MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đấu U23 Iraq, U23 Việt Nam “dựng xe buýt” hay "chơi tất tay"?

ĐÌNH THẢO LDO | 20/01/2018 15:00

Lối chơi của U23 Việt Nam đã lộ diện sau 3 trận vòng bảng bằng chiến thuật phòng ngự nhiều tầng và ở tứ kết trước đối thủ mạnh là U23 Iraq, HLV Park Hang-seo lại muốn chơi tấn công?

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với U23 Iraq, chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ rằng, U23 Việt Nam có thể sẽ không chỉ phòng ngự mà sẵn sàng tấn công khi có cơ hội.

Có thể, đó là đòn “hỏa mù” của ông Park, bởi với sự nghiên cứu kĩ lưỡng về đối thủ U23 Iraq của BHL U23 Việt Nam thì chơi tấn công tất tay với họ là điều khó khăn.

Hàng loạt trụ cột của U23 Việt Nam đã vắt kiệt sức sau 3 trận vòng bảng, vì U23 Việt Nam chỉ chơi với một đội hình. Nếu chơi tấn công, trông chờ vào sự đột biến của Công Phượng hay Quang Hải thì có vẻ là bất khả thi, khi đối thủ tuyên bố sẽ “khóa chết” những cầu thủ "ngòi nổ" này.

HLV Park Hang-seo tuyên bố sẽ chơi tấn công như đòn “hỏa mù” với đối thủ Iraq?

Sở dĩ ông Park muốn U23 Việt Nam chơi tấn công trước U23 Iraq bởi ông muốn tạo sự bất ngờ, với hi vọng mang đến những tình huống đột biến.  

Chiến thuật phòng ngự nhiều tầng với sự tổ chức chặt chẽ, cùng với đó là những tình huống phản công bằng các đường chuyền dài hay sử dụng những miếng đánh từ 2 biên nơi có Văn Thanh và Văn Hậu đều tốt trong các tình huống lên tham gia tấn công, khá dễ "đọc bài" U23 Việt Nam khi trông vào những tình huống gây đột biến của Công Phượng hay Quang Hải.

Thế nhưng, cũng nên nhớ rằng, chính lối chơi có phần thực dụng và không đẹp mắt ấy đã giúp U23 Việt Nam làm nên kì tích tại VCK U23 Châu Á. Chính vì vậy, HLV Park Hang Seo phải toan tính cho từng thời điểm trên sân thay vì đá một kiểu và rất có thể, ông thầy người Hàn Quốc sẽ mạo hiểm "chơi tất tay" với U23 Iraq. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn