MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ahmad Ashkar (số 6) và đồng đội sẽ là đổi thủ không dễ chơi với các đội bóng ở bảng D. Ảnh: AFC.

Đối thủ Tây Á của U23 Việt Nam không có ngôi sao

VIỆT ANH LDO | 09/01/2018 08:04
Đội trưởng Ahmad Ashkar đã khẳng định ĐT U23 Syria tới tranh tài ở VCK U23 Châu Á 2018 mà không có ngôi sao nào trong đội hình.

U23 Syria là một trong ba đối thủ của ĐT U23 Việt Nam tại bảng D của giải. Họ sẽ chạm trán ĐT U23 Australia trong ngày ra quân trước khi đọ sức với U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của website LĐBĐ Châu Á (AFC), đội trưởng Ahmad Ashkar của U23 Syria nhận định: “Tất nhiên tôi nghĩ bảng đấu của chúng tôi nặng nhất giải nhưng hiện đội chỉ nghĩ tới trận gặp U23 Australia.

U23 Australia là một đội bóng lớn. Chúng tôi tôn trọng họ nhưng lại không biết nhiều về họ. Nhìn chung, tôi cho rằng đây là đối thủ mạnh nhất trong bảng.

Nếu chúng tôi vượt qua được U23 Australia, con đường vào vòng trong sẽ rộng mở”.

U23 Australia (áo vàng) nhận được sự tôn trọng lớn từ U23 Syria. Ảnh: FA Thailand

Với một giải đấu nhận được sự quan tâm của người dân Syria như VCK U23 Châu Á 2018, Ahmad Ashkar và đồng đội tỏ ra tự tin: "Giải đấu này quan trọng như các đấu trường cho ĐTQG. Truyền thông ở Syria rất chú ý tới đội. LĐBĐ Syria và các CĐV của chúng tôi cũng dành rất nhiều sự quan tâm. Vì lẽ đó, giải đấu này quan trọng như bất kì giải đấu lớn nào khác.

Syria chưa từng đăng quang ở giải U23 Châu Á. Bảng đấu của chúng tôi khắc nghiệt nhất trong VCK lần này khi còn có U23 Australia và U23 Hàn Quốc. Song, nếu qua được vòng bảng, chẳng có gì có thể ngăn cản đội bóng tiến lên”.

Tấm gương để cho Ahmad Ashkar và đồng đội noi theo là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2017 của AFC – Omar Khribin. Tiền đạo người Syria này đã cùng CLB Al Hilal vào tới chung kết của AFC Champions League 2017.

ĐT U23 Syria là đối thủ ở lượt trận cuối bảng D của U23 Việt Nam. Ảnh: AFC.

Ahmad Ashkar cho rằng giải đấu phía trước sẽ là bệ phóng cho tài năng của các cầu thủ U23 Syria. Anh cho biết: “Điều quan trọng nhất là không có những siêu sao trong đội bóng. Chúng tôi tưởng tượng rằng sự nghiệp của mình sẽ bắt đầu thông qua giải đấu này.

Trong quá khứ, các cầu thủ trở thành siêu sao ở Syria đều đi lên từ giải U23 Châu Á. Quan trọng hơn cả, chúng tôi ước mình sẽ đem lai niềm hạnh phúc cho người dân của đất nước mình như cách mà ĐT Syria đã làm”.

Ở lượt trận đầu tiên bảng D, U23 Syria sẽ chạm trán U23 Australia vào lúc 15h00 ngày 11.1. Vào 18h30 cùng ngày, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp U23 Hàn Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn