MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội trưởng U22 Thái Lan khẳng định U22 Việt Nam không còn mạnh như tại vòng loại U23 Châu Á 2020. Ảnh: H.A

Đội trưởng U22 Thái Lan “chê” sức mạnh của U22 Việt Nam tại SEA Games 2019

ĐÌNH THẢO LDO | 24/11/2019 10:22
Chia sẻ với truyền thông xứ Chùa vàng, đội trưởng U22 Thái Lan, Shinnaphat Leeaoh khẳng định U22 Việt Nam tại SEA Games 2019 không còn mạnh như tại vòng loại U23 Châu Á 2020.

Hôm qua, ngày 23.11, đoàn quân của huấn luyện viên Akira Nishino đã đổ bộ xuống Philippines để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 2 năm trước. Thế nhưng mục tiêu này của U22 Thái Lan sẽ vấp phải không ít khó khăn khi bảng đấu của họ còn có U22 Việt Nam, đối thủ được đánh gía là ứng viên cho chức vô địch tại SEA Games năm nay.

Lần gần nhất chạm trán tại vòng loại U23 Châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình, U22 Thái Lan đã thất bại 0-4 trước đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và nòng cốt U22 Thái Lan khi đó cũng chính là những nhân tố sẽ cùng ông Nishino tham dự SEA Games 2019.

U22 Việt Nam được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch SEA Games 2019. Ảnh: Đ.V

Tuy nhiên, chia sẻ trên tờ Siam Sport, đội trưởng U22 Thái Lan, Shinnaphat Leeaoh cho rằng U22 Việt Nam không còn mạnh như thời điểm trước. Hậu vệ này cho biết: “Chúng tôi bước vào SEA Games 2019 với mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Thực tế, đội U22 Việt Nam không còn mạnh như hồi đầu năm. Họ không còn được thi đấu trên sân nhà. Thay vào đó, SEA Games 2019 diễn ra trên mặt cỏ nhân tạo ở Philippines. Vì vậy, đội U22 Việt Nam không còn lợi thế nữa”.

U22 Thái Lan không có sự phục vụ của tiền vệ Ekanit Panya vì chấn thương. Ảnh: FAT

Trước thời điểm lên đường sang Philippines dự SEA Games 2019, U22 Thái Lan không có được sự phục vụ của tiền vệ Ekanit Panya vì chấn thương. Đây là tổn thất không nhỏ với đội bóng của ông Nishino, bởi Panya hiện đang có phong độ cao tại đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022..

Dù vậy, mục tiêu của đội bóng này vẫn không hề thay đổi so với chiến dịch SEA Games 2 năm trước trên đất Malaysia.

“Mục tiêu của đội tuyển U22 Thái Lan là tấm huy chương vàng SEA Games 2019. Về vấn đề kinh nghiệm thi đấu, tôi không cảm thấy có áp lực. Bản thân tôi không nghĩ quá nhiều về vấn đề này mà dành toàn bộ sự tập trung vào đá bóng”, thần đồng Suphanat của U22 Thái Lan khẳng định

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn