MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Đầu đàn" Cris Ronaldo và đội hình những cầu thủ tuổi Trâu

TAM NGUYÊN LDO | 12/02/2021 19:30

Nhân dịp Tết Tân Sửu, Lao Động xin giới thiệu đội hình những cầu thủ tuổi trâu (sinh năm 1985, 1997) mà "đầu đàn" là Cristiano Ronaldo.

Thủ môn - Unai Simon (11.6.1997): Có không ít đàn anh tuổi trâu đã khẳng định vị thế trong làng bóng đá thế giới, nhưng chọn thủ môn của Athletic Bilbao là sự khích lệ cho tuổi trẻ. Cao 1m90, Simon lên đội 1 từ năm 2018 và hiện đang là thủ môn số 1 của đội bóng xứ Basque. Anh cũng đã được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha từ 2020.

Hậu vệ trái - Filipe Luis (9.8.1985): Ghi dấu ấn đặc biệt trong những năm tháng chơi bóng ở Tây Ban Nha, với khả năng hoạt động bền bỉ bên hành lang trái. Rất mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu chất kỹ thuật với dòng màu Brazil trong mình, hiện khoác áo Flamengo ở Brazil.

Hậu vệ trái - Filipe Luis (9.8.1985): Ghi dấu ấn đặc biệt trong những năm tháng chơi bóng ở Tây Ban Nha, với khả năng hoạt động bền bỉ bên hành lang trái. Rất mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu chất kỹ thuật với dòng màu Brazil trong mình, hiện khoác áo Flamengo ở Brazil.

Trung vệ - Ruben Dias (14.5.1997): Manchester City “tậu được món hàng cực chất” vào tháng 9.2020, với kỹ năng phòng ngự mạnh mẽ, chơi phán đoán, đánh chặn, tranh chấp hiệu quả. Chỉ 2 tháng sau khi đến Etihad, Dias nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Man City.

Hậu vệ phải - Juanfran (9.1.1985): Juanfran từng cùng Filipe tạo thành cặp hậu vệ cánh xuất sắc ở Atletico Madrid. Không theo thiên hướng kỹ thuật nhưng cần mẫn, hiệu quả và có những cú tạt bóng hiệu quả. Juanfran cũng đang chơi bóng ở Brazil, cho Sao Paulo.

Tiền vệ phòng ngự - Fernandinho (4.5.1985): Nguồn năng lượng hoạt động hiếm khi cạn, có kỹ thuật của người Brazil, khả năng di chuyển, chọn chỗ tạo ra một tiền vệ phòng ngự hiếm khi phải dùng sức mạnh. Sức mạnh đó dồn vào những cú sút xa, để đóng góp vào 77 bàn thắng cho đến lúc này của sự nghiệp.

Tiền vệ trung tâm - Luka Modric (9.9.1985): vẫn là một trong những động cơ chạy tốt nhất của Real Madrid. Nhỏ con nên dựa vào kỹ thuật, tốc độ, khả năng sáng tạo, tầm nhìn, có thể thay đổi trận đấu bằng những đường chuyền “chìa khoá”, solo hoặc sút xa.

Tiền vệ trung tâm - Frenkie de Jong (12.5.1997): 19 tuổi lên đội 1 Ajax và dần trở thành trụ cột. 22 tuổi sang Barcelona và cũng đang thể hiện phẩm chất và sự đa năng của mình. Rất thích có bóng trong chân, chơi đơn giản, De Jong đá cho đội tuyển Hà Lan từ năm 21 tuổi.

Tiền đạo cánh trái - Marcus Rashford (31.10.1997): Có thể đá tiền đạo trung tâm, nhưng Rashford thích nhất vai trò tiền đạo cánh trái, khi anh có thể thực hiện những cú ngoặt bóng, xâm nhập trung lộ và dứt điểm bằng chân phải mạnh mẽ hơn. Rashford lên đội 1 Man United từ năm 2015 và đá cho đội tuyển Anh từ 2016.

Tiền đạo cánh phải - Cristiano Ronaldo (5.2.1985): Không quá nếu nói rằng, CR7 là lá cờ đầu của đội hình này về sự chuyên nghiệp, bền bỉ, tinh thần chiến đấu không ngơi nghỉ cũng như khả năng thích ứng với từng thời kỳ tuổi tác. Vẫn chưa thể biết đến khi nào “cầu thủ trẻ 36 tuổi” này mới dừng lại.

Trung phong - Lautaro Martinez (22.8.1997): Inter Milan bỏ ra 22 triệu euro để mua chân sút người Argentina vào năm 2018, khi anh mới 21 tuổi. Không phải mẫu tiền đạo cao to, Martinez thể hiện kỹ năng săn bàn bằng khả năng di chuyển, chọn chỗ và rình rập. Rất mạnh mẽ khi cần và cũng được đá cho đội tuyển quốc gia từ năm 2018.

(Dự bị: Steve Mandanda; Theo Hernandez, Aaron Wan-Bissaka, Joe Gomez; Bruno Guimaraes, Hernanes; Ousmane Dembele, Gabriel Jesus).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn