MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn thể thao Việt Nam giảm số lượng vận động viên tham dự SEA Games 32. Ảnh: Hải Nguyễn

Đoàn Thể thao Việt Nam điều chỉnh số lượng dự SEA Games 32 do kinh phí

HOÀI VIỆT LDO | 03/04/2023 13:05

Danh sách đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Lúc này, các đội tuyển quốc gia xem xét kỹ lưỡng để giảm bớt thành viên so với dự kiến ban đầu. Trong tuần này, danh sách chính thức Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 dự kiến được công bố. 

Giảm 20% số lượng thành viên

Theo sự chuẩn bị sơ bộ, đoàn thể thao Việt Nam đưa vào danh sách với tổng 1.024 thành viên. Tuy vậy, sau những xem xét và tính toán về kinh phí, con số đã đội lên cao hơn dự kiến. Vì thế, Tổng cục Thể dục thể thao được yêu cầu rà soát kĩ lưỡng để cắt giảm bớt số lượng thành viên. Số lượng được yêu cầu giảm 20% so với con số dự kiến ban đầu. 

Để thực hiện việc giảm số lượng này, từng bộ môn (Tổng cục Thể dục thể thao) đã làm việc với ban huấn luyện các đội tuyển thể thao quốc gia sẽ thi đấu tại SEA Games 32 nhằm phân tích cụ thể nhất với từng nội dung cá nhân, đồng đội ở mỗi môn để có sự rút gọn hơn quân số.

Tuy nhiên, trên cơ bản, các tuyển thủ chủ chốt được nhắm cho khả năng tranh chấp huy chương của thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 đều vẫn trọng điểm trong thành phần đoàn thể thao Việt Nam.

Rõ ràng, việc có số thành viên dự kiến sơ bộ 1.024 người là quân số tương đối lớn cho một đoàn thể thao dự SEA Games. Kì SEA Games 31 tổ chức năm ngoái ở Việt Nam, đoàn thể thao Việt Nam với 1.341 thành viên (trong đó có 951 vận động viên) nhưng đó là khi thể thao Việt Nam tranh tài trên sân nhà.

Nếu danh sách chính thức đoàn thể thao Việt Nam vượt con số hơn 1.000 thành viên tới Campuchia dự SEA Games 32 thì đây là lần đầu tiên, chúng ta dự giải thể thao cấp đại hội ở bên ngoài Việt Nam với quân số đông đảo như vậy. 

Kinh phí chính là một trong những yếu tố mà nhà quản lý phải tính toán kĩ lưỡng khi ra yêu cầu từng môn thể thao phải rà soát giảm nhân sự trước khi đăng kí dự SEA Games 32.

Qua tìm hiểu, số tiền kinh phí cho Đoàn thể thao Việt Nam đã vượt hơn nhiều so với dự trù ban đầu nên việc phải giảm quân số hoàn toàn bắt buộc. 

Tìm nguồn xã hội hóa

Thể thao Việt Nam sẽ tham dự 39 môn, phân môn tại kì SEA Games 32 ở Campuchia với số vận động viên dự kiến là hơn 700 người. Tuy nhiên, trong các môn tham dự, chúng ta chỉ có môn thể thao điện tử (esports) và nhảy breaking sẽ cử đội tuyển thể thao góp mặt SEA Games 32 hoàn toàn từ nguồn kinh phí xã hội hóa, không dựa vào kinh phí nhà nước.

Về việc đội tuyển thể thao quốc gia dự SEA Games từ nguồn kinh phí xã hội hóa hoặc từ nguồn kinh phí của liên đoàn, hiệp hội thể thao từng thực hiện tại một số kỳ trước đây trong đoàn thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, số các đội tuyển thể thao quốc gia ra nước ngoài thi đấu SEA Games bằng hình thức này chưa nhiều.

Nguyên do dễ hiểu, không phải liên đoàn, hiệp hội nào cũng có đủ nguồn lực để thực hiện việc gánh hết chi phí thay cho Tổng cục Thể dục thể thao cũng như rất khó tìm được nguồn xã hội hóa lớn để đồng hành. 

Với thể thao điện tử - esports, nguồn lực xã hội hóa của bộ môn đang rất lớn nên đội tuyển thể thao này được tham dự bằng nguồn kinh phí không phụ thuộc vào nhà nước. Chưa có một con số công bố chính thức nhưng theo những thông tin của giới vận động viên game, tại SEA Games 31, các vận động viên đội tuyển esports Việt Nam được quỹ thưởng cho thành tích đạt huy chương rất lớn, nhiều hơn cả tiền được thưởng theo quy định. Về điều này, esports đã kêu gọi được nguồn xã hội hóa mạnh nên dành thưởng cho tuyển thủ là phù hợp. 

Trở lại với câu chuyện đoàn thể thao Việt Nam rà soát, giảm 20% số thành viên so với số lượng dự kiến ban đầu để thành lập danh sách chính thức dự SEA Games 32, nhiều ý kiến bày tỏ rằng, với các trường hợp huấn luyện viên hay vận động viên không may mắn phải ở nhà dù có tên trong danh sách dự kiến thì cần sự chung tay của các liên đoàn, hiệp hội của môn thể thao đó.

Các liên đoàn, hiệp hội cần thể hiện đúng vai trò về mặt quản lý và kêu gọi nguồn xã hội hóa, chi phí cho họ. Trên thực tế, điều này có thể khó diễn ra vì không nhiều liên đoàn, hiệp hội của môn thể thao đang dư giả nguồn lực hoạt động. 

Song hành giữa câu chuyện kinh phí nhà nước cấp theo quy định cho đoàn thể thao Việt Nam với sự chung tay của các liên đoàn, hiệp hội thể thao thì bài toán cần giải vẫn là chúng ta phải thật sự tích cực trong kêu gọi tài trợ, đồng hành cùng thể thao.

Năm ngoái, đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 trên sân nhà đã kêu gọi được gói tài trợ từ các thương hiệu đồng hành với tổng hơn 70 tỉ đồng. Tuy nhiên, gói tài trợ để “thưởng nóng” cho vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích huy chương ngay tại địa điểm thi đấu đã phải sát giờ khai màn SEA Games 31 mới vận động được. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn