MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quách Thị Lan (phải) đã trở lại Đội tuyển Điền kinh Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ

Điền kinh Việt Nam quyết giành vé Olympic

HOÀI VIỆT LDO | 29/01/2024 15:03

Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF) đã công bố số lượng suất chính thức dành cho môn điền kinh tại Olympic Paris (Pháp) gồm 1.810 vận động viên (905 nam, 905 nữ). Với các nội dung cá nhân, mỗi quốc gia chỉ được tối đa 3 tuyển thủ nam, 3 tuyển thủ nữ được góp mặt còn nội dung đồng đội thì chỉ được tối đa hai đội tham gia. Trong nội dung tiếp sức, mỗi quốc gia chỉ được tối đa một đội tiếp sức nam, một đội tiếp sức ở từng nội dung góp mặt.

Cuộc đua nào cũng khó

Điền kinh Việt Nam chưa có suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Lần gần nhất chúng ta có suất chính thức tham dự đấu trường này là kỳ Olympic Rio de Janeiro (Brazil), khi đó điền kinh Việt Nam đạt được hai suất chính thức là vận động viên Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ 20km nam), Nguyễn Thị Huyền (400m, 400m rào nữ).

Tại Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020, điền kinh Việt Nam không có suất chính thức tham dự nhưng IAAF trao một suất mời và chúng ta cử tuyển thủ Quách Thị Lan tham dự.

“Điền kinh Việt Nam có mục tiêu tranh suất Olympic tại kỳ lần này, tuy nhiên, chúng ta dự báo được khả năng thành công ở các nội dung cá nhân là không khả quan bởi chuẩn Olympic tương đối cao so với thông số chuyên môn mà vận động viên chúng ta đang có”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục Thể dục Thể thao), đồng thời là Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ.

Chúng ta nhắm cơ hội tranh vé Olympic Paris (Pháp) 2024 vào tổ nội dung 4x400m nữ là dựa trên chuyên môn của chỉ số tích lũy, chứ không thiếu thực tế. Đây là nội dung đang có kết quả chuyên môn tốt nhất mà điền kinh Việt Nam sở hữu.

Ở ASIAD 19, tổ tiếp sức này xếp hạng tư chung cuộc bằng kết quả 3 phút 31 giây 61. Nghĩa là, từng giai đoạn, tổ tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam đang rút ngắn chỉ số chuyên môn để đạt các kết quả tốt nhất.

Với nội dung tiếp sức, IAAF sẽ tính thứ hạng của đội tuyển đó trên bảng xếp hạng thế giới và trong vùng an toàn là trao suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Điền kinh Việt Nam chờ đợi điều này. Nếu không có gì thay đổi, tháng 2.2024, thành viên của Đội tuyển Điền kinh Việt Nam sẽ được dự Giải Vô địch Điền kinh trong nhà châu Á 2024 để cọ xát chuyên môn.

Có thể lên tinh thần qua mỗi giải đấu

Hiện lúc này, các huấn luyện viên tham gia huấn luyện tổ nội dung 400m và 400m rào ở Đội tuyển Điền kinh Việt Nam năm 2024 có ông Vũ Ngọc Lợi, bà Nguyễn Thị Bắc... Họ là những người đã đi theo tổ nội dung trên của Đội tuyển Điền kinh Việt Nam nhiều giải quốc tế các năm qua, nên hiểu sự cần thiết về yếu tố vượt ngưỡng đạt kết quả là như thế nào.

Sau khi hai tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa (marathon) đã thi đấu giải marathon vô địch châu Á 2024, đạt kết quả chuyên môn vượt kỷ lục quốc gia (thi đấu ngày 21.1), Tổng Thư ký Nguyễn Mạnh Hùng đã phân tích: “Tuyển thủ Việt Nam nếu tập trung cao độ và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng là có khả năng đạt được kết quả ở một số giải quốc tế. Tuy nhiên, điền kinh là sự chuẩn bị dài hơn, không thể đốt ngắn giai đoạn”.

Tổ tiếp sức 4x400m nữ sẽ được tạo điều kiện dự từ hai đến ba giải quốc tế trong thời gian từ tháng 3.2024 đến thắng 5.2024. Đó là giai đoạn tích lũy thành tích nhằm có điểm để tranh tấm vé Olympic. Lượt tính thành tích đối với nội dung tiếp sức để tranh vé Olympic Paris (Pháp) 2024 diễn ra tại các giải tổ chức trong thời gian từ ngày 31.12.2022 đến hết ngày 30.6.2024.

Đội tuyển Điền kinh Việt Nam năm 2024 bắt đầu tập luyện từ ngày 1.1 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Đại học Thể dục - Thể thao Bắc Ninh. Để đạt được trạng thái chuyên môn tốt nhất, vận động viên cần sự kết hợp từ huấn luyện với thi đấu thực tế.

Giải marathon châu Á 2024 vừa qua là giải quốc tế đầu tiên của vận động viên đội tuyển. Tuy nhiên, kinh phí tham dự giải marathon châu Á 2024 (diễn ra ở Hồng Kông (Trung Quốc) là do đơn vị Bình Phước thực hiện chứ không phải Đội tuyển Điền kinh Việt Nam.

Huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi từng chia sẻ tại Giải Điền kinh Vô địch quốc gia 2023 đó là sau một giai đoạn thay đổi khi tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền dời đội tuyển, tổ nội dung 4x400m nữ (với những tuyển thủ còn lại) sẽ cần thời gian làm quen với nhau để hoàn thiện nhất, giữ được chỉ số chuyên môn tổng ngắn nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn