MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Điểm mặt những thủ môn được đánh giá cao tại World Cup 2018

Đặng Đạt LDO | 09/06/2018 07:30
Các thủ môn này đều là những chốt chặn quan trọng cuối cùng của  đội tuyển tại World Cup 2018. Họ đều thể hiện được một phong độ ổn định và thành tích xuất sắc thời gian qua.

1. David de Gea (Tây Ban Nha)

 David de Gea.

De Gea là thủ thành được xếp thứ 5 tại đấu trường Premier League mùa trước và anh cũng nắm giữ kỷ lục với 14 pha cứu thua trong tháng 12.

De Gea được đánh giá là một thủ môn toàn diện, xuất sắc, góp phần vào những pha tấn công của đội nhà bằng những cú phát bóng chính xác, trở thành những pha kiến tạo thuận lợi cho đồng đội ghi bàn.

2. Hugo Lloris (Pháp)

 Hugo Lloris.

Một đối thủ đáng gờm với các tiền đạo đối phương trong những tình huống đối mặt. Anh cũng được bầu chọn là một trong những thủ môn hay nhất thế giới.

Anh đã cùng đội tuyển Pháp tham dự 2 kỳ World Cup vào các năm 2010, 2014 và 2 kỳ Euro vào các năm 2012 và 2016. Năm 2010, anh mang băng đội trưởng, giúp đội tuyển Pháp lọt vào tứ kết World Cup 2014 và trận chung kết Euro 2016, giải đấu mà Pháp giành vị trí á quân.

3. Alisson (Brazil)

Alisson thủ môn Brazil 
Alisson đảm nhiệm vai trò người gác đền cho Roma sau khi thủ thành Wojciech Szczesny ra đi, Alisson Becker đã khiến tất cả phải bất ngờ với tài năng của anh.
Với việc giữ sạch lưới 12 trên 24 trận kể từ đầu mùa, anh giúp Roma trở thành đội bóng để lọt lưới ít nhất tại Serie A và giành ngôi đầu bảng C Champions League.

4. Manuel Neuer (Đức)

 Manuel Neuer "thủ môn quét" của Đức

Anh được xem là thủ môn xuất sắc nhất hiện nay trên thế giới. Neuer đã giành chức vô địch World Cup 2014 cùng đội tuyển Đức, đồng thời nhận danh hiệu Găng tay vàng World Cup 2014.

Từ đó đến nay anh vẫn luôn là thủ thành số 1 tại CLB Bayern München và nắm giữ trách nhiệm người gác đền cho "Cỗ xe tăng Đức".

5. Jordan Pickford (Anh)

Jordan Pickford thủ môn đội tuyển Anh 

Pickford đã có 9 lần sạch lưới ở Premier League mùa vừa rồi, đạt tỷ lệ cứu thua là 65%, cùng với đó là 120 lần cản phá thành công. Pickford tỏ ra nhanh nhẹn và dùng chân cũng rất tốt, đây là những phẩm chất khác biệt giúp thủ thành của Everton tự tin có suất bắt chính tại World Cup 2018.

6. Rui Patrício (Bồ Đào Nha)

 Rui Patrício.

Tại Euro 2016, thủ môn người Bồ Đào Nha đã có thành tích thi đấu rất tốt với 20 pha cứu thua, xếp thứ 2 giải đấu chỉ sau Halldorsson của Iceland.

Cũng trong mùa giải đó, anh đã thi đấu trong cả 7 trận với 720 phút cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào tại giải đấu với trung bình 2,5 pha cứu thua mỗi trận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn