MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đội hình trăm triệu USD của Nhật Bản lộ điểm yếu khi đối đầu tuyển Việt Nam

Đạt Đỗ LDO | 07/11/2021 14:17
Tuyển Nhật Bản dù sở hữu đội hình đáng ngưỡng mộ nhưng họ chưa thi đấu đúng với kỳ vọng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Nhật Bản đã triệu tập 27 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam và sau đó là với đội tuyển Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Với 1 nền bóng đá luôn được xem là "đầu tàu" châu lục như tuyển Nhật Bản, cũng không quá bất ngờ với chất lượng đội hình này.

Chuyên trang chuyển nhượng Transfermakt định giá tổng đội đội hình của tuyển Nhật Bản lên đến 122,76 triệu USD (khoảng 2800 tỉ đồng), bỏ xa các đối thủ còn lại. 18 trên tổng số 27 cầu thủ đều đang thi đấu tại Châu Âu.

Những cái tên sáng giá nhất có thể kể đến Takumi Minamino (Liverpool), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Ritsu Doan (PSV), Kyogo Furuhashi (Celtic), Daichi Kamada (Frankfurt),...

Đội hình này về lý thuyết có thể giành những chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu vẫn đang thi đấu chật vật, thậm chí có phần đáng thất vọng. Họ đã có 2 thắng, 2 thua sau 4 trận, xếp ở vị trí thứ 4 sau đội tuyển chưa 1 lần dự World Cup - tuyển Oman. 

Điều khá thú vị là cả 2 trận thua cho đến lúc này của các "Samurai xanh" đều là các trận đầu tiên của đợt tập trung. Ngày 2.9, tuyển Nhật Bản thua sốc trên sân nhà trước tuyển Oman trong trận đầu tiên của loạt trận tháng 9. Đến ngày 8.10, họ thua tiếp tuyển Saudi Arabia trong trận đấu đầu tiên của lượt trận tháng 9.

Điều này có lẽ không ngẫu nhiên, mà xuất phát từ chính sự thật rằng bộ khung chính của họ là những cầu thủ thi đấu tại Châu Âu. Với những cầu thủ thi đấu ở đẳng cấp cao, mật độ dày đặc tại đây, việc phải di chuyển hàng nghìn km để thi đấu cho đội tuyển quốc gia thực sự ảnh hưởng rất lớn thể lực.

Nhiều cầu thủ vừa kết thúc trận đấu cấp câu lạc bộ đã phải lên ngay máy bay để tập trung cùng đội tuyển. Không như đội tuyển Oman và Saudi Arabia - những đội tuyển mà hầu hết thành viên đều đang thi đấu trong nước, các cầu thủ Nhật Bản chỉ có thể tập trung đông đủ trong khoảng 3 ngày trước trận đấu đầu tiên.

Sự mệt mỏi biểu hiện rõ trên sân, đội tuyển Nhật Bản chơi bóng thiếu mạch lạc trong trận gặp tuyển Oman và để tuyển Saudi Arabia lấn lướt. Các cầu thủ chủ chốt như Takumi Minamino, Genki Haraguchi, Gaku Shibasaki,... gần như mất dạng. 

Nhưng đến trận đấu thứ 2, các học trò của ông Moriyasu luôn chơi khởi sắc hơn hẳn. Dù các trận thắng tuyển Trung Quốc và tuyển Australia đều có cách biệt tối thiểu, nhưng lối chơi đội tuyển Nhật Bản đã trở về với đẳng cấp vốn có. 

Ở loạt trận tháng 11 này, mọi việc còn tệ hơn với đội bóng xứ sở mặt trời mọc bởi khả năng cao đội sẽ chỉ tập trung đông đủ trước trận đấu với tuyển Việt Nam 2 ngày. Các cầu thủ tuyển Nhật Bản di chuyển đến Việt Nam thành 3 nhóm với lịch trình di chuyển rất vất vả.

Tiền vệ Gaku Shibasaki sau khi kết thúc trận đấu tại La Liga 2 đã bay về nước ngày 5.11 và sẽ cùng 1 số cầu thủ thi đấu tại J.League đến Hà Nội trước vào tối 7.11. Tiền vệ Kaoru Mitoma sau khi kết thúc trận đấu cho Union SG sẽ từ Bỉ về Nhật Bản và bay với nhóm cầu thủ thứ 2.

Và cuối cùng các cầu thủ như Minamino, Maya Yoshida,... sẽ tập trung tại Hà Lan và lên chuyên cơ do Liên đoàn bóng đá Nhật Bản sắp xếp bay thẳng sang Việt Nam. Quãng đường bay của nhóm này là khoảng 9000km, mất hơn 17 giờ bay.

Với những điều kiện như vậy, không có gì đảm bảo các ngôi sao của đội tuyển Nhật Bản sẽ đạt 100% phong độ trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, việc được tập trung trong thời gian dài và sự bắt nhịp chậm  của đội khách, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có thế trận tốt, thậm chí là có cơ hội để làm nên bất ngờ trong trận đấu ngày 11.11.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn