MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giải chạy Mottainai Run 2023 tại Hồ Gươm, gây quỹ giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nam Nguyễn

Điền kinh Việt Nam sẽ sớm có bộ quy chuẩn về tổ chức giải marathon

HOÀI VIỆT LDO | 26/11/2023 14:43

Các giải marathon phong trào nở rộ trên cả nước giúp người tham dự có cơ hội rèn luyện sức khỏe, các địa phương có thể khai thác nguồn thu từ quảng bá du lịch, nhưng vẫn có nhiều vấn đề về phương thức tổ chức.

Liên đoàn điền kinh Việt Nam ra bộ quy chuẩn

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục Thể dục Thể thao) cho biết, phong trào chạy và việc tổ chức các giải marathon phong trào trên cả nước hiện nay đông đảo. Dù thế, vấn đề tổ chức làm sao cho tốt nhất, đạt tính hiệu quả vẫn cần được xem xét kỹ lưỡng.

“Liên đoàn điền kinh Việt Nam có tham vấn chuyên gia chuyên môn và chuyên gia kinh nghiệm về tổ chức giải marathon và đang xây dựng những tiêu chí, tiêu chuẩn để các nhà tổ chức có cơ sở tham khảo tổ chức giải marathon của mình. Đây là lần đầu tiên, chúng ta có bộ tiêu chí nhằm đưa marathon vào định hướng chung”.

Thực tế, các giải marathon được tổ chức hiện nay dù có ý nghĩa quốc tế hay không và diễn ra tại các địa phương đều mang mục tiêu thi đấu phong trào từ đó nâng cao hơn ý thức về thể thao, tạo sự đam mê chạy bộ của người dân. Hệ thống thi đấu quốc gia chỉ có một giải marathon duy nhất là giải vô địch quốc gia và do báo Tiền Phong (trước đây lấy tên gọi giải chạy dài và việt dã) tổ chức đã có truyền thống 64 năm.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, điền kinh Việt Nam nói chung đang kỳ vọng sẽ có một số giải thuộc chuỗi chạy của marathon châu Á. Nghĩa là, Liên đoàn điền kinh Việt Nam sẽ xem xét một số giải marathon phong trào đang tổ chức thành công từ đó tham vấn để điền kinh châu Á liên kết lựa chọn trở thành giải trong chuỗi chạy các giải marathon chính và nếu thành công sẽ tạo uy tín, sức hút cũng như có nguồn thu đối với du lịch của Việt Nam.

Các quốc gia tại châu Á như Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc... đã làm được điều này. Để có được như vậy, trước tiên, chúng ta phải có một sự chuẩn đồng bộ khi tổ chức và đó là một trong những mục tiêu Liên đoàn điền kinh Việt Nam xây dựng bộ quy chuẩn đối với tổ chức giải marathon.

“Các tiêu chí trong bộ quy chuẩn tổ chức giải marathon sẽ tham khảo từ nhiều giải quốc tế và có phù hợp với Việt Nam, chắc chắn vấn đề đảm bảo an toàn an ninh, sức khỏe, đường chạy... là xem xét kỹ lưỡng”, ông Hùng đã trao đổi. Nếu khi các giải có đúng các điều kiện đảm bảo đúng thì chắc chắn vận động viên thi đấu giành kết quả kỷ lục là sẽ được công nhận.

Nhiều người vẫn tiếc nuối khi tuyển thủ quốc gia Lê Thị Tuyết dự giải marathon di sản Hà Nội 2023 (Hanoi Marathon – Heritage Race) thi đấu ngày 15.10 vừa qua đã đạt chỉ số chuyên môn nội dung 42km nữ vượt kỷ lục quốc gia nhưng thành tích của cô không được công nhận kỷ lục. Bởi lẽ, chỉ số của Lê Thị Tuyết là ở giải không có tiêu chuẩn đảm bảo về đường chạy của AIMS (Hiệp hội marathon và chạy đường dài quốc tế).

Vấn đề nằm ở khâu giải quyết bài toán giao thông

Các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM có mật độ dân cư đông cùng lưu lượng người tham gia giao thông lớn hàng ngày kể cả cuối tuần. Do đó, mỗi khi giải marathon được tổ chức với cung đường chạy trong nội đô các thành phố trên, việc cấm các tuyến đường theo khung giờ nhằm phục vụ cho thi đấu ít nhiều gặp những phản ánh từ người dân sinh sống vì bị ảnh hưởng di chuyển giao thông (dù đó là thời điểm tổ chức cuối tuần).

Ông Hùng cũng cho biết, vấn đề khó khăn nhất đúng là ở câu chuyện đảm bảo giao thông vì khi giải marathon diễn ra là việc cấm đường được thực hiện toàn bộ. “Các thành phố lớn như Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh luôn gặp khó khăn bởi đây là thực tế”, ông Hùng trao đổi thêm.

Hiện lúc này, một trong những giải marathon thu hút người tham dự là giải chạy đêm Vnexpress marathon midnight. Hệ thống giải này đã được tổ chức tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh (năm 2023, giải tổ chức ở Hà Nội vào ngày 25, 26.11 còn tại TP.Hồ Chí Minh là ngày 11, 12.2).

Thực tế, sức hút của giải chạy trên là lớn và đông đảo người tham dự từ vận động viên quốc tế, vận động viên không chuyên, phong trào cho đến vận động viên chuyên nghiệp. Tuy vậy, bài toán làm thế nào để giải chạy được diễn ra và gặp ít ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong thành phố sẽ là điều mà nhà tổ chức cần tính toán để có nhiều giải pháp phù hợp.

Đầu tháng 11 vừa qua, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đề nghị không tổ chức các giải chạy vào ban đêm để không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực nên ban tổ chức các giải chạy đã phải vất vả trong công tác tìm thời gian diễn ra phù hợp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn