MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh của Binh chủng Thông tin. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Đối chuyền Kiều Trinh trưởng thành từng ngày sau chuyến xuất ngoại Thái Lan

HOÀNG HUÊ LDO | 12/04/2024 17:02

Sau chuyến xuất ngoại Thái Lan, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh cho thấy sự tiến bộ hàng ngày ở giải quốc nội trong màu áo câu lạc bộ Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước.

Hôm 11.4, tại bán kết Cúp Hùng Vương 2024, Hoàng Thị Kiều Trinh và đồng đội ở câu lạc bộ Binh chủng Thông tin nhận thất bại 0-3 trước LPB Ninh Bình, qua đó bỏ lỡ cơ hội vào chơi trận chung kết.

Đội bóng áo lính khởi đầu tốt hơn với sự tỏa sáng của Kiều Trinh và phụ công Pleumjit Thinkaow (Thái Lan). Nhưng ở phía bên kia chiến tuyến, LPB Ninh Bình lại sở hữu 2 tay đập chất lượng là Nguyễn Thị Bích Tuyền và tân binh được mượn từ Geleximco Thái Bình - Nguyễn Thị Uyên.

Do đó, mọi nỗ lực của Binh chủng Thông tin đều trở nên bất thành. Họ để thua chóng vánh sau 3 set, 1 kịch bản mà ít ai ngờ tới.

Điểm sáng trong lối chơi của đội bóng áo lính ở trận đấu vừa qua là đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh. Nhờ sự khôn khéo, tinh tế trong xử lí bóng của mình, cầu thủ sinh năm 2001 ghi nhiều điểm số nhất cho đội với 16 điểm. Cô còn tham gia tích cực vào hàng phòng thủ, bắt bước 1 và chắn đôi ăn ý cùng ngoại binh Pleumjit Thinkaow.

Bên cạnh đó, đối chuyền 23 tuổi cũng nhiều lần gây khó khăn cho đội LPB Ninh Bình với những tình huống phát bóng hiểm hóc. Phát bóng cũng là một trong những kĩ năng mà Kiều Trinh được đánh giá cao.

Dẫu vậy, trong một ngày mà khả năng chuyền 1 của Binh chủng Thông tin không tốt, nỗ lực của Hoàng Thị Kiều Trinh là không đủ để giúp đội bóng áo lính làm nên chuyện.

Đối chuyền Kiều Trinh (số 11) thi đấu nỗ lực ở trận Binh chủng Thông tin gặp LPB Ninh Bình tại Cúp Hùng Vương 2024. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Với Kiều Trinh, cô vẫn đang cho thấy sự trưởng thành từng ngày kể từ sau chuyến xuất ngoại Thái Lan. Đối chuyền người Quảng Bình và đồng đội Lâm Oanh gia nhập Supreme Chonburi-E.Tech theo dạng cho mượn ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thái Lan mùa giải 2023-2024.

Cặp đôi đều thể hiện phong độ cao, thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát và góp công giúp đội Supreme Chonburi-E.Tech xếp hạng 3 chung cuộc.

Chính những kinh nghiệm có được từ chuyến xuất ngoại Thái Lan đã giúp Kiều Trinh ngày càng hoàn thiện kĩ năng khi trở về thi đấu ở giải quốc nội. Tại giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia 2024 vừa qua, Kiều Trinh cho thấy sự chính xác, quyết đoán trong mỗi đường tấn công. Đồng thời khả năng phòng thủ, bắt bước 1 của "Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam" đã được cải thiện đáng kể.

Cô góp công lớn giúp Binh chủng Thông tin giành ngôi đầu sau giai đoạn 1 với 4 trận thắng và 1 trận thua.

Kiều Trinh thi đấu ấn tượng tại giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Với phong độ ổn định, Kiều Trinh tiếp tục được huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt lựa chọn vào danh sách tập trung của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm 2024.

So với số lượng 10 giải đấu quốc tế đã tham dự trong năm 2023, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ không thi đấu nhiều trong năm 2024. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ tham gia khoảng 4-5 giải đấu, tức là chỉ bằng 1 nửa so với năm ngoái.

Trước mắt, theo lịch trình, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần lượt dự giải AVC Challenge Cup (dự kiến diễn ra từ ngày 25.5 đến 1.6), SEA V.League (tháng 8.2024), VTV Cup (tháng 8.2024) và Đại hội thể thao trong nhà châu Á (tháng 11.2024).

Dù số lượng giải đấu ít nhưng đây vẫn là cơ hội để Kiều Trinh và đồng đội tập luyện, thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn.

Với Kiều Trinh, ở tuổi 23, cô vẫn còn nhiều thời gian để nỗ lực, hoàn thiện bộ kĩ năng của mình, qua đó đáp ứng kì vọng trở thành trụ cột của bóng chuyền nữ Việt Nam trong tương lai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn