-15, 11-8 và 11-7).
Trong khi đó, bộ đôi Trần Mai Ngọc - Nguyễn Thị Nga cũng thi đấu bản lĩnh để vượt qua Mai Hoàng Mỹ Trang - Phan Hoàng Tường Giang (TPHCM) với tỉ số 3-0 (14-12, 11-8, 11-8), qua đó mang v ề tấm huy chương vàng thứ 2 cho CAND-T&T.
Đây là lần đầu tiên bóng bàn CAND đạt thành tích cao tại giải vô địch quốc gia. Trước đây, đội bóng ngành Công an chỉ gây được tiếng vang ở những giải trẻ hoặc chỉ tiệm cận huy chương vàng giải quốc gia.
Tuy nhiên, cú bắt tay giữa Hiệp hội Thể thao CAND với T&T hồi tháng 5 vừa qua đã mở ra cơ hội giúp bóng bàn CAND có sự tiến bộ vượt bậc.
Trong những năm gần đây, bóng bàn Hà Nội T&T rất phát triển trong công tác đào tạo trẻ, bên cạnh những "lò" nổi tiếng cả nước như Quân đội, Hà Nội, Hải Dương... và nhiều lần đứng đầu giải trẻ quốc gia.
Ở những cấp độ cao hơn như hệ thống thi đấu quốc gia, khu vực Đông Nam Á, các học trò của huyền thoại bóng bàn Việt Nam - huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường như Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Trần Mai Ngọc… đã khẳng định được vị thế.
Từ khi thành lập, Hà Nội T&T đã giành 13 huy chương vàng trong các giải vô địch toàn quốc, 75 huy chương vàng các giải trẻ và thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Đáng chú ý, tại SEA Games 32 vừa qua, Mai Ngọc và Anh Hoàng đóng góp cho thể thao Việt Nam 1 huy chương vàng ở nội dung đôi nam nữ.
Trở lại với giải bóng bàn vô địch quốc gia 2024, với việc thi đấu ấn tượng và vượt chỉ tiêu huy chương trong lần đầu tham dự giải toàn quốc với cái tên mới CAND-T&T, đây sẽ là bước khởi đầu hoàn hảo của bóng bàn ngành công an để hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.