MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Troussier cần “nhìn thấy” những lợi thế của tuyển Việt Nam để có tính toán hợp lý. Ảnh: Minh Dân

Đi tìm lợi thế cho huấn luyện viên Troussier và tuyển Việt Nam

TAM NGUYÊN LDO | 12/03/2024 09:01

Trước 2 trận đấu với tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2026, Đội tuyển Việt Nam đang được nhìn nhận là ở vào thế nhiều bất lợi nhiều hơn…

Nhiều bất lợi…

Đang có sự đảo chiều cán cân trong những màn đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Indonesia thời gian qua. Chính xác là trong giai đoạn chuyển giao ghế huấn luyện viên từ Park Hang-seo sang ông Philippe Troussier, bóng đá Việt Nam đang gặp những bất lợi nhất định trong lựa chọn của mình. Lựa chọn đó là thay đổi phong cách chơi, từ phòng ngự sang chủ động kiểm soát và triển khai.

Trong giai đoạn thích nghi với phong cách đó, khi bóng đá Việt Nam thiếu sự chuẩn bị và cũng thiếu nhân sự phù hợp với triết lý mới, cả đội U23 lẫn đội tuyển quốc gia đều thua Indonesia - với đội U23 là bán kết SEA Games 32 tại Campuchia, với đội tuyển quốc gia là vòng bảng Asian Cup 2023 tại Qatar.

Vào cuối tháng 3 này, 2 đội tuyển quốc gia gặp nhau 2 trận tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Sau khi thua 0-1 ở Asian Cup hồi tháng 1 vừa qua trong điều kiện vắng nhiều cầu thủ vì chấn thương, hẳn nhiên, ông Troussier cũng như người hâm mộ Việt Nam đều hy vọng sẽ đầy đủ đội hình cho các trận đấu tại Jakarta và Hà Nội. Thế nhưng, cuối cùng thì nhân sự vẫn là bất lợi với chiến lược gia người Pháp.

Một vài cầu thủ chưa bình phục chấn thương, lại dính thêm một số ca mới. Trong khi những nhân tố khác lại không đạt phong độ cao nhất. Một trong số trường hợp vắng mặt đáng chú ý nhất là Văn Hậu - cầu thủ vốn được ví như “hung thần” của các cầu thủ Indonesia với lối chơi quyết liệt, mạnh mẽ và dĩ nhiên là cả thể hình lý tưởng.

Ngược lại, trong khi Indonesia đang có tinh thần rất cao nhờ trận thắng cách đây 2 tháng, họ vẫn tiếp tục đẩy mạnh chính sách nhập tịch cầu thủ để thực sự khát khao vượt qua vị thế của bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Họ có sức mạnh, có thể hình, có chất lượng và có thừa sự quyết tâm.

Thêm lợi thế nữa cho đội bóng xứ Vạn đảo là trận lượt đi diễn ra tại sân Gelora Bung Karno với sức chứa lên đến gần 80.000 người. Nhiều tuyển thủ Việt Nam từng chơi bóng ở đây và hiểu rõ sức ép khủng khiếp cỡ nào…

Nhưng vẫn có lợi thế

Bất lợi thì đương nhiên sẽ dễ dẫn đến lo lắng. Nhưng nếu vì thế mà trở nên bi quan, huấn luyện viên Troussier và tuyển Việt Nam đã thua ngay từ trong tư tưởng. Vấn đề là trong bất lợi đó, cần tìm thấy những điểm có lợi khác để kéo lại sự tự tin.

Đầu tiên, nhìn vào bảng xếp hạng, tuyển Việt Nam đang có 3 điểm sau 2 trận, hơn Indonesia và Philippines 2 điểm. Nghĩa là, “Những chiến binh sao vàng” đến Jakarta với xác định rằng, 1 điểm khi trở về cũng là thành công để duy trì lợi thế. Có thể có những tính toán tiếp theo cho lượt về tại sân Mỹ Đình, nhưng kể cả mỗi đội có thêm 1 điểm nữa thì Troussier và các học trò vẫn không mất đi chút lợi thế nào.

Ở 2 lượt trận cuối, 2 đội đều gặp Philippines và Iraq, nhưng ở lượt trận thứ 5, tuyển Việt Nam gặp Philippines và hoàn toàn có thể tự quyết vị trí thứ 2 bảng F nếu giành chiến thắng.

Nếu tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia hòa nhau 2 trận, khi đó, điểm số sẽ lần lượt là 5 và 3. Sau đó, tuyển Việt Nam có 8 điểm nếu thắng Philippines, Indonesia buộc phải thắng Iraq nhưng khả năng này không cao. Ngay cả khi cầm hòa Iraq để có 4 điểm rồi thắng Philippines lượt cuối thì đội bóng của ông Shin Tae-yong vẫn chỉ có tối đa 7 điểm.

Xác định được đường đi nước bước đó, hẳn nhiên huấn luyện viên Troussier và ban huấn luyện cần có tính toán phù hợp. Cũng liên quan đến nhân sự, cả khi tuyển Indonesia nhập tịch ồ ạt, nhưng chất lượng từ việc chắp nối đến đâu mới là quan trọng. Và cuối cùng, như tiền vệ Hùng Dũng từng nói, khi không hiểu khán giả hò hét điều gì, hãy cứ coi như đó là lời cổ vũ cho mình. Đương nhiên, để làm được điều đó, bản lĩnh của các cầu thủ sẽ phải trưởng thành hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn