MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ederson (phải) đã là tân binh thứ 2 của Man City ở mùa hè 2017. Ảnh: Manchester City FC.

“Đi chợ” sớm, các đội bóng có lợi như thế nào?

VIỆT ANH LDO | 10/06/2017 14:00
Những bài học trong quá khứ có vẻ như đang khiến các đội bóng tích cực tham gia vào thị trường chuyển nhượng mùa hè 2017 ngay từ cuối tháng 5, đầu tháng 6.

Cách đây không lâu, HLV trưởng Man United – Jose Mourinho cho biết, Phó Chủ tịch Ed Woodward đã biết rõ kế hoạch chuyển nhượng của ông từ tháng 3. Ông nói: “Ông ấy biết từ tháng 3 về tôi muốn mua ai, muốn điều gì và với giá bao nhiêu. Bây giờ là thời gian cho ông ấy bởi ông sẽ có kì nghỉ vào tháng 8 khi tôi đang làm việc”.

Phát ngôn này của HLV Mourinho thể hiện rõ một điều: Hãy chuyển nhượng xong sớm. Man City là đội làm tốt nhất điều này khi đã tiêu gần 80 triệu bảng cho tiền vệ Bernardo Silva và thủ môn Ederson. 

Dưới đây là một vài lợi ích mà các đội bóng có thể thu được nếu thực hiện công việc này nhanh chóng.

Tránh thiệt hại về kinh tế với các bản hợp đồng muộn

Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải vừa qua, N’Golo Kante, đã gia nhập Chelsea từ Leicester vào ngày 16.7.2016, chỉ 1 tuần sau thất bại của ĐT Pháp ở trận chung kết EURO 2016. Trong khi đó, phải tới 3 tuần sau, Man United mới hoàn tất thương vụ trị giá 89 triệu bảng với Paul Pogba.

Kante đã tiến một bước dài trong những tuần này trong khi Pogba phải mất thời gian dài để hòa hợp với đội hình của HLV Mourinho. Cuối cùng, Pogba cũng có những màn thể hiện tốt nhưng tầm ảnh hưởng vẫn kém xa so với tiền vệ đồng hương. 

N'Golo Kante là một mắt xích quan trọng của Man City. Ảnh: Daily Mail.

Tottenham đã mất 30 triệu bảng để có được Moussa Sissoko trong những giờ cuối của ngày chót thị trường chuyển nhượng mùa hè 2016. Tiền vệ này chưa từng có những trận cầu đủ tốt để chiếm được cảm tình của HLV Pochettino.

Vài bản hợp đồng khác được chốt vào ngày 31.8.2016 như Islam Slimani (tới Leicester với giá 30 triệu bảng) hay Alvaro Arbeloa (chuyển nhượng tự do tới West Ham) cũng có thể coi là thất bại. Thương vụ David Luiz quay trở về Chelsea là trường hợp hiếm hoi thành công ở mùa giải 2016-2017.

Các cầu thủ cần thời gian để hòa nhập

Mùa hè 2017 chỉ có Confed Cup là giải đấu cho các ĐTQG trong một năm không có World Cup, EURO hay Copa America. Đức, Bồ Đào Nha, Chile là các đội bóng lớn sẽ thi đấu tại Nga mùa hè này. Nhờ đó, các HLV sẽ có thời gian lâu hơn cho các cầu thủ thấm nhuần triết lí của mình.

Với HLV Pep Guardiola, người cần rất nhiều thời gian để làm việc với các cầu thủ, khi Man City còn nhiều nhược điểm từ mùa bóng trước cần giải quyết, mùa hè 2017 sẽ là cơ hội vàng cho ông làm việc với toàn bộ đội hình trong giai đoạn tập huấn trước mùa giải. 

HLV Pep Guardiola đã không có được danh hiệu nào trong năm đầu tiên ở Man City.

Man City cần nhanh chóng tìm kiếm thêm những hậu vệ cánh sau khi đã chiêu mộ xong tiền vệ Bernardo Silva và thủ môn Ederson. Chắc chắn, Ederson sẽ thay thế Bravo sau khi thủ môn người Chile trải qua một mùa giải thảm họa. Anh là bản hợp đồng ở tuần cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè 2016 của Man City. Đến sân Etihad muộn, Bravo đã không có thời gian làm việc với các hậu vệ để tạo nên sự gắn kết cho cả hàng thủ.

Chờ càng lâu, giá càng cao

Việc Liverpool tuyên bố rút lui trong thương vụ trung vệ Virgil van Dijk (Southampton) cho thấy họ đang muốn tránh cuộc đua về giá cả với Man City và Chelsea. HLV Jurgen Klopp có ngân quỹ chuyển nhượng thấp hơn nên ông cần nhanh chóng hoàn tất các bản hợp đồng càng nhanh càng tốt.

Trong trường hợp The Kop tiếp tục lao vào thương vụ này, họ sẽ mất công sức trong cuộc cạnh tranh về mức lương, phí chuyển nhượng như từng xảy ra với Alexis Sanchez và Willian, những người giờ đang khoác áo Arsenal và Chelsea. 
Giảm thiểu thất bại trên thương trường

HLV Mourinho và Phó Chủ tịch Ed Woodward có lẽ nên mừng khi khả năng có được chữ kí của tiền đạo Antoine Griezmann sớm được loại bỏ sau khi Atletico Madrid vẫn bị cấm chuyển nhượng trong mùa hè 2017. Thay vào đó, họ có thể chuyển sang những mục tiêu khả dĩ khác.

Trong quá khứ, “Quỷ đỏ” từng liên quan tới việc theo đuổi một cầu thủ trong thời gian rất dài mà cuối cùng vẫn thất bại. Nỗ lực đeo đuổi Cesc Fabregas năm 2013 khi HLV David Moyes và ông Ed Woodward là rõ hơn cả. Tiền vệ này đã chọn ở lại Barcelona thay vì tới Man United.

Fellaini (số 27) đã gắn bó với Man United được 4 năm. Ảnh: Daily Mail

Vẫn là năm 2013 ấy, sau khi không thể đem về Ander Herrera, HLV David Moyes đành đưa người học trò cũ ở Everton là Marouane Fellaini về với sân Old Trafford. Phải tới năm 2014, Herrera mới là người của Man United.

Bớt rối trí với những tin đồn

Một lí do mà các HLV muốn hoàn tất các bản hợp đồng sớm là họ không muốn phải phát biểu về những tin đồn chuyển nhượng của đội bóng trong quá trình chuẩn bị trước mùa giải. 

Khi Man United tới California, Texas, Utah (Mỹ) hay Na Uy mùa hè này, HLV Mourinho sẽ ước mình chẳng phải trả lời các câu hỏi kiểu như "Quỷ đỏ" có lấy David De Gea trao đổi với Alvaro Morata của Real Madrid hay không.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn