MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bùi Thị Thu Thảo không bảo vệ được tấm huy chương vàng tại ASIAD 19. Ảnh: Bùi Lượng

Điền kinh Việt Nam thụt lùi, không có huy chương tại ASIAD 19

MINH PHONG LDO | 05/10/2023 11:36

So với kì Đại hội trước, thành tích của điền kinh Việt Nam không khả quan tại ASIAD 19.

Điền kinh Việt Nam đã hoàn thành các nội dung thi đấu tại ASIAD 19. Theo đó, bộ môn này không đạt được mục tiêu đề ra khi không giành huy chương nào.

So với kì Đại hội năm 2018, điền kinh Việt Nam thụt lùi về thành tích. Trước đó, Việt Nam từng có 2 huy chương vàng (1 huy chương vàng của Quách Thị Lan được đôn lên nhưng chưa công bố chính thức), 3 huy chương đồng và là quốc gia Đông Nam Á đứng đầu ở môn thể thao này tại sân chơi ASIAD.

Năm nay, thành tích của điền kinh Việt Nam không khả quan. Cụ thể, vận động viên Nguyễn Thị Oanh tranh tài ở 2 nội dung 1.500m, 3.000m chướng ngại vật, nhưng lần lượt cán đích ở vị trí thứ 7 và thứ 6 chung cuộc.

Nguyễn Thị Oanh (bên trái) không có kết quả tốt tại ASIAD 19. Ảnh: Bùi Lượng

Cũng ở cự li 1.500m nam, Lương Đức Phước về đích áp chót với thành tích 3 phút 51 giây 65 giây. Trong khi đó, chân chạy Nguyễn Trung Cường phạm quy ở nội dung 3.000m chướng ngại vật nam và không được công nhận kết quả tại ASIAD 19.

Các phần thi nhảy xa cũng không có thành tích tốt. Vận động viên Nguyễn Thị Hường xếp thứ 5 chung cuộc ở nội dung 3 bước nữ với thông số 13,34m.

Bùi Thị Thu Thảo - huy chương vàng ASIAD 2018 - chỉ đạt kết quả 6,09m và xếp thứ 8 nội dung nhảy xa nữ ở Đại hội năm nay, kém hơn so với thông số tại SEA Games 31, 32.

Vận động viên Nguyễn Thị Huyền cũng không đạt được phong độ tốt nhất khi chỉ về đích với thời gian 58 giây 49 nội dung 400m rào nữ. Trước đó, tại SEA Games 32, cô giành huy chương vàng với thành tích 56 giây 29.

Trần Thị Nhi Yến (bên phải) có sự tiến bộ tại ASIAD 19. Ảnh: Bùi Lượng

Dù vậy, một số vận động viên trẻ tiềm năng của điền kinh Việt Nam lại cho thấy sự tiến bộ. Nguyễn Thị Thu Hà (800m nữ), Hoàng Thị Ánh Thục (400m nữ), Trần Thị Nhi Yến (200m nữ) đều thiết lập thông số cá nhân tốt nhất.

Ngoài ra, tổ chạy 4x400m tiếp sức nữ của Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc và Hoàng Thị Minh Hạnh cũng nâng cao thành tích tại ASIAD 19 với thông số 3 phút 31 giây 61.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn