MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Điểm mặt các vận động viên nổi bật ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2021

MINH PHONG LDO | 02/12/2021 15:34

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 hứa hẹn tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn với sự tham dự của một số vận động viên nổi bật như: Quách Thị Lan, Quách Công Lịch, Lê Tú Chinh, hay Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Oanh...

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 nhiều lần đã phải tạm hoãn. Tuy nhiên, giải đấu sẽ trở lại từ ngày 5.12 đến ngày 15.12 tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). 

Giải đấu năm có 24 nội dung dành riêng cho nam và 24 nội dung dành riêng cho nữ, gồm 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m,...; tiếp sức 4x200m, 4x400m…; nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước…; đẩy tạ, ném lao…; 7 môn phối hợp, 10 môn phối hợp… 

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 sẽ có sự góp mặt của  gần 400 vận động viên tham dự. Đặc biệt, sự xuất hiện của các tuyển thủ quốc gia như Quách Thị Lan, Quách Công Lịch hay Trần Nhật Hoàng,... hứa hẹn sẽ tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn.

Quách Thị Lan (Thanh Hoá): Quách Thị Lan đang là đương kim vô địch quốc gia ở nội dung 400m và 400m rào nữ. Cô cũng là nữ vận động viên điền kinh duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 hồi tháng 7 vừa qua. Quách Thị Lan là niềm hy vọng huy chương của đoàn điền kinh Thanh Hoá ở giải vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: BTH
Quách Công Lịch (Thanh Hoá): Quách Công Lịch đang là đương kim vô địch quốc gia nội dung 400m rào nam. Ngoài ra, vận động viên này cùng các đồng đội đoàn điền kinh Thanh Hoá cũng giành tấm huy chương vàng nội dung Tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam - nữ và Tiếp sức 4x200m nam tại Giải điền kinh Vô địch Quốc gia 2020. Giải đấu năm nay sẽ là bước đệm để Quách Công Lịch chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh: H.V
Trần Nhật Hoàng (Khánh Hoà): Tại giải vô địch quốc gia 2020, Nhật Hoàng giành Huy chương Vàng nội dung 400m nam, huy chương đồng Tiếp sức 4x400m nam. Đây là là một trong những vận động viên trẻ triển vọng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 sắp tới. Ảnh: FBNV
Lê Tú Chinh (TPHCM): Tú Chinh là vận động viên giành được nhiều huy chương nhất tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2020 (5 huy chương), trong đó có huy chương vàng nội dung 100m, 200m nữ, Tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam-nữ, Tiếp sức 4x100m nữ. Trước thềm giải vô địch quốc gia 2021, Tú Chinh cũng thể hiện đẳng cấp SEA Games khi chinh phục 2 tấm huy chương vàng tại Cúp tốc độ Thống Nhất 2021. Ảnh: V.Đ
Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang): Tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2020, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng chạy 10.000m với 34 phút 08 giây 54. Thành tích này giúp nhà vô địch SEA Games phá kỉ lục quốc gia tồn tại suốt 17 năm ở cự ly này của Đoàn Nữ Trúc Vân (Khánh Hòa) đã thiết lập từ năm 2003 (34 phút 48 giây 28). Ngoài ra, Nguyễn Thị Oanh cũng là chủ nhân của huy chương vàng nội dung 5000m và 3000m chướng ngại vật. Ảnh: Hải Đăng 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn