MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Có trong tay nhiều cầu thủ đa năng, huấn luyện viên Philippe Troussier vẫn phải biết và hiểu để gắn kết một cách hợp lí, hiệu quả. Ảnh: VFF

Điểm mạnh là không có đội hình mạnh nhất

Lê Vinh LDO | 29/04/2023 06:50

Với việc huấn luyện viên Philippe Troussier thích những cầu thủ đa năng, chọn ra đội hình mạnh nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 32 lại không hề đơn giản với giới chuyên môn…

Ưu tiên cầu thủ đa năng

24 cầu thủ đội U22 Việt Nam đã có mặt tại Campuchia từ ngày 26.4, tiếp tục chuẩn bị trước khi ban huấn luyện của huấn luyện viên Philippe Troussier chốt danh sách chính thức trước cuộc họp kĩ thuật vào ngày 29.4. Trong kế hoạch nhân sự của mình, chiến lược gia người Pháp luôn nhấn mạnh vào 2 yếu tố là thể lực và sự đa năng, để đảm bảo vận hành lối chơi hiệu quả nhất có thể.

Các đội bóng thường có bộ khung tối ưu nhất khi bước vào bất kì giải đấu nào và vì thế, những ngày qua, dựa trên những dữ liệu đã có, giới chuyên môn và truyền thông đã “thử” tìm ra đội hình mạnh nhất có thể của U22 Việt Nam trên hành trình bảo vệ Huy chương Vàng SEA Games. Tuy nhiên, lại không khó để thấy rằng, quan điểm đưa ra không hoàn toàn có sự đồng nhất, kể cả khi nhiều khả năng Troussier sẽ áp dụng sơ đồ 3-4-3 đủ linh hoạt để điều chỉnh sang 5-4-1 hoặc 3-4-2-1.

Nguyên do cũng chính bởi sự đa năng của các cầu thủ, để khi lắp ghép vào đội hình, họ ở vị trí nào cũng… hợp lí. Và vì thế, đội hình nào cũng thấy mạnh.

Sắp xếp không đơn giản

Tất nhiên là sự đa năng không đến ở vị trí thủ môn nên giới chuyên môn đồng tình rằng, Quan Văn Chuẩn sẽ là lựa chọn số 1. Tuy mới chỉ bắt 1 trận ở V.League mùa này nhưng thủ thành của Hà Nội FC từng là thành viên đội hình vô địch SEA Games 31, đã chơi tốt ở giải U23 châu Á.

Có những quan điểm khác nhau ở vị trí của 3 trung vệ. Theo đó, có đánh giá cho rằng, với sai sót ở Doha Cup tháng trước, Vũ Tiến Long mất niềm tin với ông Troussier nên Phan Tuấn Tài sẽ được kéo về đá trung vệ cùng Trần Quang Thịnh và Lương Duy Cương. Tuy nhiên, ở góc độ khác, khi Troussier vẫn chưa coi những sai sót trong quá trình chuẩn bị là nghiêm trọng, ông sẽ tiếp tục tin tưởng Tiến Long - đó cũng là cách để giữ sự tự tin cho trung vệ câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Khi đó, Tuấn Tài sẽ được kéo sang đảm nhiệm vai trò wing-back ở biên trái. Cánh trái là sở trường của cầu thủ đang khoác áo Viettel, lại có khả năng hỗ trợ tấn công, nên xếp anh ở vị trí này là hợp lí.

Ở cánh đối diện cũng có nhân tố rất đa năng là Lê Văn Đô. Chơi được nhiều vị trí, có thể tạo đột biến và tự mình ghi bàn, nếu Troussier cần 2 gọng kìm tấn công từ 2 biên thì Tuấn Tài và Văn Đô là lựa chọn. Trong trường hợp cần chắc chắn và đòi hỏi thể lực tốt hơn, Võ Minh Trọng và Hồ Văn Cường sẽ thay thế.

Ở trung tâm hàng tiền vệ, trong tay Troussier có những nhân tố tốt, đa năng. Có không ít mong muốn Khuất Văn Khang - với kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế tại các giải trẻ, sẽ giữ vai trò thủ lĩnh, dẫn dắt lối chơi. Văn Khang đã thể hiện khá tốt tại Doha Cup, thậm chí, còn được xếp đá… hậu vệ trái. Nhưng sự cạnh tranh sẽ đáng kể, bởi còn có Huỳnh Công Đến, Nguyễn Thái Sơn hay Đinh Xuân Tiến.

Sự đa năng cũng được thấy rõ rệt trên hàng tiền đạo, với những cái tên như Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt. Về lí thuyết, Nguyễn Văn Tùng có thể là lựa chọn hàng đầu cho vai trò “số 9”, nhưng khi cần, Văn Trường cũng có thể đảm nhiệm.

Và nếu sử dụng sơ đồ có tiền đạo cánh, Quốc Việt có thể chơi ở đó, dù sở trường là tiền vệ tấn công. Văn Khang cũng vậy, chưa kể Nguyễn Thanh Nhàn…

Trong sự đa năng của các cầu thủ, có thể nói rằng, điểm mạnh của U22 Việt Nam là… không có đội hình mạnh nhất. Nghĩa là mọi phương án đều có thể trở nên hợp lí. Vấn đề ở đây là, chính huấn luyện viên Troussier sẽ phải biết và hiểu từng cầu thủ, từng điểm mạnh, điểm yếu của họ để có sự sắp xếp, kết hợp hợp lí. Bên cạnh đó đương nhiên là tùy thuộc từng trận đấu, dựa trên diễn biến, tình thế để điều chỉnh…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn