MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: Duy Nam

Đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ mở ra chương thành công mới

HOÀI VIỆT LDO | 16/06/2023 20:06

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự AVC Challenge Cup 2023 của Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) với mục tiêu có kết quả tốt nhất. 

Ngày càng tự tin hơn

Ngày 16.6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường đến Indonesia thi đấu AVC Challenge Cup 2023. Đây là lần đầu tiên chúng ta thi đấu giải này và đây cũng là giải quốc tế đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau SEA Games 32.

Tính chất của AVC Challenge Cup khá quan trọng do đây được xem như lượt đấu loại của khu vực châu Á, từ đó Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) sẽ chọn đội đứng đầu trao tấm vé dự giải FIVB Women’s Challenge Cup 2023. Và từ giải trên, các đội có thứ hạng sẽ tiếp tục giành suất dự giải FIVB Women’s National League của bóng chuyền thế giới.

Giải FIVB Women’s National League cùng giải vô địch thế giới là hai giải đấu có chuyên môn cao nhất vào lúc này. 

“Cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được quãng thời gian tập luyện tại Quảng Ninh sau SEA Games 32. Về tinh thần và thể lực cầu thủ hiện tại rất tốt, chúng tôi sẵn sàng tranh tài AVC Challenge Cup 2023.

Đây là giải để các em thi đấu tiếp tục thể hiện đúng khả năng chuyên môn và chúng ta tranh tài là có mục tiêu, hướng đến kết quả tốt nhất”, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi.

Từ đầu năm 2023 đến nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thay đổi diện mạo hoàn toàn từ tinh thần thi đấu cho đến khả năng chuyên môn.

Các cô gái chân dài của bóng chuyền nữ Việt Nam lọt vào hai trận chung kết quan trọng (chung kết cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023, thắng câu lạc bộ Diamond Food (Thái Lan), vô địch; chung kết SEA Games 32, thua Thái Lan, nhận Huy chương Bạc). 

Trong mỗi trận chung kết cũng như toàn cục của các giải đấu trên, cầu thủ Việt Nam thi đấu với sự hưng phấn cao độ nhất và làm khán giả ngỡ ngàng với sự bùng nổ trên sân.

Huấn luyện viên Tuấn Kiệt và các tuyển thủ đặt quyết tâm cao. Ảnh: Duy Nam 

Thách thức với ASIAD 19

Năm nay là năm bóng chuyền nữ Việt Nam (cấp độ đội tuyển) thi đấu nhiều giải quốc tế nhất trong lịch sử. Sau cúp các câu lạc bộ bóng chuyền nữ châu Á 2023 (tháng 4.2023), SEA Games 32 (tháng 5.2023) thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự AVC Challenge Cup 2023 (tháng 6.2023).

Tiếp tục sau đó, chúng ta sẽ dự giải vô địch bóng chuyền châu Á 2023, ASIAD 19, ASEAN Grand Prix 2023 và khép lại là cúp các câu lạc bộ bóng chuyền nữ thế giới 2023 (tháng 12.2023). 

Đấu trường ASIAD vẫn là giải quan trọng nhất chúng ta hướng đến. Bóng chuyền nữ Việt Nam luôn tìm một cơ hội để khẳng định vị trí ở sân chơi này.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao đồng thời là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam - ông Trần Đức Phấn không ít lần đưa phân tích với quan điểm rằng vị trí của bóng chuyền nữ Việt Nam luôn ở trong thứ hạng sáu hoặc bảy của châu Á, nhưng để vượt lên vào trong nhóm bốn đội đứng đầu châu lục là không dễ.

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có đăng kí dự ASIAD 19 nhưng mục tiêu khiêm tốn là cọ xát học hỏi. 

Với sự chuẩn bị chuyên môn rất tích cực từ đầu năm đến nay, cùng thêm được dự nhiều giải quốc tế hướng đến ASIAD 19, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang chờ đợi cầu thủ nữ của Việt Nam làm nên bất ngờ trong kì thi đấu năm nay. 

“Sự thành công ngoài yếu tố chuyên môn chiến thuật đội hình thì cần con người nổi bật, đủ khả năng xoay chuyển cục diện. Trần Thị Thanh Thúy đang làm tốt điều này. Chúng tôi thấy rõ sự phát triển tốt hơn của Thúy chỉ qua một năm (từ 2022 đến 2023) và gần như trong các điểm quan trọng trên sân, Thúy đều chơi tốt và có khả năng đập bóng tấn công kết thúc lúc cần thiết nhất”, ông Kiệt phân tích thêm.

Dù vậy, sự thành bại của môn bóng chuyền có yếu tố quyết định từ tập thể, nên từng cầu thủ tốt kết hợp với một tay đập nổi bật thì mới đầy đủ các điều kiện giúp đội bóng mạnh mẽ nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn